"Chưa ai nói dịch COVID-19 ở Hà Nội vĩnh viễn không còn"

Nguyễn Hà |

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, diễn biến dịch COVID-19 với Hà Nội, Việt Nam nằm trong tầm suy nghĩ, chưa ai nói rằng ở Hà Nội cũng như Việt Nam vĩnh viễn không còn dịch. Chúng ta không quá ngỡ ngàng, không quá bất ngờ, tất cả đã được dự liệu.

Chiều 28.7, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, thông tin về tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng và liên quan đến khoảng từ 15.000-20.000 công dân từ Đà Nẵng trở về Hà Nội, ông Phạm Thanh Học, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Diễn biến dịch với Hà Nội, Việt Nam nằm trong tầm suy nghĩ, chưa ai nói rằng ở Hà Nội cũng như Việt Nam vĩnh viễn không còn dịch. Gần đạt mốc 100 ngày thì xảy ra câu chuyện lây nhiễm. Tình hình thế giới cực kỳ phức tạp, toàn thế giới cán mốc 17 triệu người nhiễm, diễn biến phức tạp trong đó có Châu Á.

"Chúng ta không quá ngỡ ngàng, không quá bất ngờ, tất cả đã được dự liệu" - ông Học nói.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, ngay sau khi xảy ra chuyện ở Đà Nẵng thì 10h30 ngày 26.7 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện khẩn về phòng chống dịch, trong đó yêu cầu công an phối hợp quận huyện rà soát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn Hà Nội; tổ dân phố phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép phải báo cáo chính quyền để kiểm tra cách ly theo quy định; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và các tổ chức cá nhân vi phạm.

"Hà Nội cũng đã phát hiện được 19 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Thành phố do người dân cũng như các cơ quan chức năng phát hiện. Hiện Thành phố đang có những giải pháp xử lý", ông Học cho biết.

Cũng theo ông Học, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố đã tái thành lập. Tất cả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được chỉ đạo rõ trong công điện.

Tuy nhiên, tình hình dịch bây giờ khó hơn giai đoạn trước nhưng hiện nay thì đang ở giai đoạn này có thể lây nhiễm trong cộng đồng thì việc xử lý khó. Vì thế, đòi hỏi mỗi người dân phải tự giác; cộng đồng từ tổ dân phố, hệ thống chính trị từ thôn, xóm, phường vào cuộc ráo riết.

“Rõ ràng mọi thứ phải khởi động lại. Thành phố đang bắt tay ngay lập tức, đó là số lượng test thử còn ít, khoảng chừng 20% so với lúc đỉnh dịch cách đây vài tháng. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng bổ sung các máy xét nghiệm, bộ test...”, ông Học nói.

Cùng ngày, trao đổi với Lao Động về vấn đề xét nghiệm cho công dân trở về từ Đà Nẵng, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho hay: "Người đi từ Đà Nẵng về sẽ khai báo y tế với trạm y tế phường. Sau đó, đối với những đối tượng nào cần làm xét nghiệm thì y tế phường sẽ thông báo với CDC. Không phải cứ ai đến Đà Nẵng là cũng phải xét nghiệm hết" - ông Tuấn nói.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rà soát, không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Hà Nội hiện đang rà soát những người trở về từ Đà Nẵng, không phải ai trong số này cũng phải thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

COVID-19 diễn biến mới, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo những gì?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo về công tác xét nghiệm, khai báo y tế, ngăn nhập cảnh lậu...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Rà soát, không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Hà Nội hiện đang rà soát những người trở về từ Đà Nẵng, không phải ai trong số này cũng phải thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

COVID-19 diễn biến mới, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo những gì?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo về công tác xét nghiệm, khai báo y tế, ngăn nhập cảnh lậu...