Chủ tịch Vĩnh Phúc: Phát hiện F0, chậm nhất 2 giờ sau phải cách ly y tế

Cường Ngô |

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu, khi lực lượng chức năng phát hiện F0, chậm nhất là 2 giờ sau phải cách ly y tế khu dân cư nơi F0 sinh sống và chậm nhất là 10 giờ sau phải có kết quả xét nghiệm được hết F1. Nếu không làm được là vi phạm Nghị quyết của Ban thường vụ.

Chiều 9.5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo do ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì - thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh COIVD-19 trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về kết quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thành công chiến lược của tỉnh là truy được nguồn gốc của tất cả trường hợp F0.

"Chúng tôi có thể yên tâm vì các ca này đều đã được khoanh vùng, cách ly theo chiến lược đánh chặn. Một số tỉnh có ca F0 mà không biết nguồn gốc từ đâu", ông Thành cho biết,

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, đã có 4 cán bộ bị đình chỉ công tác vì để xảy ra những vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng xác định khi lực lượng chức năng phát hiện F0, chậm nhất là 2 giờ sau phải cách ly y tế khu dân cư nơi F0 sinh sống và chậm nhất là 10 giờ sau phải có kết quả xét nghiệm được hết F1. Nếu không làm được là vi phạm Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

"UBND tỉnh, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi, đến của trường hợp mắc COVID-19 và các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Đồng thời, thông báo thông tin cụ thể tất cả các địa điểm của các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến các tỉnh, thành phố và tại tỉnh Vĩnh Phúc để truy vết, cách ly, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có tiếp xúc", ông Thành nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: Văn Thắng
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: Văn Thắng

"Không có chuyện lãnh đạo ngồi ở nhà chống dịch"

Theo lãnh đạo tỉnh, tất cả 33 ca mắc COVID-19 được công bố tại Vĩnh Phúc đều liên quan đến các địa điểm mà đoàn chuyên gia Trung Quốc từng đi qua gồm bar Sunny, quán massage Hoa Sen và Công ty Vinatop. Tỉnh đang phải huy động cả hệ thống vào cuộc.

"Coi như là địa phương đang chống giặc, không còn phân biệt đơn vị, tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Không có chuyện lãnh đạo ngồi ở nhà, hoặc xuống địa phương bảo tăng cường lên nhé, quyết tâm lên nhé", Chủ tịch Vĩnh Phúc nói và cho biết, chiến thuật của tỉnh là quy trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm. Đã phân công thì phải làm. Không cho phép chậm trễ, không cho phép sai sót.

“Chúng tôi có một kinh nghiệm chống dịch trong đợt dịch đầu tiên năm 2020, phát hiện đến đâu, truy đuổi đến đó và đã thành công. Nhưng lần này dịch bệnh diễn biến khác, rất khôn lường nên phải thay đổi phương pháp, còn nếu đuổi theo dịch thì không kịp. Phương châm lần này là bao vây, khoanh vùng, đánh chặn, mở rộng xét nghiệm cả F2, những vùng có khả năng lây nhiễm cao thì phải xét nghiệm hết”, ông Thành cho hay.

Liên quan việc tạm đình chỉ công tác Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng dịch, tại cuộc họp báo, ông Lê Duy Thành cho biết: Người thay thế vai trò lãnh đạo Sở Y tế của ông Lập là ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; người thay thế Chủ tịch UBND huyện Bình xuyên là Bí thư Huyện ủy.

"Người thay thế đương nhiên phải đáp ứng được nhiệm vụ, thời gian sẽ trả lời", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cán bộ lơ là phòng dịch ở Vĩnh Phúc: "Đây là việc cực chẳng đã"

Văn Thắng - Ngô Cường |

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cho biết, việc kỷ luật 4 cán bộ lơ là phòng chống dịch là việc cực chẳng đã, tuy nhiên, đây là việc phải làm để thể hiện tính nghiêm minh trong công tác chống dịch.

Vĩnh Phúc: 33 ca nghi mắc COVID-19, phải mua thêm 7 xe cứu thương để chở F1

Cường Ngô - Văn Thắng |

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh, tổng số mẫu xét nghiệm là 20.745, trong đó có 33 mẫu dương tính và 38 nghi ngờ. Tỉnh đã quyết định mua 7 xe cứu thương để vận chuyển các trường hợp F1, F2.

Vụ clip nhạy cảm được cho ở quán Sunny: Thông tin chính thức từ Vĩnh Phúc

Cường Thắng |

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, phân tích dữ liệu từ clip, có thể thấy, có nhiều clip nhạy cảm không phải của quán bar Sunny, mà là của các quán khác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kỷ luật cán bộ lơ là phòng dịch ở Vĩnh Phúc: "Đây là việc cực chẳng đã"

Văn Thắng - Ngô Cường |

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cho biết, việc kỷ luật 4 cán bộ lơ là phòng chống dịch là việc cực chẳng đã, tuy nhiên, đây là việc phải làm để thể hiện tính nghiêm minh trong công tác chống dịch.

Vĩnh Phúc: 33 ca nghi mắc COVID-19, phải mua thêm 7 xe cứu thương để chở F1

Cường Ngô - Văn Thắng |

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh, tổng số mẫu xét nghiệm là 20.745, trong đó có 33 mẫu dương tính và 38 nghi ngờ. Tỉnh đã quyết định mua 7 xe cứu thương để vận chuyển các trường hợp F1, F2.

Vụ clip nhạy cảm được cho ở quán Sunny: Thông tin chính thức từ Vĩnh Phúc

Cường Thắng |

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, phân tích dữ liệu từ clip, có thể thấy, có nhiều clip nhạy cảm không phải của quán bar Sunny, mà là của các quán khác.