Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi bệnh nhân 91

Anh Nhàn |

Trong buổi gặp gỡ bệnh nhân 91 và đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong xúc động trước tấm lòng của các bác sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 17.6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có buổi thăm hỏi bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh, bệnh nhân mắc COVID-19 nặng có sự hồi phục thần kỳ) tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Anh Nhàn

Tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, ông Nguyễn Thành Phong cho biết bệnh nhân 91 tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Từ sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân, vị lãnh đạo thành phố càng tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ.

"Tôi với tư cách lãnh đạo chính quyền thành phố, thể hiện sự cảm phục đối với các y bác sĩ. Không chỉ với năng lực chuyên môn, các bác sĩ còn thể hiện được tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc. Cá nhân tôi rất xúc động về điều này" - ông Nguyễn Thành Phong xúc động nói.

Trong buổi trao đổi, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định, dù các bác sĩ giỏi chuyên môn nhất cũng không thể tin nổi bệnh nhân 91 có thể hồi phục. Đến lúc tưởng chừng bế tắc thì kỳ tích đã xảy ra. Đến nay, nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân thì đội ngũ y bác sĩ phần nào thở phào nhẹ nhõm.

 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có buổi thăm hỏi bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh, bệnh nhân mắc COVID-19 nặng có sự hồi phục thần kỳ) tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, mấu chốt của sự thành công trong việc cứu chữa bệnh nhân 91 chính là sự tập trung trí tuệ của các chuyên gia y tế hàng đầu cả nước. Những cuộc hội chẩn trực tuyến cấp quốc gia diễn ra liên tục đã đem lại hiệu quả. Các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ góp một phần công sức trong sự thành công chung như hiện nay.

"Hy vọng đây là ca bệnh nhân nặng cuối cùng trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19" - bác sĩ Nguyễn Tri Thức nói.

Như Lao Động đã đưa tin, nam phi công người Anh phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 18.3 và nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Bệnh nhân trở nặng, có thời điểm phổi gần như đông đặc, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Đến 22.5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. và có sự phục hồi diệu kỳ. Bệnh nhân đã được ngưng lọc máu từ ngày 27.5, ngưng ECMO vào sáng 3.6, ngưng thở máy sáng 12.6.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã có thể ra ngoài phơi nắng dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế và tay đã bấm được điện thoại và cầm bút viết.

Bộ Y tế tối 17.6 thông tin, hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay bệnh nhân đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, gọi điện thoại cho bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 91 tập đi sau 89 ngày điều trị mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 16.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 61 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91), đã "chập chững" những bước đi đầu tiên sau 89 ngày điều trị do mắc COVID-19.

Bệnh nhân 91 cai máy thở 3 ngày, có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói

Thùy Linh |

Tối 15.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay là tròn 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 đã cai thở máy được 3 ngày, tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường. 

Bệnh nhân 91 đã ngừng sử dụng toàn bộ các loại kháng sinh

Thùy Linh |

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm ngày 15.6, hôm nay là 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồngBệnh nhân 91 đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bệnh nhân 91 tập đi sau 89 ngày điều trị mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 16.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 61 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91), đã "chập chững" những bước đi đầu tiên sau 89 ngày điều trị do mắc COVID-19.

Bệnh nhân 91 cai máy thở 3 ngày, có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói

Thùy Linh |

Tối 15.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay là tròn 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 đã cai thở máy được 3 ngày, tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường. 

Bệnh nhân 91 đã ngừng sử dụng toàn bộ các loại kháng sinh

Thùy Linh |

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm ngày 15.6, hôm nay là 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồngBệnh nhân 91 đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto.