Theo đó, ngày 20.5, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn liên ngành đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Quảng Xương.
Qua báo cáo cũng như kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Mặc dù đã có những văn bản, hướng dẫn về phòng, chống dịch lợn tả Châu Phi, UBND huyện cũng đã tiến hành thực hiện, tuy nhiên, do thiếu sự kiểm tra, giám sát nên công tác chỉ đạo phòng, chống tại huyện Quảng Xương hiệu quả thấp, dịch bệnh bùng phát nhanh và gây thiệt hại lớn.
Cụ thể như, trong vòng hơn nửa tháng (từ ngày 2.5 đến 19.5), trên địa bàn huyện đã có 23 xã công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi, 4 xã đang gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 xã chưa phát hiện bệnh dịch. Tổng số lượng lợn bị tiêu hủy là 1.448 con.
Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Quảng Xương tiến hành kiểm điểm, phê bình ông Nguyễn Đình Dự - Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp huyện Quảng Xương. Trong đó, làm rõ trách nhiệm và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ông Dự trong quá trình chỉ đạo đối với công tác phòng chống dịch.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Quảng Xương khẩn trương xem xét lại toàn bộ hệ thống các văn bản, kế hoạch triển khai về công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát để phòng chống dịch.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 245 thôn của 107 xã, 18 huyện thị, thành phố.