Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu gửi thư động viên đội ngũ y, bác sĩ tỉnh

NHẬT HỒ |

Chiều 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã gửi thư đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVD-19. Bức thư có đoạn “Sức khỏe của bệnh nhân, của nhân dân là rất quan trọng, song sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế càng quan trọng hơn”.

Thư viết:

Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bạc Liêu đã chung sức đồng lòng tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, bước đầu đã tạo được kết quả tốt, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh ca nhiễm ngoài cộng đồng, các ca nhiễm hiện thời đều đã được cách ly, chữa trị theo đúng phác đồ quy đinhj của Bộ Y tế.

Diễn tập điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Diễn tập điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Trong thành quả bước đầu này có sự đóng góp rất to lớn của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tỉnh nhà, những chiến sĩ áo trắng thầm lặng nơi tuyến đầu, chịu nhiều cam go, thử thách và rất áp lực, chấp nhận gian khó, tất cả vì sự thắng lợi của mật trận phòng chống dịch. Thay mặt UBND tỉnh Bạc Liêu, tôi xin có đôi lời gửi đến các đồng chí và các bạn:

Trước hết, xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tỉnh nhà. Các đồng chí và các bạn đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh, trách nhiệm của người thầy thuốc, đã tập trung cao nhất sức lực, thời gian chăm lo cho người bệnh với tất cả tấm lòng “lương y như từ mẫu”; đồng thời đã huy động cao nhất các trang thiếu bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh trên tất cả các tuyến; cũng như đã tư vấn chuyên môn đầy tâm huyết cho công tác phòng bệnh… Có thể nói, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế thật sự là điểm tựa, là niềm tin cho hệ thống chính trị và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua.

Sức khỏe của bệnh nhân, của nhân dân là rất quan trọng, song sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế càng quan trọng hơn; đội ngũ y bác sĩ có sức khỏe tốt thì mới có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhận, mới có thể đi đầu và góp phần quan trọng trong trận chiến đầy cam go này. Vì vậy, tôi rất mong các đồng chí và các bạn, bên cạnh quan tâm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân thì cần nhất là bảo vệ sức khỏe cho chính mình, tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn trong tự phòng chống lây nhiễm. Tôi tin rằng các đồng chí luôn khỏe mạnh và có tinh thần, ý chí chiến đấu thật tốt để tất cả chúng ta cùng nhau đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này.

Cuộc chiến phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và chưa thể nói trước được điều gì, song với bản lĩnh truyền thống vẻ vang của tỉnh nhà và của ngành y tế, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng được đại dịch COVID-19.

Tôi và cả hệ thống chính trị luôn sẵn sàng kề vai sát cánh cùng các bạn.

Xin được gửi lời chào thân ái và lời cảm ơn chân thành nhất đến các chiến sĩ áo trắng thân thương!

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu có những kịch bản đối phó với tình huống xấu nhất do dịch

Vương Trần |

Thủ tướng vừa yêu cầu đặt ra các tình huống, các kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc

Vương Trần |

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Khánh Vũ |

Bộ Công Thương lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất lương thực, nhu cầu tiêu dùng trong nước; đồng thời đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo.

Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, yêu cầu cơ bản dừng vận chuyển công cộng.

Toàn thể dân tộc chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19

|

Trước tình hình phức tạp của đại dịch, ngày 30.3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn "Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: "Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch"

THEO TTXVN |

Sáng 20.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: "Tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên dưới một lòng, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch"

Đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết

VƯƠNG TRẦN |

Chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội ngày 19.3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 12 Khóa XII (dự kiến họp tháng 5.2020) sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Thủ tướng yêu cầu có những kịch bản đối phó với tình huống xấu nhất do dịch

Vương Trần |

Thủ tướng vừa yêu cầu đặt ra các tình huống, các kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc

Vương Trần |

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Khánh Vũ |

Bộ Công Thương lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất lương thực, nhu cầu tiêu dùng trong nước; đồng thời đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo.

Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, yêu cầu cơ bản dừng vận chuyển công cộng.

Toàn thể dân tộc chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19

|

Trước tình hình phức tạp của đại dịch, ngày 30.3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn "Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: "Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch"

THEO TTXVN |

Sáng 20.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: "Tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên dưới một lòng, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch"

Đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết

VƯƠNG TRẦN |

Chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội ngày 19.3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 12 Khóa XII (dự kiến họp tháng 5.2020) sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.