Chủ tịch quận huyện không rời TPHCM, phải bám địa bàn để phòng chống dịch

AN NGUYÊN |

Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu lãnh đạo quận, huyện nơi phát hiện các ca mắc COVID-19 không được rời thành phố, phải bám địa bàn để phòng, chống dịch.

Trưa 8.2, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết vừa phát hiện thêm 24 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý các quận, huyện phải tiếp tục truy vết, nếu không quyết liệt rất ảnh hưởng đến cộng đồng. Ảnh: Thanh Vũ
Một khu vực trên địa bàn TPHCM được phong tỏa sáng nay 8.2, vì liên quan đến ca mắc COVID-19 mới công bố. Ảnh: Thanh Vũ

“Nếu chúng ta chần chừ thì chúng ta phải trả giá. Vì sự an toàn của cộng đồng, vì sự thành quả bước đầu chúng ta đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu khó dành thời gian nhiều cho vấn đề chỉ đạo này. Không có bước ra thành phố mà phải bám địa bàn của mình để chỉ đạo quyết liệt.

Các đồng chí nào có quê xa thì tạm thời báo với gia đình năm nay phải phòng chống dịch nên không được về quê. Tập trung vào công tác chống dịch, cùng với hệ thống chính trị triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch”- ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý các quận, huyện phải tiếp tục truy vết, nếu không quyết liệt rất ảnh hưởng đến cộng đồng.

Đối với trường hợp đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, hội hoa xuân thì phải thực hiện nghiêm theo kết luận trong buổi họp trước đó.

Ông Phong nói: “Đối với việc khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, lúc sáng tôi đã có ý kiến với đồng chí Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan. Bây giờ phải bố trí thêm cổng khử khuẩn để người dân khử khuẩn trước khi đi vào. Nếu ai không mang khẩu trang, dứt khoát không cho vào xem và phải có xử phạt hành chính những trường hợp này. Bên cạnh đó, phải khai mạc sớm, số lượng khách mời chỉ 50-70 người. Cố gắng triển khai gọn. Sau khi làm lễ xong mới lần lượt cho người dân vào, tránh trường hợp vào nhiều như trước đây sẽ khó khăn trong kiểm soát”.

Riêng Đường hoa Phú Mỹ Hưng ở quận 7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng UBND quận 7 phải chịu trách nhiệm. Không thể đổ trách nhiệm cho việc tổ chức đường hoa phức tạp nên khó kiểm soát, nếu không kiểm soát được thì đóng cửa.

“Tình hình như vậy, bây giờ phải thuyết phục bà con, trong điều kiện như thế này vì sự an toàn của bà con phải có biện pháp phòng chống dịch. Chụp ảnh đeo khẩu trang thì đâu có sao. Bây giờ gỡ khẩu trang có gì về sức khỏe trước hết người đó lãnh, sau đó ảnh hưởng đến cộng đồng. Còn đối với những đơn vị tổ chức sự kiện lễ hội đã khai mạc rồi thì phải tăng cường sự kiểm soát”- Ông Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Cũng trong cuộc họp vào trưa nay 8.2, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết sau khi truy vết các ca bệnh, cơ quan chức năng của TPHCM phát hiện thêm 24 trường hợp nghi mắc COVID-19. 24 trường hợp này đều đã được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly điều trị bệnh. Trong 24 trường hợp nghi nhiễm, có 3 ca F1 của bệnh nhân 2003; 6 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1979; 2 trường hợp đã đến quán lẩu dê ở quận Tân Phú; 15 trường hợp là F1 của 16 ca âm tính.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phong toả tạm khu nhà trọ liên quan bệnh nhân 2002

NHÓM PV |

Sáng 8.2, TPHCM tiếp tục phong toả khu nhà trọ là nơi ở của ca bệnh 2002 (1 trong 4 ca bệnh COVID-19 mới công bố) tại số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

TPHCM: Phát hiện 24 trường hợp nghi mắc COVID-19

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Cơ quan chức năng của TPHCM vừa phát hiện thêm 24 trường hợp nghi mắc COVID-19 sau khi truy vết các ca bệnh.

Phong toả nhiều khu vực liên quan đến các ca COVID-19, TPHCM họp khẩn

Hạ Mây |

Sáng 8.2, TPHCM tiếp tục phong toả khu nhà trọ là nơi ở của ca bệnh 2002 (một trong 4 ca bệnh COVID-19 mới công bố) tại số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Phong toả tạm khu nhà trọ liên quan bệnh nhân 2002

NHÓM PV |

Sáng 8.2, TPHCM tiếp tục phong toả khu nhà trọ là nơi ở của ca bệnh 2002 (1 trong 4 ca bệnh COVID-19 mới công bố) tại số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

TPHCM: Phát hiện 24 trường hợp nghi mắc COVID-19

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Cơ quan chức năng của TPHCM vừa phát hiện thêm 24 trường hợp nghi mắc COVID-19 sau khi truy vết các ca bệnh.

Phong toả nhiều khu vực liên quan đến các ca COVID-19, TPHCM họp khẩn

Hạ Mây |

Sáng 8.2, TPHCM tiếp tục phong toả khu nhà trọ là nơi ở của ca bệnh 2002 (một trong 4 ca bệnh COVID-19 mới công bố) tại số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.