Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ việc mua sắm trang thiết bị y tế

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở Y tế tiến hành rà soát lại toàn bộ công tác mua sắm thiết bị y tế thời gian vừa qua.

Chiều 20.4 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành Phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế tiến hành rà soát lại toàn bộ công tác mua sắm thời gian vừa qua cùng các quận huyện. Báo cáo lại sớm Ban chỉ đạo Thành phố về số lượng mua được, tiếp tục triển khai mua sắm trang thiết bị thiết yếu.

Chủ tịch Chung giao Sở Công thương chủ trì, thành lập đoàn liên ngành cùng Sở Tài chính, Công an Thành phố rà soát lại toàn bộ các các đơn vị mua sắm nhất là các bệnh viện thời gian qua và những đơn vị doanh nghiệp y tế cung cấp trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao cho các hoạt động phòng chống dịch.

Theo ông Chung, việc kiểm tra này xem các đơn vị này có đủ năng lực hay không, trang thiết bị y tế có đảm bảo chất lượng hay không. Sở Công thương rà soát về giá trang thiết bị y tế, Sở Tài Chính tham gia kiểm tra về đơn giá, định mức để xem các đơn vị có thực hiện có hiệu quả hay không, mua bao nhiêu, còn bao nhiêu. Giám sát mua đúng, mua đủ.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 20.4.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 20.4.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, rút kinh nghiệm dịch SARS năm 2003-2004, nhiều đơn vị thi nhau mua nhưng sau đó cũng thừa.

“Dịch bệnh thì chúng ta không tiếc nhưng chúng ta phải đảm bảo tính hiệu quả” - ông Nguyễn Đức Chung nói và cho rằng đoàn liên ngành có thể mời HĐND Thành phố vào cùng kiểm tra, báo cáo Ban chỉ đạo. Cuối tuần này Ban chỉ đạo sẽ có cuộc họp về công tác mua sắm, đảm bảo trang thiết bị y tế vật tư phòng, chống dịch để chúng ta chấn chỉnh, đảm bảo đúng đủ, tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 17.4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố đã thường xuyên đôn thúc, giám sát trong việc mua sắm đảm bảo chất lượng, số lượng. Đã chỉ đạo Công an thành phố, Sở Công thương... thường xuyên đi kiểm tra, xử lý các cơ sở cung cấp vật tư y tế tăng giá.

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu tình trạng này vẫn diễn ra và không loại trừ có những sai sót của CDC Hà Nội, của các đơn vị trong việc mua sắm trang thiết bị y tế.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Thông qua tin báo tố giác tội phạm về dấu hiệu sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại CDC Hà Nội, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Nếu phát hiện sai phạm phải điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Hà Nội và TPHCM kiến nghị phương án giảm mức giãn cách xã hội sau 22.4

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đề xuất đến 22.4, nếu không có ca mới, các ổ dịch tiếp tục kiểm soát được Hà Nội thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương có thể nghiên cứu, giảm mức giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Nhân viên Cty Trường Sinh dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện

Nguyễn Hà |

Bệnh nhân 188 là nhân viên Công ty Trường Sinh có kết quả xét nghiệm dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh hôm 16.4.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, Thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Hà Nội và TPHCM kiến nghị phương án giảm mức giãn cách xã hội sau 22.4

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đề xuất đến 22.4, nếu không có ca mới, các ổ dịch tiếp tục kiểm soát được Hà Nội thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương có thể nghiên cứu, giảm mức giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Nhân viên Cty Trường Sinh dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện

Nguyễn Hà |

Bệnh nhân 188 là nhân viên Công ty Trường Sinh có kết quả xét nghiệm dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh hôm 16.4.