Chủ tịch Hà Nội: Xét nghiệm những người về từ các vùng dịch của Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm những người về từ các vùng dịch Đà Nẵng.

Không quá lo lắng

Chiều 27.7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, diễn biến dịch bệnh trên thế giới vô cùng phức tạp, cứ 4 ngày có thêm 1 triệu ca nhiễm mới, diễn biến dịch không phụ thuộc thời tiết và thời gian. Mỗi nước lại có đột biến gen với chủng khác nhau, các chủng này ngày càng nguy hiểm hơn, có mức độ lây nhiễm nhanh hơn.

Về tình hình Hà Nội, theo ông Chung, đến nay hơn 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có các ca mắc COVID-19 mới. Theo tinh thần truyền đạt của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, dịch bệnh qua các ca nhiễm phát hiện ở Đà Nẵng và Quảng Nam từ nhiều nguồn khác nhau, bắt đầu từ cộng đồng, qua phân tích đây là virus chủng mới, gen hoàn toàn khác so với gen của virus đã lây nhiễm tại nước ta từ đầu năm, khả năng là lây nhiễm bên ngoài vào.

Theo ông Chung, những nơi phát hiện bệnh nhân dương tính là nơi có nguy cơ cao như Bệnh viện C, Bệnh viện Đà nẵng, Bệnh nhân chấn thương chỉnh hình, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Chiểu,… Hiện nay chưa truy tìm được F0 của các ca này. Không loại trừ đã lây nhiễm ra các nơi khác, Hà Nội là 1 trong những nơi có thể có nguy cơ lây nhiễm. Với Hà Nội là địa phương có nhiều người đến Đà Nẵng trong thời gian qua, chúng ta rà soát đến Đà Nẵng từ 8.7

Yêu cầu về tinh thần phải chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng, tuyệt đối không để lây lan rộng. Khẩn trương nhưng cũng không quá lo lắng, đề nghị người dân thủ đô yên tâm vì cộng đồng Hà Nội có 105 ngày không có ca lây nhiễm mới.

Lấy mẫu xét nghiệm những người về từ vùng dịch

Theo ông Chung, cần rà soát, chỉ những người nào đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế ra trong thời gian qua, đặc biệt là đến những nơi sinh sống của bệnh nhân, đến các quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, quận Hải Châu, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Trung tâm tiệc cưới. Những người nào không có liên quan gì đến những địa điểm này thì có thể hoàn toàn yên tâm.

 

Chỉ những người đã từng vào Đà Nẵng đến những khu vực này thì có nguy cơ. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xét nghiệm nhanh, xét nghiệm sớm với tinh thần mọi người phải tự giác chấp hành. Những người đến những địa điểm nêu trên tự rà soát, tự theo dõi sức khoẻ của mình.

Về đối tượng, tất cả những trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả thì tự cách ly tại nhà. Nếu các trường hợp này đã liên hệ, ở trong bệnh viện, tiến hành theo quy trình phòng chống với bệnh nhân khám bệnh COVID.

"Tất cả những người đến Đà Nẵng từ các vùng dịch như Bệnh viện C, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Quận Liên Chiểu, quận Hải Châu, quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới đều phải khai báo y tế và đều phải lấy mẫu xét nghiệm, trong khi chờ xét nghiệm phải cách ly tại nhà" - ông Chung nói. 

Các trường hợp khác đi du lịch Đà Nẵng chủ động khai báo y tế, tự đo thân nhiệt, làm tốt công tác vệ sinh cá nhân và gia đình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công an và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ người nhập cảnh vào thành phố. Tất cả các trường hợp nhập cảnh phải tổ chức cách ly, xét nghiệm 2 lần, 1 tháng sau xét nghiệm lại. Cần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Có trường hợp dẫn dắt vào thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị trên địa bàn thành phố phải duy trì nước sát khuẩn. Mọi người phải đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và ra nơi công cộng. Các đội phản ứng nhanh hoạt động 24/24/7, tiếp nhận mọi thông tin báo cáo. Khởi động hệ thống Smart City để người dân kịp thời phản ánh, cập nhật thông tin dịch bệnh.

Nguyễn Hà - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bluezone: Cách "đeo" khẩu trang điện tử để truy vết người nghi nhiễm COVID-19

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Dưới đây là cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Hà Nội có khoảng 20.000 người trở về từ Đà Nẵng, nguy cơ lây lan cao

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, có khoảng 15-20.000 người trở về từ Đà Nẵng.

Hà Nội: Ca "nghi mắc COVID-19" ở quận Bắc Từ Liêm có kết quả âm tính

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm với trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trên địa bàn quận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bluezone: Cách "đeo" khẩu trang điện tử để truy vết người nghi nhiễm COVID-19

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Dưới đây là cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Hà Nội có khoảng 20.000 người trở về từ Đà Nẵng, nguy cơ lây lan cao

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, có khoảng 15-20.000 người trở về từ Đà Nẵng.

Hà Nội: Ca "nghi mắc COVID-19" ở quận Bắc Từ Liêm có kết quả âm tính

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm với trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trên địa bàn quận.