Chủ tịch Hà Nội: Triển khai test nhanh COVID-19 trên diện rộng từ 2.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mai (2.4) sẽ triển khai việc test nhanh COVID-19 trên diện rộng, ra nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố.

Chiều 1.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuyên truyền đến toàn bộ hệ thống chính trị, người dân về ứng dụng Hanoi SmartCity.

Người dân từ F1 đến F3 phải khai báo sức khỏe và tải ứng dụng từ đó để bản thân người dân xem được bản đồ dịch; tra cứu lộ trình của các F; diễn biến tình hình dịch thế giới, Việt Nam và Hà Nội. Ứng dụng này giúp các tổ dân phố, Ban quản lý khu chung cư, trạm y tế địa phương… sẽ cập nhật được toàn bộ các F trên địa bàn; tiếp nhận được tình hình của người dân để ngăn chặn kịp thời những trường hợp nghi nhiễm. Chủ tịch cũng thông tin ứng dụng sẽ tự động cảnh báo cho chính quyền những trường hợp nghi nhiễm. Đồng thời, các trường hợp cách ly đủ 14 ngày sẽ tự động được gỡ bỏ.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng tiếp tục yêu cầu các quận, huyện, tổ dân phố, các khu chung cư tiếp tục rà soát những người có yếu tố liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Rà soát số người nước ngoài liên quan đến các ổ dịch. Các đội phản ứng nhanh tại địa phương khi tiếp nhận được thông tin từ các trường hợp cần khẩn trương tiến hành lấy mẫu và yêu cầu cách ly tại nhà. Trong trường hợp dương tính liên hệ với cơ quan y tế. Các trường hợp phát hiện dương tính qua test nhanh, cần chuyển ngay đến CDC để làm xét nghiệm và nếu dương tính mới đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới và xác định các F, nếu âm tịnh sẽ tháo gỡ dần.

Từ ngày mai, các trạm test nhanh COVID-19 sẽ được mở rộng ra các quận, huyện. Ảnh: Tô Thế
Từ ngày mai, các trạm test nhanh COVID-19 sẽ được mở rộng ra các quận, huyện. Ảnh: Tô Thế

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, cần thành lập các bộ phận khám riêng dành cho các bệnh nhân nghi ngờ tại các Bệnh viện. CDC sẽ chuyển 100-150 test nhanh cho cách bệnh viện và đề nghị sở Y tế có hướng dẫn để thực hiện và cập nhật các trường hợp nghi nhiễm lên hệ thống… Các trường hợp đã hết thời hạn cách ly tập trung cần tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn. Sở Y tế tập huấn sâu rộng cho các cán bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố có đủ hàng hóa cung cấp cho người dân trong giai đoạn này. Bắt đầu từ ngày mai, thành phố cũng sẽ triển khai lắp đặt các trạm test nhanh trên diện rộng để không chỉ xét nghiệm nhanh cho những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai mà còn phục vụ cho người dân ở các quận như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị các địa phương triển khai cho người dân đăng ký trên ứng dụng để người dân đăng ký test nhanh, tránh tình trạng tụ tập đông người làm nảy sinh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hiện Hà Nội chỉ có 300 máy thở/8 triệu dân; do đó cần làm tốt công tác phòng ngừa. Chủ tịch Hà Nội khẳng định: "Thành bại do sự tham gia của người dân".

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

3 người dương tính qua test nhanh ở trạm dã chiến không mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh tại trạm xét nghiệm dã chiến được xác định không mắc COVID-19.

Hà Nội: Không bán xăng dầu cho người dân khi mua theo can để tích trữ

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

3 người dương tính qua test nhanh ở trạm dã chiến không mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh tại trạm xét nghiệm dã chiến được xác định không mắc COVID-19.

Hà Nội: Không bán xăng dầu cho người dân khi mua theo can để tích trữ

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can.