Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.

5 giai đoạn để thành công trong chống COVID-19

Chiều 23.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá,  hiện nay trên địa bàn thành phố tiếp tục có diễn biến phức tạp hơn, có ca bệnh phát hiện trong quá trình đi lại trong nước sau đó lây nhiễm chéo cho các thành viên gia đình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp chiều 23.3.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp chiều 23.3.

Theo ông Chung, trong hai tuần tới đến trước 5.4 là giai đoạn cao điểm chúng ta cần tập trung mọi nguồn lực, công sức để phát hiện dịch bệnh, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm, quả lý tốt nơi tập trung cũng như tại các bệnh viện để tránh lây nhiễm chéo.

Theo Chủ tịch Hà Nội, chúng ta đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận và gắn liền với các quyết định. Nếu khoanh vùng tốt, không để lây nhiễm tại cộng đồng, tất cả các trường hợp được phát hiện sớm, xét nghiệm sớm, đưa vào cách ly chữa bệnh, chữa bệnh thành công thì chúng ta sẽ thành công.

"Yêu cầu bằng mọi biện pháp phải phát hiện sớm mọi trường hợp nghi ngờ và phải được xét nghiệm ngay; thứ hai là nhanh chóng phát hiện trường hợp dương tính; thứ ba là khẩn trương tổ chức cách ly nguồn bệnh; thứ tư là tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để phân loại; thứ 5 tổ chức để làm sao phối hợp khám chữa bệnh thành công" - Chủ tịch Hà Nội nói.

Thân nhân không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội khuyến khích các công ty tư nhân tăng cường làm việc trực tuyến, áp dụng các hình thức dịch vụ công trực tuyến, giảm các cuộc họp trực tiếp hoặc nếu có các cuộc họp trực tiếp thì mọi người phải giữ khoảng cách trong hội trường.

Chủ tịch Hà Nội khuyến khích các công ty tư nhân tăng cường làm việc trực tuyến.
Chủ tịch Hà Nội khuyến khích các công ty tư nhân tăng cường làm việc trực tuyến.

Đối với các cơ quan nhà nước, các công ty, tập đoàn, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải lắp đặt máy khử khuẩn; các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích tăng cường công tác phòng chống dịch đối với nhân viên và người mua hàng, duy trì khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt và sử dụng khẩu trang 100%, đồng thời phải thường xuyên phun khử trùng, khử khuẩn các trang thiết bị.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly, các cán bộ quản lý không được nhận đồ đạc của người thân những người đang được cách ly vì rất có thể trong quá trình gửi đồ sẽ gây ra nguy hiểm vì đồ ăn chưa được khử khuẩn.

“Cơ quan chức năng phục vụ rất tận tình, chu đáo cho những người được cách ly tập trung, chính vì vậy, mọi người yên tâm”, ông Chung nói và cho biết, tất cả trường hợp được đưa vào khu cách ly tập trung thì phải được xét nghiệm 2 lần, khi về phải cách ly thêm 14 ngày.

Cũng theo ông Chung, các bệnh viện đang tổ chức cách ly cho những người F1 thì phải thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, thiết lập 3 vòng giám sát nghiêm ngặt. Các y bác sĩ không được về nhà, phải cách ly 14 ngày, thực hiện nghiêm túc để phòng chống lây nhiễm chéo.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tung tin “Hà Nội vỡ trận vì COVID- 19", hai cá nhân bị triệu tập xử lý

Nguyễn Hà |

Hai chủ tài khoản facebook ở Hà Nội đã bị cơ quan công an triệu tập, xử lý do tung tin "Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19" khiến người dân hoang mang lo lắng.

Hà Nội rà soát người nhập cảnh chưa qua cách ly từ ngày 7.3

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh vào từ 7.3 đến nay để thực hiện cách ly.

Hà Nội tiếp tục bổ sung khu cách ly COVID-19 tại Ký túc xá Đại học FPT

Nguyễn Hà |

Khu ký túc xá Đại học FPT (Hà Nội) sẽ trở thành khu cách ly tập trung từ ngày 23.3 đến khi hết dịch COVID-19.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Tung tin “Hà Nội vỡ trận vì COVID- 19", hai cá nhân bị triệu tập xử lý

Nguyễn Hà |

Hai chủ tài khoản facebook ở Hà Nội đã bị cơ quan công an triệu tập, xử lý do tung tin "Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19" khiến người dân hoang mang lo lắng.

Hà Nội rà soát người nhập cảnh chưa qua cách ly từ ngày 7.3

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh vào từ 7.3 đến nay để thực hiện cách ly.

Hà Nội tiếp tục bổ sung khu cách ly COVID-19 tại Ký túc xá Đại học FPT

Nguyễn Hà |

Khu ký túc xá Đại học FPT (Hà Nội) sẽ trở thành khu cách ly tập trung từ ngày 23.3 đến khi hết dịch COVID-19.