Chủ tịch Hà Nội: Nhân rộng mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các bệnh viện cần học hỏi mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng của Bệnh viện đa khoa Đức Giang để người bệnh không tập trung đông, không bị ùn ứ tại các bệnh viện.

Không để dịch chồng dịch

Chiều 4.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội  yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trở thành thói quen tại gia đình, nới làm việc, giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng và không tụ tập đông người khi không cần thiết.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện, ngoài dịch COVID-19, cần chuẩn bị công tác phòng ngừa và phun phòng dịch sốt xuất huyết. Tuyên truyền để người dân không đựng, chứa nước tù trong nhà để phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết; các quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống sốt xuất huyết. "Phấn đấu không để dịch chồng dịch", Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo Chủ tịch Hà Nội, phân loại, truy xuất nguồn lây là việc làm rất quan trọng. Bất luận trường hợp nào, đều phải làm rõ nguồn gốc lây nhiễm để kịp thời xác định F0, F1, F2. Chủ tịch Hà Nội cho biết, sẽ họp với lãnh đạo Sở Y tế, CDC Hà Nội và lãnh đạo một số bệnh viện để rà soát lại toàn bộ công tác mua sắm, chuẩn bị y tế vì chuẩn bị y tế là chuẩn bị cho lâu dài chứ không phải 1, 2 tháng.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 4.5. Ảnh: Nguyễn Khánh
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 4.5. Ảnh: Nguyễn Khánh

Nhân rộng mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng

Từ việc sắp tới, số lượng người khám chữa bệnh sẽ tăng, yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm quy định mỗi người bệnh chỉ được một người nhà chăm sóc, Chủ tịch Hà Nội cho biết, như vậy vừa giảm nguy cơ lây nhiễm vừa giảm được từ 5 đến 60 nghìn người tham gia giao thông, giảm ùn tắc. "Các bệnh viện cũng cần học hỏi mô hình hẹn giờ khám bệnh qua mạng của Bệnh viện đa khoa Đức Giang để người bệnh không tập trung đông, không bị ùn ứ tại các bệnh viện" - Chủ tịch Hà Nội cho biết.

Về việc học sinh trở lại trường và thực hiện giãn cách giờ học, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết việc thực hiện giãn cách từ 1 đến 1,5m trong lớp học sẽ gặp nhiều khó khăn nên các trường cần cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. “Chúng ta cũng phải tự tin rằng, thời gian vừa qua, tất cả các nguồn lây giai đoạn 1 ở và giai đoạn 2 từ nhiều nước về… đã được ngăn ngừa và kiểm soát tốt. Nếu chúng ta không tiếp xúc với người nước ngoài, những người đi từ vùng biên giới trở về thì nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm nhiều” - Chủ tịch Hà Nội nói.

Yêu cầu các quận, huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra tất cả các cửa hàng không thiết yếu phải mở cửa sau 9h, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nhất là: cửa hàng bán hoa, sửa chữa xe máy, điện tử điện lạnh, ba lo túi xách, khung tranh ảnh, lò rèn, hàng ăn…

“Thời gian này, Ban chỉ đạo phòng dịch bệnh COVID-19 sẽ chỉ họp 3-4 ngày một lần để tập trung chăm lo cho sản xuất, đời sống…”, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết quả test COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc

Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi

Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, đêm mai huyện sẽ tổ chức việc công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi với số lượng tham dự không quá 20 người.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kết quả test COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc

Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19 của 51 chuyên gia Trung Quốc đến Hà Nội làm việc.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi

Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, đêm mai huyện sẽ tổ chức việc công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi với số lượng tham dự không quá 20 người.