Chủ tịch Hà Nội đề nghị xét nghiệm lại hơn 7.000 nhân viên y tế Bạch Mai

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai rằng tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viên y tế công bố vào ngày 19 đến 24.3 không có giá trị, phải xét nghiệm lại. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây.

Phải xét nghiệm lại

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 30.3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của đại dịch trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc có tình trạng lây nhiễm trở lại, rồi Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ… có mức độ lây lan nhanh chóng, các nước gần Việt Nam cũng đang bùng phát. Bởi vậy, nguy cơ của Việt Nam đang tăng lên.

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp sáng 30.3.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp sáng 30.3.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Bệnh viện Bạch Mai: Tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viện y tế công bố vào ngày 19 đến 24.3 không có giá trị; phải xét nghiệm lại, an toàn phải sau ngày 28.3, vì từ những ngày trước đó dù âm tính nhưng vẫn đi lại, tiếp xúc.

Nếu không làm thì ngay chính họ cũng có tâm lý lung lay. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, ông Ngô Quý Châu - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng bày tỏ mong muốn được thành phố Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ việc lấy mẫu, xét nghiệm lại.

"Nếu được, trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị CDC Hà Nội cho lấy lại mẫu tất cả nhân viên của bệnh viện để xét nghiệm lại, mong lấy mẫu thật sớm.

Khởi tố 4 vụ, 4 bị can lợi dụng dịch bệnh dể trục lợi

Tại cuộc họp, Công an Thành phố cho biết đã chỉ đạo công an các quận, huyện, phường xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cơ sở để thành lập tổ công tác vào từng ngõ, gõ từng nhà và các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng lập danh sách những người nhập cảnh từ 7.3 đến nay và thực hiện việc giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.

Kết quả đã rà soát được 4.399 trường hợp. Bao gồm 1.786 người nước ngoài và 2.613 người Việt Nam, trong đó số người có biểu hiện ho, sốt đưa vào bệnh viện là 78 người số người cách ly nhà tại cộng đồng và 2.791 người, số xác định được dương tính với SARS-CoV-2 là 10 người.

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Sơn Tùng
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Sơn Tùng

Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Công điện số 01, 02 ngày 28.3 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc rà soát các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 10.3 sơ bộ tính đến 9h sáng hôm nay đã rà soát, lên danh sách gần 7.261 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên địa bàn.

Công an Thành phố cũng tăng cường xử lý các hành vi đăng tin sai sự thật về dịch bệnh trong không gian mạng và gây hoang mang trong dư luận; kiểm tra các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu.

3 ngày qua, Công an thành phố đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố.

Với ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, Công an Thành phố đã giao cho Công an quận Đống Đa đã lập các chốt bảo vệ theo chỉ đạo của thành phố và quận Đống Đa để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của bệnh viện.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đang là nơi nguy hiểm nhất

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, ngày 30.3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo, có thể trong thời gian ngắn nữa thôi, dịch sẽ lan ra 30 quận, huyện ở Hà Nội. Do vậy, Hà Nội phải hành động nhanh chóng và dứt khoát.

Bác bỏ thông tin xuyên tạc "TPHCM có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19"

Phương Nhàn |

Chiều 30.3, thông tin phát đi mới nhất của Trung tâm báo chí TPHCM đã bác bỏ thông tin “TPHCM có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19".

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đang là nơi nguy hiểm nhất

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, ngày 30.3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo, có thể trong thời gian ngắn nữa thôi, dịch sẽ lan ra 30 quận, huyện ở Hà Nội. Do vậy, Hà Nội phải hành động nhanh chóng và dứt khoát.

Bác bỏ thông tin xuyên tạc "TPHCM có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19"

Phương Nhàn |

Chiều 30.3, thông tin phát đi mới nhất của Trung tâm báo chí TPHCM đã bác bỏ thông tin “TPHCM có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19".

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.