Chủ tịch Hà Nội: Có thể mở rộng test nhanh COVID-19 với những người bán hoa

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, có thể mở rộng test nhanh COVID-19 với những người bán hoa trên địa bàn thành phố.

Sau 10 ngày, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình ổ dịch Bạch Mai

Chiều 8.4 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, đã xuất hiện một vài ca lây nhiễm thứ phát cho thấy dịch bệnh đã có dấu hiệu lây nhiễm ra cộng đồng.

“Hà Nội là một trong những địa phương có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất cả nước” – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nói. Bên cạnh đó, xuất hiện những ca bệnh mới đi lại nhiều nơi trong Thành phố như bệnh nhân 237, bệnh nhân 243 và đã có lây nhiễm chéo từ các ca bệnh này.

Tại ổ dịch Bạch Mai, đối với nguồn lây từ Công ty Trường Sinh trong bệnh viện Bạch Mai, cơ bản thành phố đã phát hiện và ngăn chặn được. Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện Bạch Mai qua 2 lần, có những trường hợp, những khoa được xét nghiệm lần 3 đều có kết quả âm tính. Đối với các sinh viên, học sinh đến đây để học tập đã rà soát được 3.000 trường hợp, hiện đã xét nghiệm hơn 2.000 cho kết quả âm tính.

Đối vớ 1.592 bệnh nhân được chuyển về tuyến dưới đã xét nghiệm đều âm tính.

Hàng nghìn trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai chưa được lấy mẫu xét nghiệm.
Hàng nghìn trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ông Chung, sau 10 ngày, với số liệu tổng kết được, có thể nói yên tâm tương đối, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình ổ dịch bệnh viện Bạch Mai.

Về các trường hợp lây nhiễm chéo tại cộng đồng từ các trường hợp có yếu tố liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, các trường hợp vào Bạch Mai từ ngày 24.3 – 28.3 vẫn là nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm.

Có thể mở rộng test nhanh với những người bán hoa

Về xét nghiệm, thành phố đồng ý xét nghiệm tất cả các trường hợp mà Công an đang tạm giam, tạm giữ; đồng thời xét nghiệm lần thứ 2 đối với những cán bộ y tế, công an đang làm nhiệm vụ tại huyện Mê Linh.

Các trường hợp cách ly tập trung trước khi hết thời hạn cách ly thì phải xét nghiệm RT-PCR và khuyến khích họ tiếp tục cách ly 14 ngày nữa chứ không ra quyết định cách ly. Số còn lại của 9.000 trường hợp có liên quan đến yếu tố ổ dịch Bạch Mai, Thành phố sẽ xét nghiệm hết các trường hợp này từ nay cho đến ngày 12.4.

"Qua đề xuất của Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm, khi mẫu test nhanh về đủ thành phố có thể mở rộng test nhanh những người đi bán hoa. Qua bài học này cho thấy nguồn lây nhiễm nếu vào nhóm liên quan đến nấu ăn, bán hoa hay bán hàng thì tiến tới phải cảnh giác, trường hợp cần thiết thành phố sẽ giao cho CDC Hà Nội và Sở Y tế có thể tính toán, rà soát lại các địa điểm trên địa bàn thành phố, các nhóm người... test nhanh để đánh giá mức độ ngoài cộng đồng có yên tâm không" - ông Chung nói.

Khử khuẩn xe ra vào thành phố

Chủ tịch Hà Nội đề nghị tăng cường kiểm tra các cửa hàng không thiết yếu, những người không đeo khẩu trang phải xử lý nghiêm túc.

Nhiều người dân tập trung tập thể dục ở bờ sông Tô Lịch giữa thời điểm cách ly xã hội.
Nhiều người dân tập trung tập thể dục ở bờ sông Tô Lịch giữa thời điểm cách ly xã hội.

Ông Chung giao Sở Y tế tập huấn cho các bác sĩ, y tá lên kế hoạch điều trị, sử dụng máy thở; khẩn trương xây dựng quy trình tiếp nhận khám chữa bệnh trong tình hình dịch COVID-19. Đặc biệt, các bệnh viện phải kiểm tra chặt chẽ, không được để tái diễn những tình trạng tiếp nhận những ca nhiễm rồi để cách ly cả một khoa.

Về công tác giám sát tại các chốt trên địa bàn thành phố, Chủ tịch đề nghị tất cả các phương tiện ra vào trên địa bàn thành phố đều phải phun khử khuẩn và đo thân nhiệt cho người qua lại.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tất cả cán bộ công chức, viên chức của Thành phố Hà Nội ủng hộ một ngày lương để chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ hộ nghèo. 

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Con trai và con dâu của bệnh nhân 251 đang chờ kết quả xét nghiệm

Nguyễn Hà |

Ngay sau khi có thông tin từ Hà Nam, con dâu và con trai về quê chăm sóc người bố (là bệnh nhân mắc COVID-19 số 251), CDC Hà Nội đã thông báo ngay cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm. Ngay chiều tối ngày 7.4, khu vực sinh sống của con dâu và con trai bệnh nhân 251 đã được bao vây khoanh vùng lập danh sách những người liên quan. Mẫu xét nghiệm của 2 con bệnh nhân 251 đến chiều 8.4 vẫn chưa có kết quả.

Con trai, con dâu của bệnh nhân 251 chưa rõ nguồn lây về Hà Nội bằng xe máy

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Theo Giám đốc CDC Hà Nội, con trai và con dâu của bệnh nhân 251 từ Bệnh viện về Hà Nội bằng xe máy, trên đường đi không dừng nghỉ.

Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Thông tin về trường hợp F1 là đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đồng chí Phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân 243.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Con trai và con dâu của bệnh nhân 251 đang chờ kết quả xét nghiệm

Nguyễn Hà |

Ngay sau khi có thông tin từ Hà Nam, con dâu và con trai về quê chăm sóc người bố (là bệnh nhân mắc COVID-19 số 251), CDC Hà Nội đã thông báo ngay cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm. Ngay chiều tối ngày 7.4, khu vực sinh sống của con dâu và con trai bệnh nhân 251 đã được bao vây khoanh vùng lập danh sách những người liên quan. Mẫu xét nghiệm của 2 con bệnh nhân 251 đến chiều 8.4 vẫn chưa có kết quả.

Con trai, con dâu của bệnh nhân 251 chưa rõ nguồn lây về Hà Nội bằng xe máy

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Theo Giám đốc CDC Hà Nội, con trai và con dâu của bệnh nhân 251 từ Bệnh viện về Hà Nội bằng xe máy, trên đường đi không dừng nghỉ.

Đề nghị cách ly công an phường Đông Ngạc do liên quan đến bệnh nhân 243

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Thông tin về trường hợp F1 là đồng chí Phó trưởng công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đồng chí Phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng với bệnh nhân 243.