Chủ tịch Hà Nội: Có thể còn trường hợp mắc COVID-19 chưa có triệu chứng

Nguyễn Hà |

Theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, rất có khả năng có những người mắc COVID-19 nhưng hiện nay chưa có triệu chứng nên chưa thể phát hiện được.

Khả năng có người mắc COVID-19 chưa phát hiện được do chưa có triệu chứng

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 3.8, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, theo đánh giá của Sở Y tế và CDC Hà Nội và thông tin của các bộ ngành, hiện nay Hà Nội đang vận dụng theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ là nguy cơ thấp, vì trong cộng đồng chưa có ca, chúng ta lây nhiễm từ Đà Nẵng về. Tuy nhiên 2 ca từ Đà Nẵng về, như ca ngày 25.7 bị nhiễm đi xuống sân bay Nội Bài, khi đó sân bay rất đông đúc và có nhiều chuyến bay khác với mật độ rất đông.

"Như thế chúng ta rất có khả năng sẽ có những người bị nhiễm nhưng hiện nay chưa có triệu chứng nên chưa thể phát hiện được, mà chỉ qua công tác xét nghiệm mới phát hiện được" - ông Chung nói.

Ông Chung yêu cầu tuyên truyền để nhận thức được mức độ của thời kỳ này, con virus này có đột biến và lây lan nhanh, tiềm ẩn tỷ lệ mắc nhưng không có triệu chứng là rất cao từ 50 – 75%.

Theo ông Chung, từ ngày 28.7, Đà Nẵng giãn cách xã hội, nghĩa là 14 ngày nữa, Hà Nội phải đến ngày 12 – 13.8, nếu như tất cả số người đi từ vùng dịch về được xét nghiệm, hoặc cách ly ở nhà thì mới yên tâm được.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 3.8. Ảnh: Nguyễn Khánh
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 3.8. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đây là giai đoạn cao điểm

Theo ông Chung, hiện nay đang vào giai đoạn cao điểm, cần đẩy mạnh tuyên truyền, xét nghiệm, cách ly. Ông Chung nhấn mạnh, cần xác định theo tinh thần của Thủ tướng là phải thực hiện quyết liệt, không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không quá lo lắng, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Ông Chung chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền với tinh thần Thủ tướng đã chỉ đạo, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ. Tự rà soát, xác định có liên quan đến vùng dịch hay không để có biện pháp tự cách ly, khai báo, so sánh, đối chiếu có đi qua vùng đó không.

Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ, mỗi người dân cần tự rà soát, đối chiếu các thông tin các khuyến cáo của Bộ Y tế. Người từ vùng dịch về, vào khoảng thời gian có phát hiện ca bệnh cần phải coi là F1, có nguy cơ cao. Để làm được việc này, theo Chủ tịch UBND Thành phố: “Chỉ có cách duy nhất là mọi người tự giác rà soát và thông tin đến cơ sở y tế” - ông Chung cho hay.

Cũng theo ông Chung, các khu công nghiệp, nhà máy thì phải nghiêm túc đeo khẩu trang, khử trùng khử khuẩn. Sở Giáo dục và Đào tạo phải làm tốt tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh qua mạng và không đến trường. Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Liên quan đến việc xét nghiệm nhanh người về từ Đà Nẵng khi kit test nhanh còn rất ít, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu CDC Hà Nội giao ngay cho các quận huyện số kit còn lại và nhấn mạnh yêu cầu: “Trước mắt các quận huyện cần tuyên truyền động viên người dân yên tâm tự cách ly theo dõi sức khỏe ở nhà” - ông Chung nói.

Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt lưu ý, hiện nay là những ngày cao điểm, Ban chỉ đạo phòng dịch thành phố sẽ giao ban liên tục để chỉ đạo kịp thời các giải pháp. “Phải làm tốt công tác tuyên truyền mới có thể phòng ngừa tốt được”.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thành lập điểm thi tốt nghiệp THPT tại khu cách ly tập trung

Nguyễn Hà |

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở thành lập điểm thi tại khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng chất lượng cao của Thành phố.

2 thai phụ đầu tiên mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu lên phương án điều trị

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 2 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, bao gồm bệnh nhân số 495 mang thai 11 tuần và bệnh nhân số 569 mang thai 35 tuần, đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm

Nguyễn Hà |

Theo Phó Giám đốc phục trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đang xác minh thông tin trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nam đã đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đỗ ở bến Nước Ngầm.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội thành lập điểm thi tốt nghiệp THPT tại khu cách ly tập trung

Nguyễn Hà |

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở thành lập điểm thi tại khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng chất lượng cao của Thành phố.

2 thai phụ đầu tiên mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu lên phương án điều trị

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 2 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, bao gồm bệnh nhân số 495 mang thai 11 tuần và bệnh nhân số 569 mang thai 35 tuần, đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm

Nguyễn Hà |

Theo Phó Giám đốc phục trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đang xác minh thông tin trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nam đã đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đỗ ở bến Nước Ngầm.