Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

Bệnh nhân 243 ngồi uống nước 20 phút với một người bán hoa

Chiều 7.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243 ở Mê Linh, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 2 trường hợp F1 gồm thợ sửa chữa điện ở Cổ Nhuế 1 có đến nhà bệnh nhân 243 để sửa điện vào ngày 1.4, bệnh nhân 243 trong thời gian 2-3 phút trong quá trình nói chuyện không đeo khẩu trang, hiện nay quận đã lấy mẫu và gửi CDC Hà Nội. Quận đã ngay lập tức điều tra khoanh vùng, phun thuốc khử khuẩn, xử lý triệt để nhà người sửa chữa điện.

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Sơn Tùng
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Sơn Tùng

Trường hợp F1 thứ 2 là 1 nam giới 42 tuổi ở phường Tây Tựu, có uống nước khoảng 20 phút cùng bệnh nhân 243 tại chợ Quảng Bá vào đêm 22.3. Đây là người trồng hoa, bán hoa ở chợ Quảng Bá.

Hiện nay tại phường Tây Tựu có khoảng 125 người trồng hoa, thường mang hoa ra chợ Quảng Bá để bán, quận đã rà soát lại và hiện nay có khoảng 12 người tiếp xúc F2.

Cũng liên quan đến ca bệnh này, lãnh đạo Quận Tây Hồ cho biết, bệnh nhân 243 có đi bán ở chợ hoa từ ngày 22.3 đến 27.3, vị trí bán ở đường đê 5m ở cổng hoa chính. Qua rà soát, bệnh nhân có tiếp xúc với 3 trường hợp bán hoa ngồi cạnh ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, quận đã chuyển sang quận Bắc Từ Liêm.

Trong thời gian 22.3 đến 27.3 bệnh nhân có tiếp xúc vớ 3 trường hợp F1 tại quận Tây Hồ bao gồm, bà V.T.M.H sinh năm 1961 tại Âu Cơ, đây là trường hợp bán cà phê; tiếp theo là 2 mẹ con bán nước ở cổng chợ. Quận đã phun khử khuẩn chợ Quảng Bá, chợ này từ 1.4 cũng đã ngừng hoạt động. Từ 2-3.4 bệnh nhân 243 vẫn đi bán hoa nhưng bán ở đường đê 5m.

Vì sao bệnh nhân 243 không bị cách ly

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, 9h15 ngày 6.4, huyện nhận được thông tin có ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Ông Trọng cũng cho biết, ngành y tế của huyện vẫn hiểu là cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với F0. Bệnh nhân đi Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3, ngày 28.3 mới triển khai công điện của Chủ tịch UBND thành phố, nên bệnh nhân này không cách ly tập trung, cũng không cách ly tại nhà, chỉ khuyến cáo và lấy mẫu.

“Chúng tôi xin ý kiến lãnh đạo thành phố có chỉ đạo để rà soát tiếp, nếu phải cách ly thì chúng tôi sẽ cách ly, kể cả đã qua 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc”, ông Trọng nói.

Các trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 trên địa bàn các quận. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 trên địa bàn các quận. Ảnh: Hải Nguyễn

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, có lỗ hổng, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

"Nếu như ngày 30.3, các đồng chí ra quyết định cách ly 14 ngày, thì đến tận ngày 13.4, ông này mới được đi lại, chứ không phải được đi lại như vừa rồi. Cho nên, chiều nay, tôi thấy một lỗ hổng dẫn đến hậu quả này, đề nghị các đồng chí chấn chỉnh ngay lập tức" - ông Chung nói.

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, các quận huyện cần tiếp tục rà soát các số đã phát hiện xem còn sót trường hợp nào, quyết định cách ly 14 ngày tính từ ngày phát hiện chứ không phải tính từ thời điểm họ vào Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngừa dịch COVID-19 từ bệnh nhân 243, thôn Hạ Lôi ở Mê Linh được cách ly

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong toả toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để dịch bệnh không lây lan khu vực khác.

Bệnh nhân 243 ở Mê Linh: Đi giao hoa nhưng không nhớ đã giao cho ai

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trong những ngày 22.3 – 26.3, 3.4 – 4.4, bệnh nhân 243 có đi giao hoa ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) vào buổi tối, nhưng bệnh nhân không rõ là đã giao hoa cho ai. CDC và các cơ quan chức năng đang điều tra những người mua hoa, giao dịch với bệnh nhân này.

Hàng xóm, chị dâu của bệnh nhân 243 ở Mê Linh dương tính lần 1 SARS-CoV-2

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

2 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 243 ở Mê Linh (Hà Nội) được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngừa dịch COVID-19 từ bệnh nhân 243, thôn Hạ Lôi ở Mê Linh được cách ly

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong toả toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để dịch bệnh không lây lan khu vực khác.

Bệnh nhân 243 ở Mê Linh: Đi giao hoa nhưng không nhớ đã giao cho ai

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trong những ngày 22.3 – 26.3, 3.4 – 4.4, bệnh nhân 243 có đi giao hoa ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) vào buổi tối, nhưng bệnh nhân không rõ là đã giao hoa cho ai. CDC và các cơ quan chức năng đang điều tra những người mua hoa, giao dịch với bệnh nhân này.

Hàng xóm, chị dâu của bệnh nhân 243 ở Mê Linh dương tính lần 1 SARS-CoV-2

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

2 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 243 ở Mê Linh (Hà Nội) được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.