Chủ quan khi mắc sốt xuất huyết, 4 bệnh nhân tử vong trong 1 tuần

HƯƠNG GIANG |

Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng thì đa số người dân lại chưa có đánh giá đúng đắn về mức độ nguy hiểm của bệnh. Nhiều trường hợp chủ quan, vào viện muộn khi bệnh diễn biến quá trầm trọng, khiến các biện pháp can thiệp không thể cứu chữa, dẫn đến tử vong.

Hiện số ca mắc sốt xuất huyết tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có chiều hướng gia tăng với nhiều ca bệnh nặng.

Tuần vừa qua ghi nhận tới 4 trường hợp tử vong. Được biết các trường hợp này vào viện trong tình trạng rất nặng: Suy gan, suy thận, có bệnh nhân nôn ra máu, chảy máu rất nhiều, xuất huyết trong cơ, xuất huyết tiêu hóa…

Theo BSCKII Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết là một bệnh cấp tính nên diễn biến nặng rất nhanh chóng. Người bệnh từ khi có dấu hiệu cảnh báo cho đến khi xuất hiện sốc, nếu không được xử lý phù hợp thì có thể chỉ khoảng vài tiếng.

Khi đến viện, tình trạng của bệnh nhân phụ thuộc phần lớn vào việc có xử lý kịp thời vào ban đầu hay không. Với những bệnh nhân được xử lý ban đầu tốt thì việc khắc phục các diễn biến nặng tương đối dễ dàng. Ngược lại, nếu xử lý không tốt, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc rất sâu hoặc suy đa phủ tạng, khiến việc điều trị cực kỳ khó khăn.

Bác sĩ Cấp cho rằng, nguy cơ diễn biến nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết có thể xảy ra ở mọi đối tượng, tuy nhiên mô hình diễn biến có thể khác nhau:

"Ở trẻ nhỏ thường gặp tình trạng sốc nhiều hơn, ít có biến chứng chảy máu nghiêm trọng. Ở người già và người có bệnh nền, biến chứng chảy máu nghiêm trọng hơn, nhất là ở người loét dạ dày tá tràng, xơ gan có giãn tĩnh mạch. Nếu như xuất huyết xảy ra trên những bệnh nhân này thì việc xử lý cực kỳ khó khăn" - bác sĩ Cấp thông tin.

Tại miền Bắc, sốt xuất huyết thường bắt đầu từ tháng 7 kéo dài đến tháng 11. Thời điểm tháng 9, tháng 10 sẽ là đỉnh dịch. Càng về cuối mùa dịch thì số ca nặng tăng lên mặc dù số ca mắc có giảm đi. Ảnh: ST
Tại miền Bắc, sốt xuất huyết thường bắt đầu từ tháng 7 kéo dài đến tháng 11. Thời điểm tháng 9, tháng 10 sẽ là đỉnh dịch. Càng về cuối mùa dịch thì số ca nặng tăng lên mặc dù số ca mắc có giảm đi. Ảnh: ST

Lý giải về việc năm nay, sốt xuất huyết có diễn biến bất thường khi nhiều ca nặng xuất hiện sớm hơn, chuyên gia cho rằng, có thể là đặc tính của virus hoặc diễn biến trên quần thể bệnh nhân có thay đổi, đặc biệt là sau một giai đoạn dài chống COVID-19, số người bị nhiễm COVID-19 rất nhiều, miễn dịch của người dân thay đổi, điều đó cũng làm ảnh hưởng đến diễn biến trên bệnh nhân sốt xuất huyết...

Cả nhân viên y tế và người dân cần phải chú ý các dấu hiệu chỉ điểm của sốt xuất huyết để làm xét nghiệm khẳng định, tránh nhầm lẫn với một số bệnh như COVID-19 hay sốt virus, sốt phát ban và các bệnh nhiễm trùng khác.

Thống kê tổng hợp từ các địa phương cho thấy trong tuần 34/2022 cả nước ghi nhận 8.891 trường hợp mắc sốt xuất huyết. So với tuần trước (10.852 ca mắc, 3 trường hợp tử vong) số mắc sốt xuất huyết tuần này giảm 18,1%. Trong đó, số nhập viện là 6.784 trường hợp, so với tuần trước (8.347 trường hợp nhập viện) số nhập viện giảm 18,7%.

Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 179.011 ca mắc sốt xuất huyết, 70 trường hợp tử vong.

HƯƠNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn phát động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Linh Chu |

TP.Hồ Chí Minh - Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại TP.Hồ Chí Minh, Công đoàn Cảng Sài Gòn đã chủ trì phát động phong trào "Thứ 6: Xanh - Sạch nơi làm việc" trong tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc Cảng.

Tháng 8, số ca bệnh sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi 7 tháng đầu năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 29.8, Sở Y tế tỉnh cho biết, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Những triệu chứng cho thấy rõ ràng bạn đã mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue

Kim Nhung (Theo VNCDC) |

Những năm gần đây, sốt xuất huyết Dengue đã trở thành mối quan ngại lớn đối với sức khỏe người dân trên khắp thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn phát động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Linh Chu |

TP.Hồ Chí Minh - Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại TP.Hồ Chí Minh, Công đoàn Cảng Sài Gòn đã chủ trì phát động phong trào "Thứ 6: Xanh - Sạch nơi làm việc" trong tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc Cảng.

Tháng 8, số ca bệnh sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi 7 tháng đầu năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 29.8, Sở Y tế tỉnh cho biết, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Những triệu chứng cho thấy rõ ràng bạn đã mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue

Kim Nhung (Theo VNCDC) |

Những năm gần đây, sốt xuất huyết Dengue đã trở thành mối quan ngại lớn đối với sức khỏe người dân trên khắp thế giới.