"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Theo đó, trên mạng xã hội hiện đang lan truyền ảnh chụp màn hình một tin nhắn với nội dung khuyến cáo từ một nhân vật được cho là Chánh văn phòng Bộ Y tế về khả năng nguy cơ rất cao lây lan bùng phát dịch COVID-19 trong tuần tới tại Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Y tế khẳng định đây là thông tin giả.

Bộ Y tế cũng cho hay: Mọi khuyến cáo của Bộ Y tế tới người dân đều được truyền tải qua các kênh truyền thông chính thức của Bộ Y tế, các cơ quan báo chí chính thống và các tin nhắn sms của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Y tế phải lên tiếng bác những tin thông tin giả như vậy liên quan đến dịch bệnh COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội. Những tin giả này gây hoang mang dư luận, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. 

Trao đổi về vấn đề tin giả trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, theo Bác sĩ Vũ Quốc Đạt- Giảng viên bộ môn truyền nhiễm, Trưởng phòng Hành chính- Trường Đại học Y Hà Nội, thông tin giả cần phải được khống chế. Tin giả, có khi đơn thuần chỉ là để tạo nên những trào lưu, những "trend" để cho người dân theo nhưng tin giả lại gây ra rất nhiều hệ lụy.

"Đơn cử như về góc độ thực hành như chúng tôi, nếu như thông tin giả lan ra, thì một bộ phận dân cư ở chính địa điểm có tin giả đó, thậm chí nhiều người dân sẽ hoang mang. Khi đó, họ có nhu cầu tìm đến các cơ sở y tế để xét nghiệm, để có thể chẩn đoán. Điều đó làm tăng áp lực cho ngành y tế. Chúng tôi sẽ phải tiếp nhận rất nhiều những bệnh nhân không có chỉ định xét nghiệm cũng đòi làm xét nghiệm, khi họ kéo đến như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của cơ sở y tế"- bác sĩ Đạt cho hay.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội họp quyết định lịch học của 2 triệu học sinh trước dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Thế Vương |

Tại cuộc họp chiều 28.2, Hà Nội sẽ quyết định lịch học cho 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố trước dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Phạt 400 triệu đồng nếu từ chối hợp tác chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Luật Y tế công cộng Hàn Quốc quy định mức phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt lên tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đối với những người từ chối hợp tác chống COVID-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 28.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã gửi công văn về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hà Nội họp quyết định lịch học của 2 triệu học sinh trước dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Thế Vương |

Tại cuộc họp chiều 28.2, Hà Nội sẽ quyết định lịch học cho 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố trước dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Phạt 400 triệu đồng nếu từ chối hợp tác chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Luật Y tế công cộng Hàn Quốc quy định mức phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt lên tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đối với những người từ chối hợp tác chống COVID-19.

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 28.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã gửi công văn về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.