Chợ thuốc Hapulico đông đúc giữa dịch COVID-19

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) báo cáo, có ý kiến phản ánh về việc chợ thuốc Hapulico đến lấy thuốc, nhập hàng đông đúc, quận đã kiểm tra và xử lý.

Test nhanh phát hiện 15 mẫu dương tính, xét nghiệm lại 13 mẫu âm tính

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 3.4, ông Võ Nguyên Phong - Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, trên địa bàn quận hiện có 2 ca dương tính; 135 trường hợp F1 (đang được cách ly tập trung); 740 trường hợp F2 đang theo dõi, cách ly tại nhà; có 2840 trường hợp liên quan đến “ổ dịch” ở Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã kết thúc đợt theo dõi là 1.517 trường hợp.

Quận Đống Đa cũng tổ chức phun khử khuẩn tại 18 điểm và lấy mẫu xét nghiệm với 443 trường hợp, trong đó có 2 mẫu dương tính với COVID-19, âm tính là 359 trường hợp (đang chờ kết quả 82 trường hợp).

"Bên cạnh đó, chúng tôi đã lấy được 632 mẫu theo phương pháp xét nghiệm PCR; các công dân trên địa bàn quận liên quan đến Bạch viện Bạch Mai cũng đã lấy mẫu xong", ông Phong cho biết.

Đây là 1 trong 10 điểm xét nghiệm mở rộng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố ngày 30.3.
1 trong 10 điểm xét nghiệm mở rộng. Ảnh: Hải Nguyễn

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cũng cho hay, qua điều tra, rà soát liên quan đến "ổ dịch" ở Bệnh viện Bạch Mai, đến nay đã xác định có 1.167 trường hợp liên quan, trong đó có 248 trường hợp đã được cách ly tập trung.

“Quận chúng tôi có có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tổng số ca tiếp xúc gần F1 là là 147 trường hợp (đã có 130 trường hợp hết thời gian cách ly), có 5 ca đang chờ kết quả xét nghiệm. Tổng số ca F2 là 527, trong đó hơn 400 ca đã hết thời gian cách ly".

Liên quan đến điểm xét nghiệm nhanh ở đường Trần Đại Nghĩa, theo lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, cơ bản đã xét nghiệm xong, có khoảng 800 trường hợp, có 15 mẫu dương tính, sau khi xét nghiệm lại theo thương pháp PCR thì 13 trường hợp âm tính, còn 2 trường hợp phát sinh sáng nay đã được thực hiện đúng quy định.

Có trường hợp đặc biệt ở phường Phạm Đình Hổ - Lò Đúc đó là hai mẹ con đi khám Khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai, qua xét nghiệm thì con có kết quả âm tính, còn mẹ thì dương tính. Quận đã tiến hành cách ly các trường hợp này.

Còn các trường hợp có liên quan đến Công ty Trường Sinh, ngoài Bệnh viện Hữu Nghị, quận đã điều tra thêm 17 bệnh viện khác nhưng không có liên quan đến công ty này.

Chợ thuốc Hapulico đông đúc, quản lý thị trường vào cuộc

Tại cuộc họp, bà Lê Mai Trang - Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trên địa bàn quận có 2 ca mắc dương tính và không phát sinh ca mới nào; có 165 trường hợp phải cách ly, trong đó F1 là 20 trường hợp tại trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, F2 là 145 trường hợp đang được cách ly tại nhà (100% đã tiến hành xét nghiệm).

Hình ảnh chợ thuốc Hapulico thời điểm dịch mới bùng phát, khẩu trang luôn trong tình trạng cháy hàng. Ảnh: Hoài Anh
Hình ảnh chợ thuốc Hapulico thời điểm dịch mới bùng phát, khẩu trang luôn trong tình trạng cháy hàng. Ảnh: Hoài Anh

Liên quan “ổ dịch” ở Bệnh viện Bạch Mai, qua điều tra, quận Thanh Xuân có 1.582 trường hợp liên quan, trong đó số nội trú trước đây đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai là 96 người, trong số này quận đã lấy mẫu được 92 trường hợp, hiện nay đã có 64 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Về việc triển khai phương án test nhanh ở quận, bắt đầu từ 19h20 phút tối 2.4, quận đã triển khai việc lấy test lấy được 135 trường hợp và đều cho kết quả âm tính. Ngày hôm nay, từ sáng sớm đã triển khai lấy test đã có 156 trường hợp thì có 155 mẫu âm tính, 1 mẫu đang nghi ngờ (đây là trường hợp thực tập tại khoa Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã chuyển lên Bệnh viện Đống Đa theo dõi và gửi mẫu lên CDC Hà Nội). Đến thời điểm điểm này quận đã hoàn thành việc test nhanh cho hơn 500 mẫu do thành phố gửi về.

Có ý kiến phản ánh về việc chợ thuốc Hapulico đến lấy thuốc, nhập hàng đông đúc, quận đã đã kiểm tra, đề nghị lực lượng quản lý thị trường vào cuộc, làm việc với Ban quản lý toà nhà và yêu cầu phải tăng cường các cửa giao nhận hàng, giảm thiểu việc đến nhận, giao hàng, tránh tình trạng đông đúc.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Hà Nội: Khách nước ngoài bị tai nạn, đi cấp cứu xét nghiệm ra mắc COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Tại quận Long Biên (Hà Nội) ghi nhận một trường hợp khách nước ngoài sau khi bị tai nạn được đưa đi cấp cứu, xét nghiệm ra kết quả mắc COVID-19.

Hai bác sĩ Bạch Mai: Test nhanh dương tính, xét nghiệm lại PCR âm tính

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho 2 bác sĩ của Bệnh viện âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng PCR về cách ly tại nhà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Hà Nội: Khách nước ngoài bị tai nạn, đi cấp cứu xét nghiệm ra mắc COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Tại quận Long Biên (Hà Nội) ghi nhận một trường hợp khách nước ngoài sau khi bị tai nạn được đưa đi cấp cứu, xét nghiệm ra kết quả mắc COVID-19.

Hai bác sĩ Bạch Mai: Test nhanh dương tính, xét nghiệm lại PCR âm tính

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho 2 bác sĩ của Bệnh viện âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng PCR về cách ly tại nhà.