Chiều 6.3, Hải Dương tiếp tục ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 6.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 6 ca mắc mới (BN-2502-2507) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

- 02 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28.02.2021 (Ca bệnh BN2502-BN2503).

- 01 ca tại Kim Thành là F1 của BN2393; đã được cách ly tập trung từ ngày 22.02.2021 (Ca bệnh BN2504).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 04.03.2021 (Ca bệnh BN2505).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1879; đã được cách ly tập trung từ ngày 31.01.2021 (Ca bệnh BN2506).

- 01 ca tại Kinh Môn là F1 của BN1711; đã được cách ly tập trung từ ngày 31.01.2021 (Ca bệnh BN2507).

Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 6.3: Việt Nam có tổng cộng 1584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 891 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 6.3: có 6 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.920 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19: Những lưu ý khi tiêm

Lệ Hà |

Mũi vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ tiêm vào ngày 8.3. Đây là vaccine mới và cần có sự chuẩn bị cũng như lưu ý khi tiêm.

Sáng 6.3, ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 6.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca mắc mới (BN2495-2501) trong đó có 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên.

Ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trong ngày 5.3

Lệ Hà |

18h00 ngày 5.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết ghi nhận thêm 6 ca mắc mới (BN 2489-2494) là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó có 1 ca nhập cảnh đường hàng không tại tỉnh Bình Dương và 5 ca nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Tây Ninh (1 ca) và Kiên Giang (4 ca).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vaccine COVID-19: Những lưu ý khi tiêm

Lệ Hà |

Mũi vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ tiêm vào ngày 8.3. Đây là vaccine mới và cần có sự chuẩn bị cũng như lưu ý khi tiêm.

Sáng 6.3, ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 6.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 7 ca mắc mới (BN2495-2501) trong đó có 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên.

Ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trong ngày 5.3

Lệ Hà |

18h00 ngày 5.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết ghi nhận thêm 6 ca mắc mới (BN 2489-2494) là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó có 1 ca nhập cảnh đường hàng không tại tỉnh Bình Dương và 5 ca nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Tây Ninh (1 ca) và Kiên Giang (4 ca).