Chiều 28.3, ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 28.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 1 ca mắc mới (BN2591) là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.

CA BỆNH 2591 (BN2591): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngày 27/.3.2021, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 27.03.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 28.3: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 28.3: có 1 ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.308 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáng 28.3, có 4 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Lệ Hà |

6h00 ngày 28.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 4 ca mắc mới (BN2587-2590) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (2 ca) và Bắc Ninh (2 ca).

Chiều 26.3, ghi nhận 5 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 26.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng và 3 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Nam, Tây Ninh, Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4

Lệ Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhắc nhở về nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sáng 28.3, có 4 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Lệ Hà |

6h00 ngày 28.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 4 ca mắc mới (BN2587-2590) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (2 ca) và Bắc Ninh (2 ca).

Chiều 26.3, ghi nhận 5 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 26.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng và 3 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Nam, Tây Ninh, Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4

Lệ Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhắc nhở về nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam.