Chiều 23.8, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương

Lệ Hà |

Chiều 23.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Hải Dương.

- Ca bệnh 1015 (BN1015) tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngày 6-18.8, chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với BN996, BN997, BN998, BN1006. Ngày 18.8, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 21.8, bệnh nhân khởi phát với sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 1016 (BN1016) tại Hải Dương: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Liên Hồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với BN977, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương. Ngày 12.8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Hải Dương. Ngày 20.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nghi ngờ, mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm ngày 23.8 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Tính đến 18h ngày 23.8: Việt Nam có 1016 ca mắc COVID-19, trong đó 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 534 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 23.8: 2 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.380, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.095

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.808

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.477

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 23.8 có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại:

- BN439 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

- BN669 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai

- 3 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang: BN701, BN759, BN926.

- Số ca tử vong: 27 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 568 ca.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 27 tử vong

Lệ Hà |

Chiều ngày 23.8.2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 27 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ ra 9 bài học từ chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương đang trong tầm kiểm soát, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây.

2 ca tử vong do COVID-19 sáng nay có độ tuổi trẻ nhất trong 13 ca tử vong

Hà Linh |

Sáng 10.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã xác nhận 2 ca mắc COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong do COVID-19 ở tuổi 33  và 47, trẻ nhất trong số những ca tử vong do COVID-19 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 27 tử vong

Lệ Hà |

Chiều ngày 23.8.2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 27 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ ra 9 bài học từ chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương đang trong tầm kiểm soát, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây.

2 ca tử vong do COVID-19 sáng nay có độ tuổi trẻ nhất trong 13 ca tử vong

Hà Linh |

Sáng 10.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã xác nhận 2 ca mắc COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong do COVID-19 ở tuổi 33  và 47, trẻ nhất trong số những ca tử vong do COVID-19 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.