Chiều 23.3, ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Lệ Hà |

18h00 ngày 23.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Có thêm 1 ca mắc mới (BN2576) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

Ca bệnh 2576 (BN2576): Nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 09.3.2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23.03.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 23.3: Việt Nam có tổng cộng 1601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 908 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 23.3 có 1 ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế rong ngày 23.3 có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2341-BN2553-BN2549-BN2485-BN2534-BN2439-BN2309-BN2254-BN1709-BN1695-BN2515-BN2424.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 42

+ Lần 2: 29

+ Lần 3: 66

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.246 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phê duyệt vaccine COVID-19 thứ hai tại Việt Nam

Lệ Hà |

Ngày 23.3, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Sputnik V của Nga . Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 được Việt Nam phê duyệt.

Đoàn viên Công đoàn ủng hộ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Số tiền đóng góp sẽ để mua vaccine phòng chống dịch COVID - 19 chung cho cộng đồng.

Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho 36.082 người

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho biết, tính đến sáng nay (23.3), Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới; có thêm 2.060 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày hôm qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Y tế phê duyệt vaccine COVID-19 thứ hai tại Việt Nam

Lệ Hà |

Ngày 23.3, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Sputnik V của Nga . Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 được Việt Nam phê duyệt.

Đoàn viên Công đoàn ủng hộ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Số tiền đóng góp sẽ để mua vaccine phòng chống dịch COVID - 19 chung cho cộng đồng.

Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho 36.082 người

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho biết, tính đến sáng nay (23.3), Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới; có thêm 2.060 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày hôm qua.