Chiến sĩ công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã xuất viện

Thanh Chân |

Sau hơn 1 tháng chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để điều trị trong tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), chiến sĩ công an mắc COVID-19 đã xuất viện.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, anh P.C.Đ (41 tuổi) - chiến sĩ công an mắc COVID-19 và diễn tiến nặng phải đặt ECMO (BN8944) đã từng bước hồi phục và được xuất viện vào chiều 11.7.

Trước lúc xuất viện, anh Đ. đã gửi lời cảm ơn dành cho nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ và sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã xuất viện. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân này có diễn tiến nặng không kém bệnh nhân 91 (phi công người Anh) trước đây.

"Trường hợp này không chỉ là bệnh nhân mà còn là đồng nghiệp tham gia chống dịch, vô tình mắc COVID-19 trong lúc làm nhiệm vụ. Vì vậy, chúng tôi điều trị cho trường hợp này với áp lực nhiều hơn, ngày đêm theo dõi từng diễn biến bệnh. May mắn, hiện tại bệnh nhân hồi phục, khỏe mạnh xuất viện" - bác sĩ Thanh Linh chia sẻ.

Bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về ca bệnh. Video: Ngọc Lê

Trong đợt dịch lần thứ 4, anh Đ. là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đầu tiên phải đặt ECMO được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, ngày 6.6, anh Đ bị sốt, mệt và khó thở nên đi khám và được xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 6.6, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an Thành phố (TPHCM) sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, tuy nhiên, tình trạng vẫn diễn biến xấu dần, tổn thương phổi tiến triển.

Ngày 8.6, ê-kíp y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang thiết bị sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM để tiến hành đặt ECMO, sau đó vận chuyển an toàn cho chiến sĩ công an P.C.Đ về khu vực cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5 trong 2-3 tuần

Thanh Chân |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), chiều 11.7, Sở Y tế TPHCM tổ chức cuộc họp trực tuyến về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5. Dự kiến chiến dịch này được diễn ra trong thời gian từ 2-3 tuần.

Bệnh viện dã chiến hoạt động hết công suất: "Có khó khăn nhưng không lớn"

Thanh Chân |

Theo bác sĩ Lê Văn Phương - Phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 1 (TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân, sử dụng hết số giường được giao. Với lượng bệnh nhân này, nhân viên y tế còn gặp khó khăn, vất vả nhưng không lớn và đã quen với công việc.

Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày

Thanh Chân |

Trưa 1.7, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho hay, chiến sĩ Công an mắc COVID-19 đã hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 30.6.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

TPHCM dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5 trong 2-3 tuần

Thanh Chân |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), chiều 11.7, Sở Y tế TPHCM tổ chức cuộc họp trực tuyến về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5. Dự kiến chiến dịch này được diễn ra trong thời gian từ 2-3 tuần.

Bệnh viện dã chiến hoạt động hết công suất: "Có khó khăn nhưng không lớn"

Thanh Chân |

Theo bác sĩ Lê Văn Phương - Phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 1 (TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân, sử dụng hết số giường được giao. Với lượng bệnh nhân này, nhân viên y tế còn gặp khó khăn, vất vả nhưng không lớn và đã quen với công việc.

Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày

Thanh Chân |

Trưa 1.7, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho hay, chiến sĩ Công an mắc COVID-19 đã hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 30.6.