Chiến lược vaccine - chìa khoá giúp Việt Nam vượt qua đại dịch

Phạm Đông |

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo, triển khai quyết liệt, có tính thống nhất cao trong ý chí và hành động, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu xuyên suốt được Chính phủ đưa ra là đặt sức khỏe, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong cuộc chiến dài hơi này, Chính phủ đã xác định mục tiêu quan trọng là hướng tới bao phủ vaccine cho toàn dân. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh của đất nước đã đạt được những kết quả khá tốt.

Thực hiện tốt 5K + vaccine

Trao đổi với Lao Động, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cho biết, Việt Nam đang có rất nhiều giải pháp cụ thể để biến chủ trương chống dịch “5K + vaccine + công nghệ” của Thủ tướng thành hành động thực tế. Trong đó, tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng để bảo vệ sức khoẻ toàn dân, ngăn chặn đại dịch, tiến tới tạo miễn dịch cho cộng đồng. Để làm được điều này, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất vaccine trong nước, Việt Nam cũng nỗ lực trao đổi với các quốc gia và các đối tác khác để đa dạng hóa nguồn cung cấp, đồng thời thông qua việc mua, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 tiên tiến từ nước ngoài.

Để dập được dịch COVID-19, bên cạnh giải pháp 5K đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao thì vaccine là một trong những cách giúp Việt Nam ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Gần đây nhất, một số người dân đã xuất hiện tâm lý ngại tiêm vaccine phòng COVID-19 vì lý lo ngại lý do phản ứng phụ. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine chính là bảo vệ người được tiêm khỏi mắc thể nặng và phải nhập viện. Cho đến thời điểm này, vaccine được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực địa khi chưa có trường hợp tiêm đủ hai mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong. Do đó, người dân cần loại bỏ tâm lý e ngại những phản ứng phụ sau tiêm vaccine.

Theo ông Cường, chúng ta đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt và “rất Việt Nam” để tối ưu hoá các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dựa trên nguồn lực hiện có. Việc ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 là dịp để nước ta khơi dậy lòng yêu nước, mỗi đóng góp dù nhỏ nhất cũng giúp toàn thể người dân Việt Nam sớm tiếp cận được với nguồn vaccine chất lượng cao. Bởi ai ai cũng hiểu rằng, giờ đây việc phòng, chống đại dịch COVID-19 không chỉ là của Chính phủ mà còn là trách nhiệm của toàn dân.

Để cuộc chiến chống dịch được hiệu quả, việc bao phủ tiêm chủng vaccine cho toàn dân là cực kỳ quan trọng. Vaccine là biện pháp quan trọng nhất để đẩy lùi dịch COVID-19, bên cạnh giải pháp 5K (đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế) là vaccine, nhưng 5K chưa đủ, phải có vaccine thì mới có thể hy vọng trở lại trạng thái bình thường.

Đẩy nhanh quá trình tiêm, bảo đảm an toàn tối đa

Còn theo GS-TS Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Việt Nam đang quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19 bằng 2 con đường là thực hiện 5K và vaccine. Trong đó, giải pháp 5K và chiến lược vaccine trong phòng, chống đại dịch COVID-19 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, 70% dân số phải được tiêm 2 mũi vaccine thì mới đạt được kháng thể trong cơ thể, nếu chỉ được tiêm một mũi sẽ không đạt được kháng thể cần thiết. Chính vì vậy, để tiêm 2 mũi cho nhân dân là rất lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao, hành động quyết liệt của Chính phủ và sự đoàn kết, chung tay, góp sức của cả xã hội.

Dưới góc độ sinh học, ông Dũng cho rằng tiêm vaccine là việc đưa kháng nguyên vào cơ thể để tạo ra kháng thể tương ứng với kháng nguyên đó. Kháng nguyên đó chính là kháng nguyên của virus SARS-CoV-2, kể cả những biến chủng của nó. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, mặc dù trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng tại các quốc gia này diễn ra hết sức phức tạp nhưng do triển khai nhanh, quyết liệt, kịp thời việc tiêm vaccine trên diện rộng cho người dân nên dịch COVID-19 đã được khống chế hiệu quả.

Thực tế tại một số quốc gia, hoạt động xã hội đã dần trở lại bình thường. Đặc biệt, tại Việt Nam, có 4 đơn vị tham gia nghiên cứu vaccine, trong đó 1 đơn vị đã tiến gần tới đích khi đang ở giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine Nanocovax.

Sau lời hiệu triệu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng đã tham gia, đóng góp, ủng hộ mạnh mẽ dành cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19. Theo phương châm “Tiêm đến đâu an toàn đến đó”, vaccine là biện pháp rất căn cơ trong phòng, chống dịch tại Việt Nam...

Theo Ban quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, tính đến 11h ngày 21.6 quỹ đã tiếp nhận 5.935 tỉ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do 324.145 tổ chức, cá nhân tham gia đóng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, với 14.500 tỉ đồng ngân sách trung ương bố trí cùng nguồn lực ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính cam kết sử dụng đúng mục đích đến từng đồng. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc kỳ vọng quỹ sẽ huy động sức mạnh toàn dân để tạo nên kỳ tích mới trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh tập trung tiêm vaccine COVID-19 cấp tốc, trên diện rộng

Nguyễn Hùng |

Sở Y tế Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng, tập trung trong thời gian ngắn, theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Việt Nam đề nghị Anh chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung cũng như xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Việt Nam có thể tiêm hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi ngày

Thùy Linh |

Với năng lực hiện nay, Việt Nam có thể tiêm hàng triệu mũi vaccine một ngày. Cán bộ và nhân viên y tế tại 15.000 điểm tiêm trên toàn quốc, đều là những người đã có kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn về tiêm chủng. Bộ Y tế khẳng định, Việt Nam không lo thiếu nguồn lực, nhân lực để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19.

TPHCM khẳng định tất cả công nhân sẽ được tiêm vaccine COVID-19

NHÓM PV |

Trưa 21.6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định trong đợt này sẽ tiêm cho 100% công nhân làm việc ở các khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng công này này được tiêm nhưng công nhân khác lại không được tiêm.

Tiến độ vaccine COVID-19 nội rất khả quan, hy vọng năm 2022 có lô đầu tiên

Huyên Nguyễn |

Tiến độ vaccine COVID-19 nội rất khả quan, hy vọng đến năm 2022, Việt Nam có những lô đầu tiên và người dân Việt Nam sẽ có vaccine nội sử dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quảng Ninh tập trung tiêm vaccine COVID-19 cấp tốc, trên diện rộng

Nguyễn Hùng |

Sở Y tế Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng, tập trung trong thời gian ngắn, theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Việt Nam đề nghị Anh chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung cũng như xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Việt Nam có thể tiêm hàng triệu liều vaccine COVID-19 mỗi ngày

Thùy Linh |

Với năng lực hiện nay, Việt Nam có thể tiêm hàng triệu mũi vaccine một ngày. Cán bộ và nhân viên y tế tại 15.000 điểm tiêm trên toàn quốc, đều là những người đã có kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn về tiêm chủng. Bộ Y tế khẳng định, Việt Nam không lo thiếu nguồn lực, nhân lực để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19.

TPHCM khẳng định tất cả công nhân sẽ được tiêm vaccine COVID-19

NHÓM PV |

Trưa 21.6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo để cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định trong đợt này sẽ tiêm cho 100% công nhân làm việc ở các khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng công này này được tiêm nhưng công nhân khác lại không được tiêm.

Tiến độ vaccine COVID-19 nội rất khả quan, hy vọng năm 2022 có lô đầu tiên

Huyên Nguyễn |

Tiến độ vaccine COVID-19 nội rất khả quan, hy vọng đến năm 2022, Việt Nam có những lô đầu tiên và người dân Việt Nam sẽ có vaccine nội sử dụng.