Chiến lược của Bình Dương là giữ sạch và bảo vệ vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương ghi nhận 5.400 ca mắc COVID-19, đang đứng trước những khó khăn và thử thách rất lớn, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì vùng sản xuất lớn ở phía Nam.

Nhiều khó khăn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh có trên 5.400 ca mắc COVID-19. Hiện nguy cơ lây nhiễm trong các nhà máy và khu trọ đông công nhân lao động vẫn rất cao.

Dịch bệnh tấn công những đô thị phát triển kinh tế lớn nhất như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một. Hiện hơn 50 nhà máy/xí nghiệp xảy ra dịch bệnh với trên 2.000 công nhân lao động mắc COVID-19. Đến thời điểm này vẫn còn 42 ổ dịch chưa được kiểm soát, trong đó 12 ổ dịch chưa rõ nguồn lây qua test nhanh tại các cơ sở y tế.

Bình Dương giáp với Thành phố Hồ Chí Minh có tính giao thoa lao động cao. Tỉnh Bình Dương có đông công nhân lao động, chủ yếu ở trọ. Một nhà trọ có công nhân làm việc ở nhiều công ty và một công ty có lao động ở nhiều nhà trọ. Chính vì vậy, khi dịch bệnh xảy ra ở một nhà trọ hoặc một doanh nghiệp thì nhiều nơi khác liên quan đến dịch bệnh.

Hiện nay, số ca mắc liên tục tăng, số F1, F2 cũng nhiều hơn. Trong khi đó, nguồn lực y tế có hạn. Trong thời gian ngắn chưa chuẩn bị đủ cơ sở cách ly tập trung và cơ sở điều trị đáp ứng yêu cầu.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói về diễn biến và chiến lược dập dịch của Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - nói về diễn biến và chiến lược dập dịch của Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Khoanh vùng, dập dịch trong doanh nghiệp và ngoài dân cư

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Bình Dương - cho biết, về việc khoanh vùng, tỉnh đã chia thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên là vùng nguy cơ lây nhiễm cao (vùng đỏ), thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng là vùng nguy cơ (vùng vàng) còn lại 3 huyện là bình thường (vùng xanh).

Chiến lược của tỉnh là giữ sạch và bảo vệ vùng xanh. Phong tỏa vùng đỏ, người dân từ vùng đỏ qua vùng xanh phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Tại vùng đỏ, trong dân từng bước sẽ xét nghiệm nhanh để sàng lọc F0. Sàng lọc được vùng nào thì giữ chặt vùng đó.

Triển khai các chốt để bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Đình Trọng
Triển khai các chốt để bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Đình Trọng

Trong doanh nghiệp thì đã thực hiện "3 tại chỗ" và "một cung đường 2 địa điểm". Các doanh nghiệp cũng xét nghiệm đi xét nghiệm lại làm sạch dần dần trong nhà máy.

"Vừa kết hợp bên trong doanh nghiệp chủ động làm, bên ngoài dân thì nhà nước thực hiện xét nghiệm. Đồng thời làm tới đâu chắc tới đó, kết hợp với việc thu dung F0 thì sẽ dần dần sạch dịch" - ông Võ Văn Minh nói.

Đối với việc tiêm vaccine diện rộng, ông Võ Văn Minh cho hay, trong 4 đợt, Bình Dương chỉ có 91.000 liều vaccine, nhưng hiện tại Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Bình Dương 303.000 liều. Thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên diện rộng cho 10 đối tượng ưu tiên.

Dự phòng kịch bản xấu

Tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nếu phát hiện 20.000 F0 để chuẩn bị cơ sở y tế tương ứng. Việc chuẩn bị này vừa dự phòng cho Bình Dương vừa dự phòng cho tỉnh bạn. Các cơ sở điều trị được xây dựng chia làm 3 cấp độ: Điều trị F0 chưa có triệu chứng, F0 nhẹ có bệnh nền và F0 trở nặng. Tỉnh sẽ áp dụng cơ chế thủ tục hành chính linh động để thực hiện nhanh nhất việc chuẩn bị bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh đó, tỉnh vận động tư nhân và sự chi viện của Trung ương để thực hiện nhanh nhất có thể đáp ứng kịch bản đặt ra.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bé trai chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, một bé trai đã chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Bình Dương đảm bảo bệnh viện không thiếu oxy điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tình hình dịch bệnh ở Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Hiện cơ quan y tế đang nâng cao năng lực các khu điều trị F0, đặc biệt rà soát lại hệ việc cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương: Từ nơi nguy cơ cao đến nguy cơ thấp phải cách ly 14 ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tăng cường thêm biện pháp phòng chống COVID-19, yêu cầu người từ nơi nguy cơ cao đến nơi nguy cơ thấp phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé trai chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, một bé trai đã chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Bình Dương đảm bảo bệnh viện không thiếu oxy điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tình hình dịch bệnh ở Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Hiện cơ quan y tế đang nâng cao năng lực các khu điều trị F0, đặc biệt rà soát lại hệ việc cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương: Từ nơi nguy cơ cao đến nguy cơ thấp phải cách ly 14 ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tăng cường thêm biện pháp phòng chống COVID-19, yêu cầu người từ nơi nguy cơ cao đến nơi nguy cơ thấp phải thực hiện cách ly 14 ngày.