Chi viện 1.000 đơn vị máu bằng máy bay từ Hà Nội vào Cần Thơ

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Ngày 9.11, BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cho biết, trong ngày, bệnh viện đã tiếp nhận thêm 1.000 đơn vị máu được vận chuyển từ Hà Nội vào Cần Thơ để bổ sung cho nguồn máu dự trữ tại bệnh viện.

Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều đó đã dẫn đến nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện trở nên khan hiếm, thiếu hụt trầm trọng để có thể điều trị cho bệnh nhân tại các tỉnh thành.

Theo đó, ngày 9.11, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu từ Trung ương điều phối về. Lượng máu này sẽ được phân bổ cho các bệnh viện trong khu vực ĐBSCL nhằm sử dụng cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Đơn vị tiếp nhận máu tại Cảng hàng không Cần Thơ.
Đơn vị tiếp nhận máu tại Cảng hàng không Cần Thơ.

BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ cho biết: "Hiện nay, có ngày các bệnh viện cho xe đến lấy máu, ngân hàng máu chỉ cung cấp được một vài hoặc khoảng hơn chục đơn vị máu, không thể nhiều hơn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thế nên, chúng tôi đã phải nhờ sự hỗ trợ từ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương ngay trong lúc này. Trước đó, chúng tôi cũng đã gửi công văn xin hỗ trợ nguồn máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhằm bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại bệnh viện".

 
1.000 đơn vị máu đã được Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận để bổ sung nguồn máu dự trữ tại bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Việt, nhu cầu sử dụng máu cho việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân là rất quan trọng và cấp thiết. Bình quân ngân hàng máu phải dự trữ trên 4.000 đơn vị máu các loại, cung cấp cho khoảng 80 bệnh viện khu vực ĐBSCL sử dụng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc tổ chức hiến máu, lấy máu gặp nhiều khó khăn. Từ đó, mỗi ngày lượng máu mà bệnh viện lấy được cũng rất ít, chưa đủ cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

 
Trước đó, 1.000 đơn vị khối hồng cầu được đóng thùng cẩn thận, đảm bảo điều kiện nhiệt độ bên trong thùng trước khi chuyển tới sân bay để về đến Cần Thơ.

"Để duy trì lượng máu trong kho, thời gian qua, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ đã phải duy trì lấy máu khắp nơi, mỗi nơi một ít nên rất quý trong giai đoạn khó khăn này và đây cũng là lần thứ 4 bệnh viện nhận hỗ trợ máu từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương", bác sĩ Việt cho biết thêm.

Được biết, trong thời gian qua, Bệnh Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã luôn cập nhật tình hình tiếp nhận và cung cấp của các địa phương trên cả nước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên tình trạng khan hiếm máu lần lượt xảy ra ở hầu hết các địa phương. Đây cũng là nguồn tiếp sức kịp thời để có thể duy trì điều trị cho bệnh nhân.

BẠCH CÚC - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Vượt 10.000 ca nhiễm, Cần Thơ tiếp tục đổi màu thành “vùng cam”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố đã chính thức nâng cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 11.11.2021.

Nới lỏng việc đi lại, những chuyến phà liên tỉnh ở Cần Thơ vẫn vắng khách

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau khoảng thời gian dài 10 ngày hoạt động trở lại, các bến phà từ Cần Thơ đi liên tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp vẫn vắng bóng khách.

Bản đồ COVID-19 Cần Thơ ngày 6.11 tăng thêm 6 phường “vùng đỏ”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Hơn 1.800 ca COVID-19 trong vòng 7 ngày, Bản đồ dịch COVID-19 TP Cần Thơ tiếp tục đổi màu tăng thêm 6 phường “vùng đỏ” và không còn quận, huyện “vùng xanh”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vượt 10.000 ca nhiễm, Cần Thơ tiếp tục đổi màu thành “vùng cam”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố đã chính thức nâng cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 11.11.2021.

Nới lỏng việc đi lại, những chuyến phà liên tỉnh ở Cần Thơ vẫn vắng khách

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau khoảng thời gian dài 10 ngày hoạt động trở lại, các bến phà từ Cần Thơ đi liên tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp vẫn vắng bóng khách.

Bản đồ COVID-19 Cần Thơ ngày 6.11 tăng thêm 6 phường “vùng đỏ”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Hơn 1.800 ca COVID-19 trong vòng 7 ngày, Bản đồ dịch COVID-19 TP Cần Thơ tiếp tục đổi màu tăng thêm 6 phường “vùng đỏ” và không còn quận, huyện “vùng xanh”.