“Chê” bệnh viện tỉnh, bệnh nhân ùn ùn lên TPHCM chữa bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù tỉnh Đồng Nai đã đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất y tế, xây dựng bệnh viện hiện đại mang tầm vóc khu vực, cũng như nhiều máy móc tối tân, nhưng số lượng bệnh nhân chuyển lên TPHCM vẫn tăng cao từng năm.

Điều này không chỉ khiến áp lực quá tải tại các bệnh viện ở TPHCM cũng tăng theo mà còn khiến các bệnh viện tại Đồng Nai mất nguồn thu lớn từ các dịch vụ y tế và bị đặt dấu hỏi về chất lượng khám chữa bệnh.

Bệnh nhân chuyển viện tăng chóng mặt

Chị Nguyễn Thị Nhân (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có con trai 2 tuổi nhưng mỗi khi con bệnh, chị đều cho con lên bệnh viện Nhi đồng TPHCM để chữa trị, mặc dù bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai rất gần. “Đưa con lên TPHCM chữa trị khiến tôi luôn cảm thấy yên tâm hơn rằng con mình sẽ được chữa trị đúng bệnh, đúng thuốc” - chị Nhân chia sẻ.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai: Số lượt bệnh nhân chuyển lên tuyến trên TPHCM điều trị trong năm 2016 là hơn 266.000 lượt bệnh nhân, năm 2017 con số này là 330.000 lượt bệnh nhân, và năm 2018 tăng lên hơn 400.000 lượt bệnh nhân.

Bà Nguyễn Lê Đa Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - cho biết: Các trường hợp chuyển tuyến là do vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện và một số bệnh không thuộc chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện như: Động kinh, tim bẩm sinh cần phẫu thuật, các loại u, bướu… “Một số trường hợp bệnh nhân điều trị nội trú thời gian kéo dài, gia đình không yên tâm nên muốn chuyển tuyến mặc dù bệnh viện có khả năng điều trị”, bà Hà cho hay.

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mặc dù được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với 2 tòa nhà cao tầng gồm cả khám chữa bệnh công và dịch vụ, nhưng lượng bệnh nhân chuyển tuyến vẫn khá cao. Lý giải vấn đề này, ông Ngô Đức Tuấn - Giám đốc bệnh viên đa khoa Đồng Nai - cho rằng: Dù bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị hiện đại nhưng Đồng Nai quá gần TPHCM nên việc bệnh nhân chuyển tuyến rất thuận tiện.

“Nguyên nhân khác do bệnh viện hàng ngày tiếp nhận quá đông bệnh nhân với nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có những loại bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện. Vấn đề bác sĩ có tay nghề cao nghỉ việc nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện”.

Còn theo ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, một số bệnh nhân đến bệnh viện chỉ để làm giấy chuyển tuyến.

Trước thực trạng này, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế - nhấn mạnh: “Số lượng bệnh nhân chuyển tuyến ngày càng tăng đồng nghĩa với quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh “chảy” về các bệnh viện ở TPHCM một khoản tiền không nhỏ”. Theo thống kê, năm 2018, thiệt hại từ việc các bệnh nhân xin chuyển tuyến là gần 700 tỉ đồng.

Do thiếu hụt nhân lực chất lượng cao

Về vấn đề trên, ông Ngô Đức Tuấn chia sẻ: Nguyên nhân chính của việc bệnh nhân chuyển tuyến là thiếu hụt nhân lực. Bởi dù được đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đến đâu nhưng không có con người, nhất là bác sĩ có chuyên môn cao thì bệnh nhân vẫn có tâm lý thích chuyển tuyến. “Nhiều phó khoa, trưởng khoa của bệnh viện vẫn xin nghỉ việc. Dù bệnh viện tuyển mới nhiều bác sĩ nhưng đa phần là bác sĩ trẻ, trình độ chuyên môn còn hạn chế” - ông Tuấn nói.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Dũng nhìn nhận thẳng thắn rằng, bệnh viện đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. “Phải thẳng thắn nhìn nhận tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến tăng là do chuyên môn của bác sĩ chưa đạt. Bệnh viện chúng tôi hiện có hàng trăm bác sĩ nhưng nhiều bác sĩ chưa có kinh nghiệm, một số chuyên khoa khác lại yếu chuyên môn. Các bác sĩ trẻ, cả tay nghề và kỹ năng giao tiếp, tư vấn cho bệnh nhân còn hạn chế cũng khiến cho bệnh nhân thích chuyển lên tuyến trên dù bị bệnh nhẹ và bệnh viện có khả năng chữa trị” - ông Dũng nói.

Ông Phan Huy Anh Vũ đồng tình rằng, nhiều bác sĩ có chuyên môn cao nghỉ việc tại các bệnh viện công bởi nguồn thu nhập thấp. Tuy nhiên, ông Vũ cũng cảnh báo: Hiện nay, một số bác sĩ không nắm rõ những kỹ thuật trong bệnh viện mình làm việc, gây hạn chế trong việc giao tiếp, giải thích với bệnh nhân. Do đó, trong thời gian tới, ông Vũ đề nghị tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cần thực hiện cập nhật lại kiến thức, hiểu biết về bệnh viện cho tất cả các y, bác sĩ trong toàn hệ thống; mở các lớp hướng dẫn tăng cường giao tiếp, giải thích cho bệnh nhân hiểu để hạn chế tối đa tình trạng bệnh nhân chuyển viện mặc dù bệnh tình không nghiêm trọng.

Để hạn chế việc phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, ông Phạm Văn Dũng cho rằng, giải pháp trước tiên và cấp bách nhất chính là giải quyết bài toán nhân sự chất lượng cao. Cần phải có cơ chế, chính sách để tăng thu nhập, giữ chân bác sĩ giỏi ở lại bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiếp tục đánh giá mô hình bệnh tật tại bệnh viện, mở thêm một số chuyên khoa mới mà bệnh viện thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân mà hiện chưa có như: Chuyên khoa về ung bướu, tâm thần, điều trị theo yêu cầu của bệnh nhân…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nội soi gắp chiếc hoa tai khỏi dạ dày bé 1 tuổi

M.A |

Giật hoa tai từ bạn đang chơi cùng nuốt ngay vào họng, bệnh nhi 12 tháng tuổi được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM kịp thời nội soi gắp dị vậ ra khỏi dạ dày.

Báo động ung thư đại trực tràng đang "trẻ hóa", 12 tuổi đã mắc

T.Linh |

Nếu như trước đây, người mắc ung thư đại trực tràng thường gặp ở độ tuổi trên 50 thì giờ đây căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa.

Cứu sống người bệnh bị kéo đâm rách màng tim

LH |

Tối 23.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân B.V.C (41 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) trong tình trạng 1 chiếc kéo đâm vào ngực trái.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nội soi gắp chiếc hoa tai khỏi dạ dày bé 1 tuổi

M.A |

Giật hoa tai từ bạn đang chơi cùng nuốt ngay vào họng, bệnh nhi 12 tháng tuổi được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM kịp thời nội soi gắp dị vậ ra khỏi dạ dày.

Báo động ung thư đại trực tràng đang "trẻ hóa", 12 tuổi đã mắc

T.Linh |

Nếu như trước đây, người mắc ung thư đại trực tràng thường gặp ở độ tuổi trên 50 thì giờ đây căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa.

Cứu sống người bệnh bị kéo đâm rách màng tim

LH |

Tối 23.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân B.V.C (41 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) trong tình trạng 1 chiếc kéo đâm vào ngực trái.