"Cháy hàng", khẩu trang y tế bị "thổi" giá cao gấp nhiều lần

Long Vũ - Phan Anh - Quang Đại - Anh Nhàn |

Trong 2 ngày nay, khi thông tin tại Hà Nội có người nhập viện dương tính với virus Corona, người dân nháo nhào tìm mua khẩu trang y tế, nhưng nhiều nơi không còn hàng để bán. Tại TP. Vinh (Nghệ An), mặt hàng khẩu trang y tế cũng “cháy” hàng đột ngột, một số nơi bán với giá “cắt cổ”...

Hà Nội: Giá khẩu trang y tế được đẩy lên cao gấp 3 lần

Mặc dù giá khẩu trang y tế đã được đẩy lên cao gấp 3 lần, nhưng người dân vẫn không “tính toán”, nỗ lực tìm mua khẩu trang, nhưng không có. Theo khảo sát của PV, tại nhiều hiệu thuốc thuộc địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ba Đình… đều trong tình trạng cháy hàng.

DS Sương Mai - hiệu thuốc Tâm Đức (ngõ 122 Mai Dịch, Hà Nội) cho hay, từ chiều 29.1 đến nay, liên tục có khách hỏi mua khẩu trang y tế nhưng không còn hàng để bán. “Riêng trong sáng 31.1, chỉ trong vòng 1 giờ, hàng chục khách đến hỏi mua khẩu trang. Chúng tôi đâu còn hàng để bán, gọi lên các đầu mối đều báo hết hàng”- DS Chị Thanh Hiệu,  bán hàng tại nhà thuốc Tâm Đức nói.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng (ngõ 187 Mai Dịch, Hà Nội) cũng cho hay: “Đến nơi nào hiệu thuốc cũng kêu hết khẩu trang. Trẻ đi học không có khẩu trang, tôi lo quá”.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng không thể tìm được khẩu trang y tế cho trẻ em. Ảnh: Kh.V
Anh Nguyễn Trọng Hoàng không thể tìm được khẩu trang y tế cho trẻ em. Ảnh: Kh.V

Chị Nguyễn Thị Hạnh (chủ một cửa hàng trên đường Mễ Trì Thượng, Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, hiện cơ sở này không còn khẩu trang để bán cho khách, dù có nhiều người đặt hàng với số lượng lớn.

"Kho nhà tôi đã hết sạch khẩu trang. Chỉ tính trong vòng buổi chiều nay 30.1, cửa hàng tôi đã bán ra hơn 5 triệu đồng tiền khẩu trang. Các cơ sở lớn hơn thì bán trên 10 triệu.

Khẩu trang đang là mặt hàng bán chạy nhất tại nhiều siêu thị, đại lý. Ảnh: Phan Anh
Khẩu trang đang là mặt hàng bán chạy nhất tại nhiều siêu thị, đại lý. Ảnh: Phan Anh

Anh N.V.N (nhân viên bán hàng của một siêu thị nằm trên đường Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại trên chợ thuốc của chúng tôi không còn khẩu trang. Riêng khẩu trang loại tốt toàn mấy chục nghìn/chiếc. Những loại khẩu trang như 3M thì giờ không thể tìm mua.

Điều đáng nói là giá khẩu trang y tế đã bị đẩy lên cao gấp 3 lần so với trước Tết. Cụ thể, khẩu trang y tế 2 mặt 4 lớp trước giá chỉ 1.500 đồng nay đã lên tới 5.000 đồng/chiếc. Khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp hiệu Hướng Dương trước 45.000 đồng/hộp 20 cái, nay đã được đẩy giá lên 125.000 đồng/hộp. Khẩu trang có van trước 15.000 đồng nay bị đẩy lên 60.000 đồng/chiếc.

Nghệ An: Khẩu trang cháy hàng, đội giá 2 lần

Sáng 31.1, tại nhiều quầy thuốc tân dược trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) thông báo không còn mặt hàng khẩu trang y tế để bán.

Phóng viên trực tiếp hỏi một cơ sở kinh doanh vật tư y tế trên đường Nguyễn Phong Sắc, nữ nhân viên tại đây cho biết đã không còn hàng khẩu trang y tế. “Từ mấy hôm nay, khách hàng lấy tấp nập, chúng tôi không còn hàng bán, đang gọi lấy về nhưng chưa kịp” – nữ nhân viên cho hay.

Khách hàng tranh thủ mua những hộp khẩu trang y tế ít ỏi tại các quầy thuốc trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Khách hàng tranh thủ mua những hộp khẩu trang y tế ít ỏi tại các quầy thuốc trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: QĐ

Tại quầy vật tư y tế Lan Quán (đường Nguyễn Phong Sắc), nhân viên bán hàng cho biết còn 2 loại khẩu trang y tế là loại hộp 50 chiếc, giá 50.000 đồng/hộp; một loại liên doanh với Nhật Bản hộp 20 chiếc, giá 55.000 đồng/hộp.

Người mua khá đông, nhưng nhân viên cho biết chỉ bán tối đa 1-2 hộp cho mỗi khách hàng, vì lượng hàng đã sắp hết.

Tại một quầy thuốc cạnh đó, vẫn còn một số hộp khẩu trang y tế loại 50 cái/hộp, nhân viên cho biết giá 100.000 đồng/hộp. “Hôm qua ở đây vẫn bán giá 50.000 đồng/hộp, nhưng hôm nay là mức giá này”, nhân viên này cho biết.

Liên hệ với nhân viên bán hàng của Công ty Dược – Vật tư y tế Nghệ An, phóng viên được biết tại công ty không còn khẩu trang y tế. “Chúng tôi trước có bán loại khẩu trang 5 cái/hộp, giá 11,5.000 đồng/hộp; nhưng nay đã hết hàng” – nhân viên tên Đạt cho hay.

TPHCM: Nước rửa tay khô khan hiếm vì virus Corona

Sáng 31.1, trong vai một người mua khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay tại một nhà thuốc trên đường Cách mạng tháng 8 (quận 3, TPHCM), PV được nhân viên ở đây thông báo cửa hàng đã hết dung dịch rửa tay khô sát khuẩn từ mùng 3 Tết.

Không chỉ riêng nhà thuốc này, khảo sát quanh một số cửa hàng thuốc và các cửa hàng tiện lợi tại quận Tân Bình, quận 10, quận 3 cũng khan hiếm nước rửa tay khô sát khuẩn. Nguyên nhân được cho là nhu cầu mua tăng cao trong những ngày gần đây, trong khi các đơn vị cung cấp vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết, chưa hoạt động trở lại.

Sáng 31.1 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), rất nhiều người đã tìm mua khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay để phòng lây nhiễm virus Corona. Ảnh: Anh Nhàn
Sáng 31.1 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), rất nhiều người đã tìm mua khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay để phòng lây nhiễm virus Corona. Ảnh: Anh Nhàn

Tương tự, ghi nhận tại các cửa hàng bán thiết bị y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TPHCM) - nơi được ví như "chợ sỉ thuốc tây" của TPHCM - trong những ngày đầu năm, không khí mua bán tại các cửa hàng bán thiết bị y tế tại đây rất tấp nập. Người dân chủ yếu đến đây để mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn. Hiện mặt hàng nước rửa tay khô đã hết hàng, chỉ còn nước rửa tay thông thường, trong khi đó khẩu trang y tế với nhiều chủng loại vẫn còn nhiều.

Mặt hàng khẩu trang vẫn còn nhiều. Một cửa hàng thuốc trên đường Cách mạng tháng 8 (quận 10, TPHCM) treo bảng có bán khẩu trang. Ảnh: Anh Nhàn
Mặt hàng khẩu trang vẫn còn nhiều. Một cửa hàng thuốc trên đường Cách mạng tháng 8 (quận 10, TPHCM) treo bảng có bán khẩu trang. Ảnh: Anh Nhàn

Chị Thanh Thảo (chủ tiệm thuốc trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TPHCM) chia sẻ, chị vừa đến khu bán trang thiết bị y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh để mua khẩu trang sỉ về bán lại.

"Giá khẩu trang vẫn như ngày thường, không tăng giá, chỉ là đông người mua người bán hơn mọi khi nên muốn mua phải chờ lâu một chút. Tôi mua về bán lại cũng không lợi dụng lúc nhiều người dân mua mà tăng giá, làm như vậy là ích kỉ" - chị Thảo nói.

Long Vũ - Phan Anh - Quang Đại - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng virus corona "hét giá" khẩu trang: Quản lý thị trường chỉ đạo nóng

Phạm Dung |

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết sẽ xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, giữa lúc dịch virus corona đang hoành hành.

Trận Siêu Cúp Quốc gia có thể lùi lại vì dịch virus Corona

HOÀI ĐAN |

Trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TPHCM nhiều khả năng phải lùi lại, nếu dịch virus Corona còn diễn biến phức tạp.

Đối phó dịch virus Corona, người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Anh Thư - Tùng Giang - Minh Quân |

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TPHCM và Hà Nội di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lợi dụng virus corona "hét giá" khẩu trang: Quản lý thị trường chỉ đạo nóng

Phạm Dung |

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết sẽ xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, giữa lúc dịch virus corona đang hoành hành.

Trận Siêu Cúp Quốc gia có thể lùi lại vì dịch virus Corona

HOÀI ĐAN |

Trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TPHCM nhiều khả năng phải lùi lại, nếu dịch virus Corona còn diễn biến phức tạp.

Đối phó dịch virus Corona, người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Anh Thư - Tùng Giang - Minh Quân |

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TPHCM và Hà Nội di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.