Chật vật tự cách ly vì chưa được công nhận là F0 "chính hiệu"

Hà Phương |

Hà Nội - Sau hơn 48 giờ phát hiện mắc COVID-19, chị H.P (28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) phải tự mình điều trị vì chưa được công nhận là F0.

Tìm đến "bác sĩ" bất đắc dĩ

7h30 sáng 10.1, chị H.P lấy mẫu test nhanh 2 lần ở cơ quan và đều cho kết quả 2 vạch (tức dương tính). Để chắc chắn mình mắc COVID-19 và muốn biết tình trạng sức khoẻ và khả năng lây nhiễm, chị P. tiếp tục đến phòng khám lấy mẫu RT-PCR.

Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm RT-PCR nhận được là "Nghi ngờ phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm".

Sau 3 lần khai báo thông tin qua số hotline, 1 lần khai báo cho nhân viên tên C (trạm y tế phường Trung Hoà), chiều 11.1, chị P. nhận được phản hồi "chưa đủ điều kiện để công nhận là F0".

 
F0 5 lần 7 lượt khai báo.

Theo nhân viên y tế phường, trường hợp trên cần đi lấy mẫu xét nghiệm và nếu có kết quả "dương tính" (vì kết quả xét nghiệm PCR chỉ là "Nghi ngờ phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm") đơn vị sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trong lúc chưa được công nhận là bệnh nhân mắc COVID-19, H.P tự mình tìm đến những "bác sĩ bất đắc dĩ". Họ là những người đã từng là F0.

Theo các F0 đã khỏi bệnh, chị P được động viên cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan và ăn uống đầy đủ chất, nhất là uống nhiều nước và vitamin C. Ngoài ra, trong trường hợp như P cần có thêm dụng cụ y tế hỗ trợ như: máy đo thân nhiệt/nhiệt kế, máy đo SP02...

Ngoài ra, các bác sĩ "bất đắc dĩ" này cũng đưa ra một vài biểu hiện có thể gặp phải và cách xử lý. Tuy nhiên, họ khuyên trong trường hợp này, người bệnh nên nhanh chóng liên hệ với nhân viên y tế địa phương để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

F0 buộc phải tự "thả rông" đi lấy mẫu

Chiều 11.1, để hạn chế khả năng lây bệnh cho mọi người, chị P đi bộ đến bệnh viện lấy mẫu. 17h09, kết quả xét nghiệm test nhanh cho kết quả "dương tính".

Để chắc chắn, F0 chưa được công nhận gửi kết quả qua Zalo cho nhân viên tế C và hotline. Nhưng đến trưa nay (12.1), chị P. vẫn chưa biết khi nào mình được công nhận là F0 chính hiệu.

 
Chưa được công nhận là F0 chính hiệu.

Theo nhân viên y tế C, UBND phường sẽ ra quyết định cách ly cho bệnh nhân. Đối với trường hợp trên có thể trong 1 đến 2 ngày sẽ có quyết định.

Khi được hỏi về quyết định cách ly tại nhà hay cách ly tập trung, nhân viên C cho hay, UBND phường sẽ xem xét đơn rồi ra quyết định. Nhưng khi hỏi về mẫu đơn, nhân viên y tế cho biết, cán bộ phường sẽ liên hệ với từng bệnh nhân.

"Điều kiện như vậy, em sẽ phải đi cách ly tập trung. Nhưng hiện tại, y tế chưa có cơ sở để đưa bệnh nhân đi cách ly tập trung" - nhân viên C thông tin.

Sau hơn 2 ngày phát hiện mình mắc COVID-19, chị H.P vẫn chưa nhận được quyết định cách ly và cũng chưa nhận được bất kỳ loại thuốc hay quy trình cách ly, tự chăm sóc tại nhà.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tiềm ẩn khi F0 tại Hà Nội tự mua thuốc điều trị

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Những ngày gần đây, số ca COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao. Và trong số các trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, có tới gần 80% là điều trị tại nhà. Thế nhưng, không phải tất cả các F0 điều trị tại nhà đều nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ y tế phường. Một số F0 loay hoay tìm kiếm trên mạng hay nhờ sự trợ giúp từ bạn bè, người thân để mua thuốc điều trị.

Hà Nội ứng phó thế nào khi số ca F0 chuyển nặng tăng?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có hơn 48.000 trường hợp F0 đang được điều trị, cách ly. Tuy nhiên, kéo theo đó, số bệnh nhân nặng và tử vong ở Hà Nội có dấu hiệu tăng cao trong những ngày qua.

Hà Nội: Gần 3.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, địa phương nào nhiều F0 nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có liên tiếp 4 ngày trên 2.700 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó nhiều địa phương đã vượt 6.000 ca F0.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nguy cơ tiềm ẩn khi F0 tại Hà Nội tự mua thuốc điều trị

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Những ngày gần đây, số ca COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao. Và trong số các trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, có tới gần 80% là điều trị tại nhà. Thế nhưng, không phải tất cả các F0 điều trị tại nhà đều nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ y tế phường. Một số F0 loay hoay tìm kiếm trên mạng hay nhờ sự trợ giúp từ bạn bè, người thân để mua thuốc điều trị.

Hà Nội ứng phó thế nào khi số ca F0 chuyển nặng tăng?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có hơn 48.000 trường hợp F0 đang được điều trị, cách ly. Tuy nhiên, kéo theo đó, số bệnh nhân nặng và tử vong ở Hà Nội có dấu hiệu tăng cao trong những ngày qua.

Hà Nội: Gần 3.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, địa phương nào nhiều F0 nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có liên tiếp 4 ngày trên 2.700 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó nhiều địa phương đã vượt 6.000 ca F0.