"Cha đẻ" của kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Ngày 29.12, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Phó giáo sư Trần Ngọc Lương- "cha đẻ" của kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr Lương vang danh thế giới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những cống hiến của Phó giáo sư Lương, góp phần đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương trở thành đơn vị chuyên khoa đầu ngành của cả nước về nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

"Bệnh viện cần tiếp tục tập trung phát triển sâu các chuyên môn kỹ thuật mũi nhọn, trở thành bệnh viện chuyên ngành Nội tiết và rối loạn chuyển hóa hàng đầu Đông Nam Á", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Phó giáo sư Trần Ngọc Lương là một trong hai cá nhân ngành y được vinh danh Anh hùng Lao động đợt này. Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đã nhận danh hiệu này vào ngày 24.12 vừa qua.

PGS Trần Ngọc Lương là Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ông là người đầu tiên của Việt Nam và thế giới nghiên cứu và thực hiện thành công kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp độc đáo, khiến giới y học quốc tế ngưỡng mộ.

Phương pháp này được chuyển giao, đào tạo cho các bác sĩ trong và ngoài nước nhiều nhất Việt Nam, mở ra hướng mới trong điều trị các bệnh lý về tuyến giáp.

Điều đặc biệt trong phương pháp mổ "Dr Lương" là sử dụng đường nách, ngực với những vết rạch nhỏ trên da, kích thước 0,5-1 cm. Phương pháp mổ mở (cũ), vết sẹo thường dài 8 đến 12 cm ở cổ người bệnh.

Mổ nội soi đáp ứng các tiêu chí nhanh, an toàn và hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng dụng cụ mổ nội soi ổ bụng thông thường, không cần dụng cụ chuyên biệt. Kỹ thuật "Dr Lương" áp dụng cho tất cả bệnh lý tuyến giáp như bướu nhân, basedow, ung thư tuyến giáp, mổ được những bướu lớn mà không cần phải cắt bất cứ cơ cổ trước nào.

Ca mổ bằng kỹ thuật này chi phí chỉ bằng 1/25 so với các nước trong khu vực. Một ca mổ cắt thùy tuyến giáp tại Hàn Quốc hoặc Singapore tiến hành trong 2 giờ chi phí khoảng 8.000-10.000 USD, mổ theo phương pháp "Dr Lương" tiến hành tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỉ mất 30 phút, chi phí 300-400 USD.

Hơn 300 giáo sư, bác sĩ ở 20 nước trên thế giới đã đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương để học tập phương pháp mổ "Dr Lương".

Phó giáo sư Trần Ngọc Lương sinh năm 1961 ở Nam Định, là bác sĩ nội trú ngoại. Năm 1987, ông về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai với chuyên môn phẫu thuật ổ bụng.

Ngoài phẫu thuật tuyến giáp, các kỹ thuật mổ khác cũng được bác sĩ Lương nghiên cứu và cải tiến như phẫu thuật đốt hạch giao cảm chữa chứng ra mồ hôi tay với thời gian mổ nhanh trong 3-4 phút; gây mê bằng ống nội khí quản một nòng, tiết kiệm tiền cho bệnh nhân.

Các phẫu thuật tuyến nội tiết khác như u nội tiết tuyến tụy, u tuyến thượng thận..., gần đây nhất là kỹ thuật nội soi u xơ tuyến vú, được bác sĩ Lương triển khai thành công tại bệnh viện.


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

CTCP Chứng khoán SSI đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

Hằng Nguyễn |

Sáng ngày 27.12, tại Hội trường Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty.

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ái Vân |

Ngày 24.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện.

Ngân hàng Chính sách xã hội đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

Việt Hải |

Ngày 21.12.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

CTCP Chứng khoán SSI đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

Hằng Nguyễn |

Sáng ngày 27.12, tại Hội trường Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty.

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ái Vân |

Ngày 24.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện.

Ngân hàng Chính sách xã hội đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

Việt Hải |

Ngày 21.12.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.