CDC Hải Dương: Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Mai Dung |

Chiều 4.3, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) - cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-9 tỉnh Hải Dương, đến thời điểm này, toàn tỉnh xét nghiệm hơn 506.000 mẫu. Trong đó, số mẫu ở các khu phong tỏa là hơn 170.000 mẫu, mẫu cộng đồng nguy cơ hơn 170.000 mẫu, mẫu Công ty Poyun (Chí Linh) là gần 2.000 mẫu và công ty khác là hơn 55.000 mẫu. Tổng số mẫu xét nghiệm liên quan đến huyện Cẩm Giàng là 15.650 mẫu (tính đến 16h ngày 3.3).... Các mẫu xét nghiệm đều có kết quả trong vòng 24h.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo CDC Hải Dương thông tin, hiện tại CDC Hải Dương phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á có thể xét nghiệm SARS-CoV-2 với 60.000-80.000 mẫu gộp/ngày. Công suất này đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm của tỉnh trong thời điểm hiện tại.

Theo lãnh đạo CDC Hải Dương, thời gian tới, tỉnh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, căn cứ vào tính chất vào từng khu vực, nhất là khu vực phong tỏa, khu vực có yếu tố nguy cơ dịch tễ. Theo đó, CDC Hải Dương tiếp tục phối hợp xét nghiệm, rà soát, không chỉ rà soát một lần mà rà soát 2 lần, 3 lần phát hiện một cách triệt để không để trường hợp có yếu tố nghi nhiễm lọt ra cộng đồng.

Cùng với việc rà soát, CDC Hải Dương tiếp tục củng cố lại về chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế làm công tác xét nghiệm nhằm hoàn thiện các quy trình, đáp ứng được các yếu tố phòng chống dịch.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương thông báo về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên.

Cụ thể, để tạo điều kiện cho lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh về xét nghiệm SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp với các đối tượng trên từ ngày 5.3.

Các đối tượng đến xét nghiệm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, khuyến khích tự tìm nhóm để gộp mẫu xét nghiệm (tối đa 5 người/nhóm). CDC Hải Dương xét nghiệm và trả lời kết quả trong vòng 24h từ khi nhận mẫu (trừ các trường hợp đặc biệt).

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chỉ cách ly tập trung người về từ Hải Dương

Mai Dung |

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 4.3, Hải Phòng chỉ cách ly tập trung người về từ Hải Dương.

Hải Dương: Thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 693/UBND-VP ngày 3.3.2021 gửi UBND các huyện/thị xã/thành phố về việc thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3

Mai Dung |

Từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch, 46 vùng cách ly, 8 khu cách ly y tế tập trung.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Phòng chỉ cách ly tập trung người về từ Hải Dương

Mai Dung |

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 4.3, Hải Phòng chỉ cách ly tập trung người về từ Hải Dương.

Hải Dương: Thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 693/UBND-VP ngày 3.3.2021 gửi UBND các huyện/thị xã/thành phố về việc thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3

Mai Dung |

Từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch, 46 vùng cách ly, 8 khu cách ly y tế tập trung.