Cập nhật số mũi vaccine COVID-19 Hà Nội đã tiêm cho người dân

Nguyễn Hà |

Về công tác tiêm vaccine, trong ngày Hà Nội đã tiêm được 181.314 người, lũy kế đến nay tiêm được 3.315.769 người.

Tiêm hơn 181.000 mũi vaccine trong ngày

UBND thành phố Hà Nội vừa có thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tính đến 18h ngày 10.9.

Theo đó, số ca mắc công bố ngày 10.9 (từ 18h00 ngày 9.9 đến 17h00 ngày 10.9) là 29 ca mắc, trong đó 10 trường hợp tại cộng đồng và 19 trường hợp tại khu cách ly.

Lũy kế đến 17h00 ngày 10.9.2021 Hà Nội có 3.970 ca mắc (1.586 ca mắc ngoài cộng đồng; 2.128 ca mắc trong khu cách ly; khu vực phong tỏa; 213 ca mắc trong bệnh viện; 43 ca nhập cảnh). Đến nay đã có ó 2.220 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, hiện còn 1.121 ca bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế, trong ngày 10.9 không có ca bệnh tử vong.

Về công tác lấy mẫu xét nghiệm, UBND thành phố cho biết, theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 8.9.2021; tính đến 12h00 ngày 10.9.2021, kết quả đã lấy 239.960 mẫu phát hiện 2 ca mắc (Thanh Xuân 02).

Về công tác tiêm vaccine, trong ngày đã tiêm được 181.314 người, lũy kế đến nay tiêm được 3.315.769 người.

Tổng số điểm phong tỏa tính đến 15h00 ngày 10.9.2021 là 610 điểm, hiện còn 102 đang phong toả. Các địa phương còn điểm phong tỏa: Thanh Xuân 23, Đống Đa 21, Hoàng Mai 14, Hà Đông 09, Thanh Trì 06, Đan Phượng 06, Hai Bà Trưng 05, Ba Đình 03, Nam Từ Liêm 02, Đông Anh 02, Long Biên 02, Hoàn Kiếm 02, Mê Linh 01, Gia Lâm 01, Tây Hồ 01, Bắc Từ Liêm 01, Hoài Đức 01, Phú Xuyên 01, Sóc Sơn 01 với khoảng 30.000 người.

Về công tác cách ly, thành phố đã rà soát được 565 khu cách ly y tế tập trung dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội với khả năng tiếp nhận 114.005 công dân. Số công dân đang cách ly y tế tập trung 3.866 người.

Về tình hình khai báo ho sốt khó thở: trong ngày 9.9.2021, có tổng cộng 568 người khai báo, giảm 8 trường hợp so với ngày hôm trước, trong đó có 353 người khai báo ho, sốt qua bluezone, tăng 53 so với ngày hôm trước (300); có 215 người khai báo ho sốt qua tokhaiyte, giảm 61 trường hợp so với ngày hôm trước (276).

Tiếp tục xử phạt các trường hợp vi phạm giãn cách

Từ 15h ngày 9.9 đến 15h ngày 10.9, các lực lượng chức năng đã xử phạt 305 vụ, với số tiền 456.350.000 đồng. Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm: Ra ngoài khi không thực sự cần thiết (272 vụ); Không đeo khẩu trang nơi công cộng (26 vụ); Không giữ khoảng cách khi tiếp xúc (1 vụ); Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định (5 vụ);…

23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thành phố, kiểm soát: kiểm soát 10.077 lượt phương tiện (trong đó 20 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 13.545 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.266 lượt phương tiện quay đầu (1.608 không vào Thành phố, 658 không ra ngoài Thành phố). Phát hiện, xử phạt hành chính 12 trường hợp, số tiền 24 triệu đồng (trong đó có 01 trường hợp không đeo khẩu trang; 11 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

12 tổ Cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác: Kiểm soát 11.799 lượt người, trong đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 74 trường hợp, số tiền 19 triệu đồng (29 trường hợp không có giấy đi đường; 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Có nơi 3h sáng vẫn có người tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có những nơi 23h đêm vẫn tiêm, cá biệt có trường hợp 3h sáng vẫn tiêm vaccine COVID-19.

Phó Bí thư Hà Nội: Không nên, không thể giãn cách và phong toả mãi

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Hà Nội không thể, không nên giãn cách và phong toả mãi. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới và Hà Nội nhận thấy.

7 ngày cao điểm hỗ trợ tiêm chủng, truy tìm F0 của tuổi trẻ Thủ đô

Hạ Nguyên |

Sáng 10.9, Thành đoàn Hà Nội xuất quân các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời hỗ trợ tiêm chủng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Có nơi 3h sáng vẫn có người tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có những nơi 23h đêm vẫn tiêm, cá biệt có trường hợp 3h sáng vẫn tiêm vaccine COVID-19.

Phó Bí thư Hà Nội: Không nên, không thể giãn cách và phong toả mãi

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, Hà Nội không thể, không nên giãn cách và phong toả mãi. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới và Hà Nội nhận thấy.

7 ngày cao điểm hỗ trợ tiêm chủng, truy tìm F0 của tuổi trẻ Thủ đô

Hạ Nguyên |

Sáng 10.9, Thành đoàn Hà Nội xuất quân các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời hỗ trợ tiêm chủng.