Cập nhật quản lý bệnh nội tiết, đái tháo đường thời đại 4.0

THÙY TRANG |

Cập nhật những tiêu chí lựa chọn thuốc cho bệnh nhân đái tháo đường, phòng ngừa những bệnh tim mạch, hạ đường huyết trong quá trình điều trị, tăng chất lượng sống cho người bệnh… là những kiến thức được các chuyên gia hàng đầu cập nhật cho gần 1.000 nhân viên y tế cả nước tại hội nghị đang diễn ra ở Đà Nẵng.

Ngày 10.9, Bệnh viện 199 Đà Nẵng phối hợp với Hội Nội tiết – Đái tháo đường TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ 14 với chủ đề: “Cập nhật quản lý bệnh nội tiết – đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa thời đại 4.0”.

Hội nghị có trên 800 đại biểu tham dự và khoảng 190 bài báo cáo từ các báo cáo viên đầu ngành về bệnh lý nội tiết - chuyển hóa trong cả nước. Nội dung của các báo cáo, chuyên đề là cập nhật các khuyến cáo của các hiệp hội y học trên thế giới và các công trình khoa học các bệnh Nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, cùng các chuyên ngành liên quan mới nhất.

x
Bệnh lý đái tháo đường đang gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, đòi hỏi ngành y tế phải cập nhật kiến thức điều trị liên tục. Ảnh: Thùy Trang

Đây là hội nghị thường niên, nhằm đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác điều trị chuyên khoa trong nước, cập nhật thông tin khoa học mới và chính xác nhất trong lĩnh vực Nội tiết – Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá, đặc biệt là những thành tựu và công trình mới trong thời đại 4.0 trong chẩn đoán và điều trị.

Với sự tham dự của các y bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành, hội nghị cũng sẽ xác định những nhiệm vụ của chuyên ngành trong giai đoạn tới, đồng thời động viên các nhà khoa học và nhân viên y tế nỗ lực hơn nữa vì sự nghiệp dự phòng, chăm sóc, điều trị và theo dõi những bệnh nhân thuộc chuyên ngành về Nội tiết – Đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Một thực tế đáng báo động hiện nay là các bệnh lý Nội tiết - Rối loạn chuyển hóa, trong đó bệnh đái tháo đường là bệnh mạn tính hay gặp, đang có tốc độ gia tăng nhanh tại trên cả nước. Vì vậy, công tác đào tạo, cập nhật kiên thức y khoa liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế thuộc chuyên ngành Nội tiết - Đái tháo đường rất cần thiết.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trương Văn Trình – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng đánh giá, thông qua các đợt tập huấn đào tạo, sinh hoạt, hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành thì các cán bộ y tế tại Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung sẽ được cập nhật các kiến thức mới từ các chuyên gia, các thầy cô đầu ngành về lĩnh vực Nội tiết - Đái tháo đường. Từ đó, nhân viên y tế sẽ hoàn thiện chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hội nghị khoa học Nội tiết - Đái tháo đường - Rối loạn chuyển hóa Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ 14 lần này được tổ chức đúng vào dịp cộng đồng trong cả nước và quốc tế đang có nhiều hành động thiết thực hưởng ứng “Ngày Đái tháo đường Thế giới 14.11”, do đó hội nghị ngoài ý nghĩa lan tỏa kiến thức khoa học, đào tạo chuyên ngành, còn truyền tải thông điệp của tất cả các cán bộ y tế chuyên ngành Nội tiết thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng hưởng ứng “Ngày Đái tháo đường Thế giới” năm nay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông bị áp xe gan do biến chứng đái tháo đường

Lệ Hà |

Nam bệnh nhân L.Q.S, nam 66 tuổi thường trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị áp xe gan do biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, vừa được khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương xử trí điều trị thành công.

Kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường

Thùy Linh |

Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.

Bỏ điều trị, bệnh nhân đái tháo đường nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Hà Lê |

Khoa cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một ca bệnh tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường dẫn đến nôn mửa, nhiễm toan ceton, đường máu tăng cao.

Nghĩa tình sâu đậm Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Mối quan hệ giữa Việt Nam - Cuba là mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, cửa bị khóa trái bên ngoài

Chân Phúc |

Vụ cháy xảy ra khi cửa bị khóa trái bên ngoài, bố mẹ 2 nạn nhân vắng nhà.

Thuỷ điện Thác Bà tràn trề nước sau thời gian dài cạn trơ đáy

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do liên tục dưới mực nước chết, nay nhà máy thủy điện Thác Bà đã có thể hoạt động công suất tối đa.

Hiện trạng đại lộ hơn 2.300 tỉ đồng ở TPHCM sắp được chỉnh trang, trồng sen

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Huyện Bình Chánh dự kiến trồng sen ở giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, tạo cảnh quan để người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Gia đình xuyên Việt một tháng trên ngôi nhà di động vẻn vẹn 6m2

Tuyết Lại |

Về đến nhà, gia đình anh Sơn vẫn không ngừng nhớ về hành trình xuyên Việt 31 ngày từ Hà Nội đến mũi Cà Mau trên ngôi nhà di động.

Người đàn ông bị áp xe gan do biến chứng đái tháo đường

Lệ Hà |

Nam bệnh nhân L.Q.S, nam 66 tuổi thường trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị áp xe gan do biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, vừa được khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương xử trí điều trị thành công.

Kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường

Thùy Linh |

Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.

Bỏ điều trị, bệnh nhân đái tháo đường nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Hà Lê |

Khoa cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một ca bệnh tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường dẫn đến nôn mửa, nhiễm toan ceton, đường máu tăng cao.