Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Giám đốc thừa nhận sử dụng tài sản công chưa đúng quy định

Nhóm PV |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về giá dịch vụ tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, lãnh đạo của đơn vị này thừa nhận, việc thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu "chưa đúng hoàn toàn" theo quy định.
Video: Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội dùng xe trực cấp cứu để làm dịch vụ

Lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận chạy dịch vụ

Làm việc với Báo Lao Động, ông Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận, đơn vị này có làm dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu.

Thời điểm giá thu của Trung tâm, khi đó Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công ra đời. Về nguyên tắc, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội muốn làm dịch vụ phải làm đề án sử dụng tài sản công, sau đó trình UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân phê duyệt. Sau đó xây dựng các đề án xã hội hoá.

“Trung tâm nắm được việc này và cũng đang xây dựng đề án sử dụng tài sản công, hi vọng thời gian tới sẽ được phê duyệt. Trong quá trình đợi đề án được phê duyệt thì Trung tâm tiếp tục thực hiện làm dịch vụ”, ông Thành cho biết.

Khi phóng viên đặt câu hỏi việc Trung tâm làm dịch vụ trong khi vẫn đang chờ phê duyệt đề án về quản lý và sử dụng tài sản công có đúng hay không, ông Thành trả lời: “Nếu nói là đúng thì không phải đúng hoàn toàn nhưng trong thời kỳ quá độ bắt buộc phải làm vì đời sống anh em…” và nói thêm Trung tâm làm dịch vụ thì mỗi nhân viên có thêm 200.000 nghìn/tháng.

Trước đó, Báo Lao Động có phản ánh về việc, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thu 2 khoản tiền khác nhau của người dân cho cùng một chuyến xe cấp cứu. Theo đó, ngoài việc phải trả phí vận chuyển cấp cứu theo bảng giá tại Quyết định số 45/2017/QĐ – UBND ngày 21.12.2017 của UBND thành phố, người dân phải trả phí theo bảng giá tại quyết định 190/QĐ-TTCC ngày 20.8.2018 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành. Điều này đã dẫn đến nhiều thắc mắc của người dân về việc "Vì sao Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại làm dịch vụ, trong khi nhiệm vụ của Trung tâm cao nhất là cấp cứu người bệnh?".

Bên cạnh đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đang thực hiện thêm dịch vụ cấp cứu người bệnh theo yêu cầu. Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cũng thừa nhận hiện tại Trung tâm có 20 xe cấp cứu. Ông Thành khẳng định số xe này không đáp ứng được nhu cầu cấp cứu của người dân thủ đô. Nói là không đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu của người dân, thế nhưng nhiều xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vẫn được điều động đi làm dịch vụ như bóng đá, hội chợ với thời gian dài trong ngày.

2 bảng giá: Áp dụng như thế nào?

Cũng theo ông Thành, đối với những trường hợp cấp cứu đe doạ tính mạng thì Trung tâm sẽ chuyển đến bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất, và thu theo bảng giá cấp cứu do UBND TP Hà Nội ban hành.

Những trường hợp gọi đến cấp cứu nhưng kíp cấp cứu đánh giá chuyên môn rằng trường hợp này không có tình trạng đe doạ tính mạng hoặc người bệnh sau đó không đi theo chỉ định của chuyên môn mà có nhu cầu đi đến bệnh viện, cơ sở y tế mình muốn thì Trung tâm sẽ thu theo bảng giá dịch vụ.

“Chúng tôi sẽ thu 2 lần. Chúng tôi đến đánh giá cấp cứu và sẽ thu tiền theo bảng giá cấp cứu. Sau đó, nếu người dân không đi theo chỉ định của chuyên môn mà có nhu cầu đi đến chỗ mình mong muốn thì đó là dịch vụ và chúng tôi sẽ thu theo giá dịch vụ do Trung tâm ban hành”, ông Thành cho biết.

Nói về việc mức giá và những khoản thu trong bảng giá của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ban hành có nhiều điểm không tương đồng với bảng giá của UBND TP Hà Nội, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho rằng, đơn vị đã căn cứ vào quyết định 18QĐ/KH-TCKT ngày 27.12.2002 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc cho phép Trung tâm vận chuyển cấp cứu Hà Nội được thực hiện vẫn chuyển cấp cứu theo yêu cầu. Theo đó, giá dịch vụ sẽ do Trung tâm quyết định dựa trên nguyên tắc thu bù chi, các dịch vụ cũng do Trung tâm tự quy định.

Còn về những dịch vụ của Trung tâm như vận chuyển người bệnh không có nhân viên y tế theo chăm sóc và có nhân viên y tế theo chăm sóc, ông Thành nói việc này là "tuỳ theo nhu cầu của người bệnh".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Muốn "full dịch vụ" cấp cứu phải trả thêm tiền

Nhóm PV |

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tự ban hành một bảng giá với mức phí cao gấp nhiều lần so với bảng giá thu dịch vụ theo quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành. Điều này dẫn đến việc, người dân phải chịu mức phí vận chuyển người bệnh cao hơn nhiều so với quy định.

Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: 1 quãng đường thu 2 khoản phí

NHÓM PV |

Chỉ một quãng đường chưa đầy 1km, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại thu đến 2 lần tiền với mức giá khác nhau. Nghi ngờ có điểm bất thường và thiếu minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, người dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cấp để yêu cầu câu trả lời rõ ràng, thuyết phục.

Để hơn 115.000 tỉ đồng “nhàn rỗi”, EVN có đang lãng phí nguồn lực tài chính?

Phạm Dung |

Dù đang nắm trong tay nguồn lực tài chính khủng nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn báo có số lỗ tài chính lớn liên tiếp qua các năm. Phải chăng EVN đang lãng phí nguồn lực tài chính?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: Muốn "full dịch vụ" cấp cứu phải trả thêm tiền

Nhóm PV |

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tự ban hành một bảng giá với mức phí cao gấp nhiều lần so với bảng giá thu dịch vụ theo quyết định của UBND TP Hà Nội ban hành. Điều này dẫn đến việc, người dân phải chịu mức phí vận chuyển người bệnh cao hơn nhiều so với quy định.

Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: 1 quãng đường thu 2 khoản phí

NHÓM PV |

Chỉ một quãng đường chưa đầy 1km, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại thu đến 2 lần tiền với mức giá khác nhau. Nghi ngờ có điểm bất thường và thiếu minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, người dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cấp để yêu cầu câu trả lời rõ ràng, thuyết phục.

Để hơn 115.000 tỉ đồng “nhàn rỗi”, EVN có đang lãng phí nguồn lực tài chính?

Phạm Dung |

Dù đang nắm trong tay nguồn lực tài chính khủng nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn báo có số lỗ tài chính lớn liên tiếp qua các năm. Phải chăng EVN đang lãng phí nguồn lực tài chính?