Cảnh báo từ vụ bác sĩ dởm hướng dẫn thực dưỡng chữa ung thư

Thanh Chân |

TPHCM - Vụ bác sĩ dởm hướng dẫn thực dưỡng chữa ung thư giai đoạn cuối vừa bị phát hiện ở TPHCM, cảnh báo cho người dân cần tỉnh táo trước vô số thông tin về chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội.

Ngày 10.11, Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất địa điểm khám chữa bệnh không phép của ông Hà Duy Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu (vợ ông Thọ) trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Đây là trường hợp bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có giấy phép hoạt động; quảng cáo liên quan hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và chưa có hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Ông Thọ có tài khoản mạng xã hội Facebook và Tiktok với tên gọi "bác sĩ Hà Duy Thọ", các tài khoản này đều có nhiều người theo dõi.

Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo cho người dân khi nghe theo các thông tin và tư vấn trên mạng xã hội.

Ghi nhận thực tế, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, tràn ngập video, hội nhóm chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe từ tư vấn dinh dưỡng, giảm cân, điều trị bệnh lý... Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên các nền tảng này.

Bởi lẽ, thời gian qua, đã xảy ra nhiều trường hợp thực phẩm bảo vệ sức khoẻ bị thổi phồng công dụng bằng các chiêu quảng cáo, hoặc lợi dụng những người nổi tiếng, bác sĩ "dởm" để lôi kéo người tiêu dùng, người bệnh. Thậm chí, lan truyền các thông tin chữa bệnh không có căn cứ khoa học khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin vào những lời khuyên này, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, thường tư vấn miễn phí về sức khoẻ trẻ em - khuyến cáo sau khi nghe tư vấn trên các trang mạng xã hội, người dân cần cẩn trọng xem mục đích cuối cùng có phải là buôn bán sản phẩm.

"Khi nghe phương pháp hoặc sản phẩm nào đó, người sử dụng có thể đi hỏi thêm người khác, có nghĩa là bên thứ 3, không nên tự làm theo. Hơn nữa, đa số bệnh viện đều có trang mạng xã hội, người dân có thể trực tiếp hỏi ngay tại đây để kiểm định thông tin" - bác sĩ Khanh cho hay.

Sở Y tế TPHCM cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các cơ sở y tế nghi ngờ hoạt động không phép, không chứng chỉ hành nghề hoặc quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, hãy gọi ngay số điện thoại 0989.40.1155 hoặc qua app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra đột xuất và có biện pháp xử lí.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Xử lý bác sĩ dởm chuyên hướng dẫn thực dưỡng chữa ung thư giai đoạn cuối

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Thanh tra Sở Y tế TP vừa kiểm tra cơ sở khám, chữa bệnh không phép: Quảng cáo tự nhận là bác sĩ nhưng không xuất trình được giấy phép hành nghề và các bằng cấp liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng điều trị ung thư giai đoạn cuối.

Bác sĩ rao bán thuốc trên mạng xã hội, hoặc lừa đảo hoặc phạm luật

Hoàng Văn Minh |

Tình trạng quảng cáo thuốc trái phép, lừa đảo trên mạng xã hội gần đây có “bước tiến mới” khi nhiều bác sĩ có uy tín cho biết họ bị lợi dụng, cắt ghép hình ảnh.

Mạo danh các bác sĩ bệnh viện lớn để lừa đảo khám chữa bệnh

Lệ Hà |

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) bức xúc khi hình ảnh của ông bị sử dụng trái phép để quảng cáo một loại thuốc có khả năng điều trị dứt điểm bệnh tăng huyết áp.

Công an phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Hà Anh Chiến |

Ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S đóng tại phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và bắt giữ một nhân viên đăng kiểm của trung tâm này để điều tra.

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng RON 95 có thể tăng nhẹ 50 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21.11, giá xăng E5 RON 92 dự báo giảm 100 đồng/lít; giá dầu DO dự báo giảm từ 400-450 đồng/lít.

Tiền thưởng thành tích tại ASIAD 19 đã đến tay vận động viên

HOÀI VIỆT |

Sau nhiều lần được công luận lên tiếng, cuối cùng tiền thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam dành cho các vận động viên đạt được huy chương vàng tại ASIAD 19 đã được chi trả.

Khởi tố 3 đối tượng sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S), ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 bị can bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Đình chỉ hoạt động cơ sở cung cấp thức ăn sau vụ gần 80 học sinh nghi ngộ độc

NGUYÊN ANH |

Liên quan vụ gần 80 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã đình chỉ hoạt động của cơ sở Cát Tường (nơi cung cấp thức ăn cho 3 trường tiểu học) và tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn.

Xử lý bác sĩ dởm chuyên hướng dẫn thực dưỡng chữa ung thư giai đoạn cuối

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Thanh tra Sở Y tế TP vừa kiểm tra cơ sở khám, chữa bệnh không phép: Quảng cáo tự nhận là bác sĩ nhưng không xuất trình được giấy phép hành nghề và các bằng cấp liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng điều trị ung thư giai đoạn cuối.

Bác sĩ rao bán thuốc trên mạng xã hội, hoặc lừa đảo hoặc phạm luật

Hoàng Văn Minh |

Tình trạng quảng cáo thuốc trái phép, lừa đảo trên mạng xã hội gần đây có “bước tiến mới” khi nhiều bác sĩ có uy tín cho biết họ bị lợi dụng, cắt ghép hình ảnh.

Mạo danh các bác sĩ bệnh viện lớn để lừa đảo khám chữa bệnh

Lệ Hà |

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) bức xúc khi hình ảnh của ông bị sử dụng trái phép để quảng cáo một loại thuốc có khả năng điều trị dứt điểm bệnh tăng huyết áp.