Cảnh báo nguy cơ từ các phòng khám nha khoa không phép

Thùy Linh |

Hiện nay, ngoài các bệnh viện, các cơ sở y tế thì có rất nhiều cơ sở khám và điều trị bệnh lý về răng miệng, các phòng khám nha khoa mọc lên ở khắp nơi.

Ngày nào cũng có bệnh nhân biến chứng do làm răng

Tuy nhiên không phải địa chỉ nha khoa nào cũng uy tín và đảm bảo chất lượng, không phải cơ sở nha khoa nào cũng có khả năng thực hiện các dịch vụ nha khoa có độ khó thuộc hàng... bệnh viện.

Một cơ sở khám răng uy tín cần phải có đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất tốt, quy trình khám chữa bệnh an toàn…, và đặc biệt là phải được cơ quan quản lý cấp phép. 

Ngay tại Hà Nội, như Báo Lao Động đã phản ánh có những phòng khám không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm trong suốt nhiều tháng.

Đơn cử như Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc Công ty TNHH Nha khoa Lucia, địa chỉ tầng 2, số nhà 35 ngõ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, không có giấy phép vẫn hoạt động rầm rộ.

Chỉ đến khi Báo Lao Động phản ánh, Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế kiểm tra, xác minh và xử lý ngay, lúc đó phòng khám này mới dỡ biển, án binh bất động.

Trong thời gian các cơ quan chức năng "ngó lơ", phòng khám này đã "tranh thủ" đăng tải quảng cáo khắp các trang mạng xã hội, tìm kiếm khách hàng. Không ít khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại phòng khám nha khoa không phép này, trong đó, có những dịch vụ lên đến vài chục triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam - cho hay: Đây là một thực trạng đang tồn tại rất phổ biến trong ngành răng hàm mặt.

Tại nhiều cơ sở y tế và ngay tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tiếp nhận rất nhiều các ca bệnh bị biến chứng khi làm các dịch vụ nha khoa tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, nhưng trong đó nhiều nhất là bệnh nhân làm răng tại cơ sở tư nhân. 

"Ngày nào tôi đi họp giao ban cũng có báo cáo về các ca biến chứng từ bên ngoài vào cấp cứu, sửa chữa lại các kỹ thuật hỏng...

Nổi lên gần đây là các ca bệnh viêm nhiễm sau nhổ răng tại các cơ sở tư nhân làm vượt quá khả năng chuyên môn, dẫn đến biến chứng, phải đi cấp cứu.

Việc xử lý các ca biến chứng này rất phức tạp, tốn kém và gây đau đớn cho người bệnh"- chuyên gia răng hàm mặt này nói.

Phòng khám nha khoa Lucia hoạt động không phép đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Xuyên Đông
Phòng khám nha khoa Lucia hoạt động không phép đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Xuyên Đông

Nguyên nhân là do quản lý lỏng lẻo

Nhận định về nguyên nhân của tình trạng này, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cho rằng đó là do quản lý lỏng lẻo trong vấn đề hành nghề y tế tư nhân. 

Việc cấp phép cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các địa phương. Việc quản lý các cơ sở y tế tư nhân thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và chính quyền địa phương.

"Về mặt chuyên môn, xuất phát từ công tác đào tạo, chúng tôi đã thấy vấn đề rất đáng ngại. Chúng tôi đã xây dựng một hội thảo riêng về vấn đề đào tạo răng hàm mặt, xây dựng chuẩn đầu ra, khuyến cáo các cơ sở đào tạo không được chạy đua theo số lượng, nghiêm túc thực hiện các quy định về chuẩn đầu ra của bác sĩ răng hàm mặt đã được ban hành. Tiến tới sẽ hội nhập với ASEAN"- PGS Trần Cao Bính chia sẻ.

PGS Bính cũng khẳng định: "Ở góc độ trách nhiệm của ngành, của hội, sẽ có một cuộc họp, kiến nghị với lãnh đạo các Sở Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế tư nhân, siết chặt, quyết liệt xử lý các cơ sở nha khoa hành nghề không phép... trước hết là để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người dân".

Các chuyên gia răng hàm mặt khuyến cáo người dân khi sử dụng dịch vụ tại các cơ sở nha khoa cần hết sức chú ý.

Khi thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng răng miệng như: Hôi miệng, chảy máu chân răng, sưng lợi... người bệnh cần nhanh chóng đi khám tại các cơ sở nha khoa có uy tín để biết chính xác nguyên nhân gây bệnh là gì và từ đó có phương pháp điều trị bệnh thích hợp.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hàng loạt phòng khám không phép

Nhóm Phóng viên |

Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 7 văn bản gửi các quận, huyện đề nghị kiểm tra cơ sở hành nghề y hoạt động không phép. Trong đó, UBND quận Cầu Giấy kiểm tra ngay Phòng khám Nha khoa Lucia không phép nhưng hoạt động rầm rộ bất chấp “lệnh cấm”, sau phản ánh của Báo Lao Động.

Phòng Y tế quận Cầu Giấy ngó lơ sai phạm của phòng khám Nha khoa Lucia?

Nhóm phóng viên |

Như Báo Lao Động phản ánh, phòng khám nha khoa Lucia Trần Thái Tông, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa có giấy phép nhưng đến ngày hôm nay (24.5) vẫn hoạt động rầm rộ, cho thấy dấu hiệu quản lý lỏng lẻo từ cơ quan nhà nước.

Phòng khám không phép hoạt động rầm rộ bất chấp "lệnh cấm"

Nhóm phóng viên |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, không ít phòng khám tư nhân ở Hà Nội vẫn hoạt động bát nháo, bất chấp từ ngày 8.2.2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 02 về việc tăng cường quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập.

Man United thất bại ở chung kết FA Cup và sức mạnh khó cản của Man City

Chi Trần |

Thất bại của Man United ở chung kết FA Cup một lần nữa chứng minh rằng việc ngăn cản Man City là quá khó.

Lý do tự động gia hạn đăng kiểm nhưng vẫn cần cấp giấy xác nhận

Hiếu Anh |

Từ 3.6, nhiều ôtô được tự động gia hạn mà không phải đến trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, phương tiện này vẫn cần giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định khi tham gia giao thông

Báo động sức khỏe của Trái đất trong cuộc kiểm tra mới nhất

Thanh Hà |

Sức khỏe của Trái đất dựa trên 8 ngưỡng chính cần thiết để bảo vệ sự sống trên Trái đất và các hoạt động của con người đã được nhóm nhà khoa học hàng đầu đánh giá và xác định 7/8 ngưỡng đã bị vượt qua.

Man City thắng kịch tính Man United để lên ngôi vô địch FA Cup

Nhóm PV |

Man City vô địch FA Cup sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Man United tại Wembley.

Tin 20h: Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô bắt đầu từ 3.6

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng; Đề thi lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ vừa sức, không đánh đố thí sinh; Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô...

Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hàng loạt phòng khám không phép

Nhóm Phóng viên |

Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 7 văn bản gửi các quận, huyện đề nghị kiểm tra cơ sở hành nghề y hoạt động không phép. Trong đó, UBND quận Cầu Giấy kiểm tra ngay Phòng khám Nha khoa Lucia không phép nhưng hoạt động rầm rộ bất chấp “lệnh cấm”, sau phản ánh của Báo Lao Động.

Phòng Y tế quận Cầu Giấy ngó lơ sai phạm của phòng khám Nha khoa Lucia?

Nhóm phóng viên |

Như Báo Lao Động phản ánh, phòng khám nha khoa Lucia Trần Thái Tông, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa có giấy phép nhưng đến ngày hôm nay (24.5) vẫn hoạt động rầm rộ, cho thấy dấu hiệu quản lý lỏng lẻo từ cơ quan nhà nước.

Phòng khám không phép hoạt động rầm rộ bất chấp "lệnh cấm"

Nhóm phóng viên |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, không ít phòng khám tư nhân ở Hà Nội vẫn hoạt động bát nháo, bất chấp từ ngày 8.2.2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 02 về việc tăng cường quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập.