Cảnh báo nạn mạo danh bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để lừa người bệnh

Thanh Chân |

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, một số người đã gọi điện thoại, mạo danh bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy để tư vấn người bệnh mua thuốc, thực phẩm chức năng.

Trong thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân đã mạo danh, tự xưng là bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), gọi điện cho người bệnh để tư vấn cho họ mua thực phẩm chức năng.

Phía Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với các cơ quan chức năng và rà soát lại quy trình tại bệnh viện, qua đó khẳng định đây là trường hợp lừa đảo, giả mạo nhân viên y tế, bác sĩ của bệnh viện nhằm mục đích trục lợi.

Cảnh báo mạo danh bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để lừa đảo. Video: Thanh Vũ

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, những cuộc điện thoại này rất tinh vi, nêu tên bác sĩ rất rõ ràng, khiến người bệnh rất tin tưởng.

Bác sĩ Việt cũng cho biết, Bộ Y tế quy định bác sĩ điều trị không được phép kê thực phẩm chức năng trong đơn thuốc. "Thực phẩm chức năng không phải là thuốc điều trị và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy luôn tuân thủ các quy định đó".

Bác sĩ Việt khuyến cáo, trường hợp có ai đó gọi điện thoại tư vấn về thực phẩm chức năng và nói rằng đây là chỉ định của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, thân nhân, bệnh nhân nên cảnh giác vì nhiều khả năng đây là những cuộc gọi lừa đảo để trục lợi. Khi nhận những cuộc gọi như thế này, bệnh nhân nên liên hệ bác sĩ điều trị để được tư vấn và chỉ định điều trị.

Người bệnh nên liên hệ trực tiếp bác sĩ điều trị khi nhận được cuộc gọi tư vấn mua thực phẩm chức năng. Ảnh: Hữu Huy
Người bệnh nên liên hệ trực tiếp bác sĩ điều trị khi nhận được cuộc gọi tư vấn mua thực phẩm chức năng. Ảnh: Hữu Huy

Theo quy định, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ cung ứng thuốc cho người bệnh khi có chỉ định cần thiết. Trường hợp thuốc hiếm, kho thuốc bệnh viện chưa kịp thời cung ứng, bác sĩ phải giải thích cụ thể để người bệnh kịp thời ra ngoài mua thuốc.

"Tất cả các chương trình hỗ trợ thuốc từ Bộ Y tế đều là bệnh viện trực tiếp thực hiện, không có mô hình công ty bên ngoài gửi thuốc về nhà cho người bệnh", bác sĩ Việt thông tin thêm.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

BV Chợ Rẫy TPHCM tạm ngưng hoạt động khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu

Thanh Chân |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tạm ngưng hoạt động khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu.

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị từ xa bệnh nhân vỡ túi phình mạch máu não

Thanh Chân |

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã hỗ trợ từ xa cho các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tiến hành can thiệp thần kinh cấp cứu một trường hợp đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch máu não.

TPHCM: Bệnh viện Chợ Rẫy bác thông tin kêu gọi ủng hộ chống dịch

Thanh Vũ |

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định đội phản ứng nhanh của bệnh viện đang hỗ trợ tại Bắc Giang không kêu gọi ủng hộ chống dịch như thông tin trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

BV Chợ Rẫy TPHCM tạm ngưng hoạt động khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu

Thanh Chân |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tạm ngưng hoạt động khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu.

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị từ xa bệnh nhân vỡ túi phình mạch máu não

Thanh Chân |

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã hỗ trợ từ xa cho các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tiến hành can thiệp thần kinh cấp cứu một trường hợp đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch máu não.

TPHCM: Bệnh viện Chợ Rẫy bác thông tin kêu gọi ủng hộ chống dịch

Thanh Vũ |

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định đội phản ứng nhanh của bệnh viện đang hỗ trợ tại Bắc Giang không kêu gọi ủng hộ chống dịch như thông tin trên mạng xã hội.