Cảnh báo bệnh nhân đái tháo đường mắt mờ dần, nguy cơ mất hẳn thị lực

NGUYỄN LY |

TPHCM - Triệu chứng mắt nhìn mờ là có thể bệnh nhân đã bị bệnh đục thủy tinh thể, đặc biệt với những người bệnh có bệnh sử đái tháo đường, tỉ lệ mắc bệnh cao hơn người bình thường. Người bệnh nếu không được can thiệp sớm sẽ mất hẳn thị lực.

Bà Nguyễn Thu Hiền (60 tuổi, TPHCM) mấy tháng nay chỉ nhìn bằng mắt trái vì mắt phải đã mờ dần đi. Kèm với đó, bà Hiền có tiền sử bị tiểu đường, bị cườm khô (đục thủy tinh thể) dạng đục nhân mức độ IV, nghĩa là tình trạng đục gần như hoàn toàn.

 
Cảnh báo bệnh nhân đái tháo đường mắt mờ dần nguy cơ mất hẳn thị lực. Ảnh: BVCC

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng – Chuyên khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoaTâm Anh TPHCM đã đo nhãn áp, quan sát từng tổn thương nhỏ, bà Hiền được xác định bị đục thủy tinh thể là tình trạng rối loạn thị lực do cấu trúc bị xáo trộn làm thay đổi độ cong, độ trong, độ đàn hồi và độ dày của thủy tinh thể, khiến thủy tinh thể mờ đục. Từ đó cản trở, không cho ánh sáng đi qua, gây suy giảm thị lực, thậm chí gây biến chứng mất hẳn thị lực nếu tình trạng kéo dài.

Đục thủy tinh thể được chia thành 3 loại. Về phân loại mức độ bệnh, bệnh đục thể thủy tinh được chia thành 5 mức độ.

Trường hợp của bà Hiền, không chỉ rơi vào mức độ gần như cao nhất của tình trạng đục thủy tinh thể, bà còn có bệnh nền đái tháo đường. Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý nguy hiểm về mắt.

Người bệnh đã được chỉ định mổ cườm trước, do đó cần sớm điều trị bệnh đái tháo đường thật tốt và nhanh chóng thực hiện phẫu thuật để giữ lại thị lực cho mình, bên cạnh đó giúp bác sĩ có thể quan sát được đáy mắt rõ ràng, kiểm tra tình trạng có biến chứng bệnh võng mạc đái tháo đường hay không.

Nếu không điều trị kịp thời có thể phát sinh biến chứng phù hoàng điểm, tân mạch gây xuất huyết, hay bong võng mạc. Do đó, người bệnh cần nhanh chóng thực hiện phẫu thuật mổ cườm mắt để có được những lợi ích cụ thể, giúp mắt nhìn rõ hơn, tránh biến chứng từ cườm khô thành cườm nước.

Bác sĩ Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cảnh tỉnh, từ đầu năm đến nay, khoa Nội tiết – Đái tháo đường ghi nhận khoảng 10-30% bệnh nhân đến khám tại chuyên khoa bị biến chứng ở mắt. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người đái tháo đường.

Biến chứng mắt là một trong những biến chứng mạch máu nhỏ của bệnh tiểu đường, là hậu quả của những tổn thương do đường huyết tăng cao và diễn ra trong thời gian dài.

Biến chứng mắt có nhiều giai đoạn, nếu phát hiện và can thiệp sớm sẽ duy trì được tình trạng thị lực. Vì vậy, bất cứ ai cũng nên đi khám mắt định kỳ. Đối với người bệnh tiểu đường, để phòng ngừa biến chứng, người bệnh cần duy trì khám định kỳ, 3, 6 tháng hay 1 năm tùy vào tình trạng bệnh lý.

So với người bình thường, người bệnh đái tháo đường dễ mắc bệnh về mắt hơn như các bệnh lý võng mạc đái tháo đường, đục thủy tinh thể, cườm nước… thậm chí mất hẳn thị lực.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo bệnh nhân hậu COVID-19 mắc sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Các chuyên gia cảnh báo, thời gian qua, tại các bệnh viện có khoa truyền nhiễm liên tục tiếp nhiều bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19, mắc sốt xuất huyết dengue khả năng chuyển nặng nhanh hơn so với bệnh nhân thông thường.

TPHCM hướng dẫn trường hợp nào cần khai báo bệnh đậu mùa khỉ

NGUYỄN LY |

TPHCM - Người dân cần đến ngay cơ sở y tế khai báo khi có triệu chứng như: Phát ban, nổi bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng gồm sốt trên 38 độ C, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược.

Hơn 60% nguyên nhân gây mù do bệnh đục thuỷ tinh thể

Minh An |

Nếu như trước kia, đục thủy tinh thể là bệnh “đặc quyền” của tuổi già thì nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, hiện số người trẻ mắc bệnh đục thủy tinh thể chiếm khoảng 30% số bệnh nhân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cảnh báo bệnh nhân hậu COVID-19 mắc sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Các chuyên gia cảnh báo, thời gian qua, tại các bệnh viện có khoa truyền nhiễm liên tục tiếp nhiều bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19, mắc sốt xuất huyết dengue khả năng chuyển nặng nhanh hơn so với bệnh nhân thông thường.

TPHCM hướng dẫn trường hợp nào cần khai báo bệnh đậu mùa khỉ

NGUYỄN LY |

TPHCM - Người dân cần đến ngay cơ sở y tế khai báo khi có triệu chứng như: Phát ban, nổi bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng gồm sốt trên 38 độ C, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược.

Hơn 60% nguyên nhân gây mù do bệnh đục thuỷ tinh thể

Minh An |

Nếu như trước kia, đục thủy tinh thể là bệnh “đặc quyền” của tuổi già thì nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, hiện số người trẻ mắc bệnh đục thủy tinh thể chiếm khoảng 30% số bệnh nhân.