Cần Thơ xét nghiệm toàn dân bằng phương pháp PCR

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ sẽ cho tất cả người dân trong khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực phong tỏa xét nghiệm 3 đợt. Trong đó có một đợt xét nghiệm bằng phương pháp PCR, 2 đợt thực hiện test nhanh kháng nguyên.

Ngày 9.9, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Trong đó, lãnh đạo UBND TP cho biết, địa phương này sẽ triển khai xét nghiệm toàn dân bằng phương pháp PCR, áp dụng từ ngày 9-17.9 và chia làm 3 đợt.

Đối với nhóm thuộc các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực phong tỏa, mẫu xét nghiệm sẽ được lấy tại hộ gia đình trong 3 đợt. Trong đó, 1 đợt thực hiện bằng xét nghiệm PCR mẫu gộp 10 và 2 đợt thực hiện test nhanh kháng nguyên gộp 2.

Đối với nhóm thứ 2 là khu vực nguy cơ, khu vực bình thường mới, vùng xanh, sẽ được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại hộ gia đình cho toàn bộ người dân và thực hiện 1 lần xét nghiệm PCR mẫu gộp 10.

Nhóm thứ 3 sẽ là: Shipper, lái xe vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. CDC Cần Thơ sẽ phối hợp các Sở ngành liên quan thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần cho các đối tượng trên bằng phương pháp test nhanh.

Nhóm thứ 4 là tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp… sẽ giao cho các cơ sở y tế đi tầm soát test nhanh. Nếu có kết quả dương tính thì cho xét nghiệm PCR.

Các cán bộ, công chức, viên chức, những người tham gia sản xuất kinh doanh, lao động sẽ được thực hiện hiện test nhanh 3 ngày/lần và ít nhất 1 lần xét nghiệm PCR.

Đối với những nhóm có thể tự lấy mẫu được thì địa phương cử 1 chuyên viên y tế giám sát, hướng dẫn để việc lấy mẫu đạt yêu cầu.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, đợt xét nghiệm lần này dự kiến do 977 đội tham gia. Năng suất đặt ra là 20.000 mẫu PCR/ngày.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 32 ca COVID-19, nhiều người mắc sau 4-5 lần xét nghiệm âm tính

Thùy Linh |

Trưa 9.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 6h00- 12h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng và đã được cách ly từ trước (5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly).

Chi tiết kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Hà Nội phân chia thành 3 vùng để thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị TPHCM, Hà Nội và 21 tỉnh thành thần tốc xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 8.9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện gửi UBND TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên và 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam về việc thần tốc xét nghiệm, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội thêm 32 ca COVID-19, nhiều người mắc sau 4-5 lần xét nghiệm âm tính

Thùy Linh |

Trưa 9.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 6h00- 12h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng và đã được cách ly từ trước (5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly).

Chi tiết kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Hà Nội phân chia thành 3 vùng để thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị TPHCM, Hà Nội và 21 tỉnh thành thần tốc xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 8.9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện gửi UBND TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên và 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam về việc thần tốc xét nghiệm, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.