Cần Thơ triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 6

Minh Ánh |

Đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 thứ 6 của Cần Thơ tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên những người mắc bệnh mạn tính, có bệnh nền; người trên 65 tuổi; những người sinh sống trong vùng dịch, khu vực phong tỏa, cách ly y tế, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

UBND TP.Cần Thơ vừa có kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 6 trong năm 2021.

Cụ thể, từ ngày 24.8, 9 quận, huyện và CDC Cần Thơ sẽ tổ chức tiêm đồng loạt vaccine cho người dân, cho đến khi hết số lượng vaccine được phân bổ.

Trong đó, UBND TP giao chỉ tiêu tối thiểu một ngày cả thành phố phải tiêm được 25.800 liều.

Đợt tiêm thứ 6 này có một lượng vaccine Pfizer. Loại vaccine này sẽ được ưu tiên tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer.

Các đối tượng được tiêm chủng lần này sẽ là tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên những người mắc bệnh mạn tính, có bệnh nền; người trên 65 tuổi; những người sinh sống trong vùng dịch, khu vực phong tỏa, cách ly y tế, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cũng được ưu tiên tiêm vaccine đợt này và các đối tượng đủ thời gian tiêm mũi thứ 2 theo quy định.

Bên cạnh đó, những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, người cung cấp dịch vụ thiết yếu; những người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu; phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi hoặc mẹ đang cho con bú... cũng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện ở Cần Thơ không được từ chối bất kì bệnh nhân nào

Minh Ánh |

Sở Y tế Cần Thơ yêu cầu tất cả bệnh viện đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu dù mắc COIVD-19 hay không, không được yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm.

Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.

Cần Thơ đã tiêm hơn 250.000 liều vaccine COVID-19

Minh Ánh |

Ngày 25.8, UBND TP.Cần Thơ có báo cáo gửi HĐND TP về đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện ở Cần Thơ không được từ chối bất kì bệnh nhân nào

Minh Ánh |

Sở Y tế Cần Thơ yêu cầu tất cả bệnh viện đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu dù mắc COIVD-19 hay không, không được yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm.

Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.

Cần Thơ đã tiêm hơn 250.000 liều vaccine COVID-19

Minh Ánh |

Ngày 25.8, UBND TP.Cần Thơ có báo cáo gửi HĐND TP về đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.