Cần Thơ tiếp nhận hơn hơn 13 tỉ đồng và hiện vật phòng, chống dịch COVID-19

Tạ Quang |

Sáng 7.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận nhiều trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ.

Cụ thể, số vật tư, thiết bị y tế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp nhận gồm: 1 máy xét nghiệm RT-PCR, 500.000 bơm kim tiêm, khoảng 6.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 và số tiền 700 triệu đồng để mua que test nhanh COVID-19.

Buổi lễ trao nhận trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.
Buổi lễ trao nhận trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân nhận định: Việc đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức và mạnh thường quân trong giai đoạn dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay rất đáng quý.

Bên cạnh đó, để có thể trích ngân sách mua các vật tư, thiết bị y tế cần thiết thì phải thông qua một quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, đó là điều rất khó thực hiện trong điều kiện dịch COVID-19 hiện nay.

Thông qua việc ủng hộ các vật tư, thiết bị y tế lần này, các mạnh thường quân cũng giúp thành phố rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa quy trình, tạo nên các nguồn lực trực tiếp để thành phố có thể phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Tại lễ trao, các đơn vị mạnh thường quân bày tỏ mong muốn được hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực xét nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố trong thời gian vừa qua và cam kết luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tiếp nhận quỹ phòng, chống COVID-19 hơn 13,65 tỉ đồng được đóng góp bởi 309 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 2 đoàn viên xây Mái ấm công đoàn

Hồng Hà |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với LĐLĐ thị xã Phổ Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Thanh (Công đoàn Công ty TNHH Mani Hanoi) và đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Tiểu học Thành Công I).

Công đoàn Điện lực VN: Hơn 18,8 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Ngày 7.7, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tiếp nhận tiền bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 19.2 - 25.2.2021, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 18 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 2 đoàn viên xây Mái ấm công đoàn

Hồng Hà |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với LĐLĐ thị xã Phổ Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Thanh (Công đoàn Công ty TNHH Mani Hanoi) và đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Tiểu học Thành Công I).

Công đoàn Điện lực VN: Hơn 18,8 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Ngày 7.7, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tiếp nhận tiền bạn đọc ủng hộ các cảnh đời

Khắc Tuấn |

Từ ngày 19.2 - 25.2.2021, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 18 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.