Cần Thơ: Số ca COVID-19 mới tăng, hơn 92% người trên 18 tuổi tiêm vaccine

Minh Ánh |

Cần Thơ - Sau thời gian dài có số ca mắc COVID-19 giảm sâu, 5 ngày qua, TP.Cần Thơ liên tiếp ghi nhận số ca mới trong ngày tăng mạnh trở lại. Đặc biệt, có quận công bố 90 trường hợp mới dù trước đó, nơi này không có ca mắc nào trong gần một tháng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 28.10, Thành phố ghi nhận 250 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Cần Thơ ghi nhận số ca mới tăng so với trước và cũng là ngày ghi nhận số ca COVID-19 mới cao nhất kể từ đầu dịch (11.7) đến nay. Trước đó, kỷ lục số ca mới trong ngày cao nhất được ghi nhận trên địa bàn TP.Cần Thơ là 235 ca vào ngày 12.8.2021.

Trong số 250 ca ghi nhận trong ngày 28.10, có 20 ca qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế, 197 trường hợp trong khu phong tỏa, 30 người trong khu cách ly và 3 ca khi đang cách ly tại nhà.

Hiện, quận Ninh Kiều có tổng số 2.155 ca nhiễm SARS-CoV-2. Riêng ngày 28.10, ghi nhận 39 ca mắc mới. Đây cũng là quận có tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất của TP. Tuy nhiên, địa phương này đã ở trong trạng thái bình thường mới.

Đáng chú ý, quận Ô Môn - nơi không ghi nhận ca nhiễm từ ngày 30.9.2021, nhưng đến ngày 28.10.2021, địa phương này bất ngờ ghi nhận 90 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 4 ca tầm soát tại cơ sở y tế; 81 ca trong khu phong toả và 5 ca trong khu cách ly.

Diễn biến ca bệnh trong 14 ngày qua của TP.Cần Thơ. Ảnh. CTT TP.Cần Thơ
Diễn biến ca bệnh trong 14 ngày qua của TP.Cần Thơ. Ảnh. CTT TP.Cần Thơ
Tình hình dịch bệnh tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ trong vòng 14 ngày qua. Ảnh. CTT TP Cần Thơ.
Tình hình dịch bệnh tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ trong vòng 14 ngày qua. Ảnh. CTT TP Cần Thơ.

Như vậy, từ ngày 26.10, Cần Thơ liên tiếp ghi nhận số ca mắc vượt ngưỡng trên 100 trường hợp/ngày. Trước đó, từ ngày 8.9 đến ngày 25.10, TP luôn ghi nhận số ca nhiễm mới ít hơn 100 ca/ngày.

Lũy tích từ ngày 8.7.2021 đến nay, thành phố ghi nhận 7.138 ca mắc COVID-19. Số ca đã điều trị khỏi là 6.039. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.271 người. Lũy tích đến nay đã có 13.784 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.

Trong khi đó, số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 10.409 người. 105.339 người đã hoàn thành cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở lưu trú.

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.Cần Thơ, hiện TP không có quận huyện vùng đỏ. Phường Long Hoà của quận Bình Thuỷ và  phường Cái Khế của quận Ninh Kiều đang là vùng nguy cơ (màu vàng).
Theo Cổng thông tin COVID-19 TP.Cần Thơ, hiện TP không có quận huyện vùng đỏ.

Theo Cổng thông tin COVID-19 TP.Cần Thơ, hiện TP không có quận huyện vùng đỏ. Phường Long Hoà của quận Bình Thuỷ và phường Cái Khế của quận Ninh Kiều đang là vùng nguy cơ (màu vàng).

Thành phố tiếp tục triển khai đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Đến ngày 28.10, tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã đạt 92,5%, chiếm 70,3% trên tổng dân số toàn thành phố. Trong đó, tỉ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 26,9%.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (28.10), Việt Nam ghi nhận 4.892 ca COVID-19, 1.649 ca khỏi bệnh

Lệ Hà |

Tối 28.10, Bộ Y tế cho biết, tính từ 17h ngày 27.10 đến 17h ngày 28.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới, trong đó 4.876 ca nhập cảnh và 16 ca ghi nhận trong nước. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.649 ca.

Trẻ em ở Hà Nội sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 như thế nào từ tháng 11?

Phạm Đông |

Hà Nội - Hiện tại Hà Nội đang rà soát, lập danh sách trẻ em đăng ký tiêm vaccine COVID-19 tại các phường, xã. Tuy nhiên, việc tổ chức tiêm cụ thể vẫn phải chờ khi vaccine được phân bổ và thông qua việc khám sàng lọc.

TPHCM trả chi phí cho cơ sở y tế ngoài công lập tham gia điều trị COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 28.10, Sở Y tế TPHCM có văn bản triển khai việc chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở y tế ngoài công lập tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian chờ hướng dẫn từ các bộ, ngành Trung ương.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hôm nay (28.10), Việt Nam ghi nhận 4.892 ca COVID-19, 1.649 ca khỏi bệnh

Lệ Hà |

Tối 28.10, Bộ Y tế cho biết, tính từ 17h ngày 27.10 đến 17h ngày 28.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới, trong đó 4.876 ca nhập cảnh và 16 ca ghi nhận trong nước. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.649 ca.

Trẻ em ở Hà Nội sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 như thế nào từ tháng 11?

Phạm Đông |

Hà Nội - Hiện tại Hà Nội đang rà soát, lập danh sách trẻ em đăng ký tiêm vaccine COVID-19 tại các phường, xã. Tuy nhiên, việc tổ chức tiêm cụ thể vẫn phải chờ khi vaccine được phân bổ và thông qua việc khám sàng lọc.

TPHCM trả chi phí cho cơ sở y tế ngoài công lập tham gia điều trị COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 28.10, Sở Y tế TPHCM có văn bản triển khai việc chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở y tế ngoài công lập tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian chờ hướng dẫn từ các bộ, ngành Trung ương.