Cần Thơ: Hơn 2.700 ca sốt xuất huyết, dịch có chiều hướng gia tăng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn TP.Cần Thơ có chiều hướng gia tăng, CDC TP.Cần Thơ đã phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao để hạn chế đến mức thấp nhất dịch sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP.Cần Thơ, trong 7 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 2.736 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2.063 ca so với cùng kỳ 2021, không có trường hợp tử vong.

Riêng trong tháng 7, toàn thành phố đã ghi nhận 1.076 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 159 ca so với tháng 6. Toàn thành phố có 199 ổ dịch sốt xuất huyết.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ bắt lăng quăng tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ). Ảnh: Lê Duy
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ bắt lăng quăng tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ). Ảnh: Lê Duy

Trao đổi với Lao Động, BSCKII Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ xác nhận hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP có chiều hướng gia tăng.

Trước hình đó, CDC TP.Cần Thơ đã phun hóa chất diện rộng các khu vực có nguy cơ cao trên toàn địa bàn TP.Cần Thơ để hạn chế đến mức thấp nhất dịch sốt xuất huyết bùng phát. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tham mưu với thành phố tiếp tục mở 2 đợt chiến dịch diệt muỗi và diệt lăng quăng trên các địa bàn có nguy cơ cao TP.Cần Thơ.

Bên cạnh đó, cũng tham mưu thành phố chuẩn bị các trang thiết bị vật tư, y tế, hóa chất,... để dập dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức cho nhân dân hiểu về dịch sốt xuất huyết và sự nguy hiểm của dịch để có các biện pháp phòng bệnh. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, chiến dịch diệt lăng quăng,...

CDC TP.Cần Thơ khuyến cáo mọi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như:

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

- Thả cá vào chum, lu, vại, bể nước và các dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng, bọ gậy.

- Thay nước trong bình hoa, bỏ muối vào chén nước kê chân cụi, giường, tủ để tránh lăng quăng.

- Loại bỏ, lật úp các vật liệu phế thải gây đọng nước ở quanh nhà như chai, lọ, vỏ dừa, lốp xe cũ.

- Giữ gìn nhà cửa thông thoáng để hạn chế nơi muỗi ẩn nấp.

- Đặc biệt, khi có các triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế điều động ông Hoàng Quốc Cường để bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Thành Nhân |

Bộ Y tế điều động TS.BS Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM về nhận công tác tại UBND TP.Cần Thơ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ.

Công an Cần Thơ thông tin về kiến nghị điều tra các gói thầu mua sắm y tế

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, các kiến nghị điều tra, làm rõ các gói thầu mua sắm y tế và vụ vi phạm quy định về quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở quận Ninh Kiều của Thanh tra TP hiện đang được Công an TP điều tra, làm rõ.

Cần Thơ đề xuất 3 giải pháp xử lý 148 khu dân cư tự phát

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đối với 148 khu dân cư tự phát, UBND thành phố đã báo cáo với Ban thường vụ Thành ủy phân thành 3 dạng để xử lý.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộ Y tế điều động ông Hoàng Quốc Cường để bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Thành Nhân |

Bộ Y tế điều động TS.BS Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM về nhận công tác tại UBND TP.Cần Thơ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ.

Công an Cần Thơ thông tin về kiến nghị điều tra các gói thầu mua sắm y tế

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, các kiến nghị điều tra, làm rõ các gói thầu mua sắm y tế và vụ vi phạm quy định về quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở quận Ninh Kiều của Thanh tra TP hiện đang được Công an TP điều tra, làm rõ.

Cần Thơ đề xuất 3 giải pháp xử lý 148 khu dân cư tự phát

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đối với 148 khu dân cư tự phát, UBND thành phố đã báo cáo với Ban thường vụ Thành ủy phân thành 3 dạng để xử lý.