Cần Thơ giảm áp lực về thiếu thuốc và máu dự trữ

Phong Linh |

Từng có giai đoạn đối diện thiếu thuốc ở bệnh viện công, khan hiếm nguồn máu; quá tải điều trị,... đến nay ngành Y tế thành phố (TP) Cần Thơ đã từng bước gỡ khó, mọi công tác đang trở lại bình thường.

Bệnh viện giảm áp lực về máu và thuốc

Đầu năm 2023, những thông tin đầu tiên về việc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ gặp khó khăn trong công tác mua sắm đấu thầu, vật tư y tế dẫn đến hoãn tiếp nhận máu ở ĐBSCL được đăng tải trên báo Lao Động. Đây cũng là giai đoạn thành phố xảy ra thiếu thuốc ở một số bệnh viện công, thậm chí có trường hợp người dân bỏ tiền túi ra mua thuốc dù có tham gia bảo hiểm xã hội.

Bắt đầu từ tháng 6 cùng năm, tình hình thiếu máu tại thành phố nói riêng và khu vực ĐBSCL trở nên nghiêm trọng khi nguồn viện trợ bắt đầu "nhỏ giọt", trong khi các thủ tục về thầu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Ung bướu cũ quá tải bệnh nhân; số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết gia tăng,...đã tạo áp lực không nhỏ cho ngành.

f
Cuối năm 2023, ngành Y tế Cần Thơ cơ bản giải quyết được khó khăn về máu. Ảnh: Phong Linh.
g
Bên trong phòng phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, mọi công tác diễn ra thuận lợi. Ảnh: Mỹ Ly.

Qua từng bước gỡ khó, cuối năm 2023, các gói thầu mua sắm túi máu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã có kết quả. Đơn vị tiếp tục nhiệm vụ cung ứng máu và chế phẩm máu cho hơn 70 bệnh viện trong khu vực.

Tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - một trong những đơn vị nhận nguồn máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, hiện nguồn máu đã có đủ. Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong tủ lưu trữ máu cũng có các nhóm máu, sẵn sàng phục vụ điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Huỳnh Huệ Hân, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc (ICU), bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ – cho biết: "Chúng tôi phấn khởi vì những bệnh nhân của mình không cần phải chờ đợi thêm nữa mà sẽ được điều trị nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tối ưu nhất”.

a
Bác sĩ Hân thăm khám bệnh nhân tại phòng ICU. Ảnh: Mỹ Ly.
a
Các bệnh viện đã có thuốc đáp ứng cho người bệnh đến năm 2025. Ảnh: Phong Linh.

Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thông tin, thời điểm hiện tại bệnh viện đã có đủ thuốc để đáp ứng cho người dân; đối với vật tư y tế đã thực hiện xong gói thầu 1,2.

Ngày 2.1, trao đổi nhanh với Lao Động, bác sĩ Chuyên khoa II Ông Huy Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, bệnh nhi mắc tay chân miệng đã giảm nhiều; thuốc điều trị bệnh này cũng đã có đủ đến năm 2025, nỗi lo về thuốc đã được giải quyết.

Quý 1 năm 2024 có kết quả vật tư y tế

Nhìn lại một năm đầy thách thức, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nhìn nhận, dù gặp khó khăn do thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật nhưng đến nay, thành phố đã có kết quả đấu thầu thuốc 10/10 gói (tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.606 tỷ đồng, tiết kiệm gần 300 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước) phục vụ điều trị trong 24 tháng (từ năm 2023-2025). Đó là nỗ lực lớn của Bệnh viện Phụ sản nói riêng và của tất cả những người tham gia công việc đấu thầu tập trung của các bệnh viện.

a
Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ chia sẻ về một năm vượt khó của ngành Y tế. Ảnh: Phong Linh.

"Với các gói thầu về vật tư thiết bị y tế, chúng tôi cũng đã phê duyệt tất cả và các bệnh viện đang triển khai chương trình mua sắm đấu thầu. Dự kiến đến quý I năm 2024, thành phố sẽ có kết quả các gói thầu này", ông Cường chia sẻ.

Bà Trần Thị Diệu Thu - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP Cần Thơ cho biết, dự kiến từ nay đến thời điểm nghỉ Tết (28 Tết), Cần Thơ sẽ tổ chức 2 điểm tiếp nhận 800 đơn vị máu (quận Ninh Kiều 250 đơn vị máu và huyện Thới Lai 550 đơn vị máu) để đảm bảo nhu cầu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ có kết quả gói thầu túi máu, không để thiếu máu cấp cứu dịp Tết

PHONG LINH |

Ông Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin, hiện thành phố đã có kết quả đấu thầu thuốc, túi máu. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, thành phố không để tình trạng thiếu máu cấp cứu người bệnh.

Cần Thơ nhận hiến máu đến ngày 28 Tết, đảm bảo không thiếu máu cấp cứu

PHONG LINH |

Dự kiến từ nay đến thời điểm nghỉ Tết (28 Tết), Cần Thơ sẽ tổ chức 2 điểm tiếp nhận 800 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong Tết Nguyên đán 2024.

Người đứng đầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm vì để nợ tiền thuốc kéo dài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trước sự việc nhiều bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh nợ tiền thuốc, vật tư y tế kéo dài khiến các công ty dược, doanh nghiệp cung cấp thuốc, vật tư y tế gặp nhiều khó khăn, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết đã có văn bản đôn đốc các đơn vị thanh toán công nợ cho doanh nghiệp.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Khách đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, TPHCM cấp bách chống kẹt xe

Huyền Trân |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp chống kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Việt Nam dẫn đầu về lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023

MINH PHONG |

Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023 qua truyền hình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định về công tác nhân sự

Vân Trang |

Ngày 2.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức công bố một số quyết định về công tác nhân sự.

Dự báo thời tiết từ ngày ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024, thời tiết miền Bắc sẽ phân hóa nhiều hình thế khác nhau.

Cần Thơ có kết quả gói thầu túi máu, không để thiếu máu cấp cứu dịp Tết

PHONG LINH |

Ông Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin, hiện thành phố đã có kết quả đấu thầu thuốc, túi máu. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, thành phố không để tình trạng thiếu máu cấp cứu người bệnh.

Cần Thơ nhận hiến máu đến ngày 28 Tết, đảm bảo không thiếu máu cấp cứu

PHONG LINH |

Dự kiến từ nay đến thời điểm nghỉ Tết (28 Tết), Cần Thơ sẽ tổ chức 2 điểm tiếp nhận 800 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong Tết Nguyên đán 2024.

Người đứng đầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm vì để nợ tiền thuốc kéo dài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trước sự việc nhiều bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh nợ tiền thuốc, vật tư y tế kéo dài khiến các công ty dược, doanh nghiệp cung cấp thuốc, vật tư y tế gặp nhiều khó khăn, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết đã có văn bản đôn đốc các đơn vị thanh toán công nợ cho doanh nghiệp.