Cần Thơ dự kiến cuối tháng 5 sẽ đấu thầu vật tư y tế, hóa chất

Phong Linh |

Liên quan tới tình hình thiếu vật tư y tế, hóa chất tại TP Cần Thơ đã được Báo Lao Động thông tin, Sở Y Tế TP Cần Thơ cho biết, dự kiến cuối tháng 5 sẽ thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm.

Chiều 14.4, tại buổi họp cơ quan báo, đài định kỳ quý I năm 2023 của TP Cần Thơ, Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang đã thông tin về tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế của thành phố trong năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc mà ngành y tế đang gặp phải. 

 
Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tạ Quang

Theo đó, về công tác mua sắm đấu thầu thuốc năm 2022, Sở Y tế TP Cần Thơ đã chủ động đấu thầu tập trung thuốc theo quy định, thực hiện được hơn 72%. Hiện các đơn vị đang sử dụng cho 129 mặt hàng và thời gian tính hết hợp đồng là đến 29.11.2023.

Tuy nhiên, về kết quả đấu thầu thuốc trên toàn thành phố chỉ đạt theo con số dao động từ 40 - 80%. Sở Y tế nhìn nhận có 4 lý do dẫn đến hạn chế này.

Thứ nhất là do thực trạng nguồn cung ứng; thứ hai là do văn bản hướng dẫn quy chế đấu thầu; thứ ba là bảng cung cấp báo giá; thứ tư là việc mua sắm nhỏ lẻ.

Năm 2023, Sở Y tế TP Cần Thơ chủ trương giao bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đấu thầu tập trung. Ngày 21.2, UBND cũng đã có quyết định thực hiện đấu thầu cho các đơn vị trên địa thành phố và đồng ý chủ trương trên.

Riêng về tình hình mua sắm hóa chất vật tư y tế của thành phố vẫn còn đang chờ UBND TP Cần Thơ phê duyệt dự toán, bước kế tiếp là chờ phê duyệt đấu thầu. Sở Y tế dự kiến đến ngày 30.5.2023 sẽ thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm vật tư y tế, hóa chất để cung ứng cho người bệnh.

 
Cần Thơ dự kiến cuối tháng 5 sẽ thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm vật tư y tế, hóa chất. Ảnh: Phong Linh

Trong thời gian chờ đợi, các đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện theo Thông tư 58 của Bộ Y tế với hình thức mua sắm hóa chất vật tư thiết yếu. Riêng các đơn vị đang gặp khó khăn thì phải vay mượn đơn vị bạn.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin thêm, việc mua sắm vật tư hóa chất của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trước khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành cũng gặp nhiều khó khăn. Theo đó, khi đấu thầu, bệnh viện không tìm được 2 báo giá khác do sử dụng thiết bị đặc thù, dẫn đến tình hình mua sắm bị kéo dài. 

Về giải pháp lâu dài, theo ông Giang, ngành y tế thành phố sẽ triển khai xây dựng danh mục trang thiết bị, thuốc và danh mục chuyên môn. Qua đó, căn cứ vào các danh mục để các đơn vị lên dự toán cũng như làm căn cứ để phê duyệt mua sắm, không để xảy ra bị động như hiện nay.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Cho phạm nhân dùng điện thoại, nguyên đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị bắt

HÀN LÂM |

Cần Thơ - Đội trưởng trại tạm giam Long Tuyền, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng thuộc Công an TP Cần Thơ bị bắt với cáo buộc tạo điều kiện cho phạm nhân sử dụng điện thoại gọi ra ngoài.

Nghiên cứu nắn tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh-Cần Thơ đi song song Vành đai 3

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến ra xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, chạy song song với Vành đai 3 để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Chi tiết dự thảo mức thu phí mặt bằng công viên, quảng trường ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng mặt bằng công viên, quảng trường để tổ chức sự kiện, dịch vụ ngắn ngày vào mục đích kinh doanh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ xây dựng nhằm mục đích tăng nguồn thu ngân sách để bù đắp cho công tác duy tu, bảo dưỡng công viên, cây xanh và quảng trường trên địa bàn thành phố.

Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm câu lạc bộ jazz, đi ăn tối ở Hà Nội

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Tối 15.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm một câu lạc bộ jazz và đi ăn tối ở Hà Nội.

Bố mẹ chồng tổ chức đám cưới cho con dâu: Mấy ai làm được vậy!

Hương Lê |

Mới đây, câu chuyện bố mẹ chồng làm đám cưới, gả con dâu ở Cẩm Khê, Phú Thọ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận tích cực.

Thị trường đang chịu áp lực chốt lời của dòng tiền đầu cơ

Gia Miêu |

Dòng tiền đầu cơ hưng phấn với nhóm cổ phiếu bất động sản khi có thông tin hỗ trợ, nhưng áp lực chốt lời sớm xuất hiện.

Bình Thuận: Xe khách lao qua phần đường ngược lại, lật nghiêng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 16.4, xe khách giường nằm chở khoảng 38 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ lao qua dải phân cách giữa đường rồi lao qua lề bên phần đường ngược lại, lật nghiêng xe.

Bản tin công đoàn: Người lao động mong muốn tăng tối thiểu 50% tỷ lệ lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hậu Giang: Công nhân vui mừng vì được tăng ca trở lại; Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu; Lao động nữ nghỉ đi khám thai có được hưởng lương trong những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hay không?...

Cho phạm nhân dùng điện thoại, nguyên đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị bắt

HÀN LÂM |

Cần Thơ - Đội trưởng trại tạm giam Long Tuyền, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng thuộc Công an TP Cần Thơ bị bắt với cáo buộc tạo điều kiện cho phạm nhân sử dụng điện thoại gọi ra ngoài.

Nghiên cứu nắn tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh-Cần Thơ đi song song Vành đai 3

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến ra xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, chạy song song với Vành đai 3 để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Chi tiết dự thảo mức thu phí mặt bằng công viên, quảng trường ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng mặt bằng công viên, quảng trường để tổ chức sự kiện, dịch vụ ngắn ngày vào mục đích kinh doanh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ xây dựng nhằm mục đích tăng nguồn thu ngân sách để bù đắp cho công tác duy tu, bảo dưỡng công viên, cây xanh và quảng trường trên địa bàn thành phố.