Cần Thơ: Chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng

HỒ THẢO |

Sáng 12.5, một số bệnh viện tại Cần Thơ tổ chức họp mặt, gửi lời tri ân nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng. Đây là dịp nhằm tưởng nhớ những cống hiến to lớn ngành điều dưỡng.

Ngày 12.5 được Hội đồng Điều dưỡng Thế giới chọn làm ngày Điều dưỡng Quốc tế để tưởng nhớ công lao của bà Florence Nightingale (1820 – 1910) – người khai sinh ra Ngành Điều dưỡng.

Đây là dịp nhằm tưởng nhớ những cống hiến to lớn của bà đối với việc hình thành và phát triển của ngành điều dưỡng hiện đại cũng như ghi nhận, tôn vinh của xã hội về vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc con người, đặc biệt là chăm sóc người bệnh.

Nhằm kỷ niệm “Ngày Quốc tế Điều dưỡng”, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt nhằm tôn vinh Ngày Điều dưỡng, tôn vinh những giá trị nhân văn mà điều dưỡng, kỹ thuật viên mang lại trong việc chăm sóc về y tế và chăm sóc cả tinh thần, cùng người bệnh vượt qua những cơn đau của bệnh tật và sự mệt mỏi về tinh thần trong quá trình điều trị.

 
Điều dưỡng Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ, chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng.

Dù công việc có nhiều áp lực nhưng với lòng yêu nghề, yêu người, luôn thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ vẫn luôn sẵn sàng cho mọi chăm sóc về y tế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng gửi lời chúc kèm hình ảnh nhằm tri ân đến đội ngũ điều dưỡng.

 
Hình ảnh người Điều dưỡng tận tụy ngày đêm công tác.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hiện có 706 điều dưỡng và kỹ thuật viên ngày đêm tận tụy công tác. Cùng với đó, đội ngũ điều dưỡng và kỹ thuật viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành chăm sóc, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên nghiệp về chuyên môn, vững vàng về y đức. Đặc biệt trong công tác phòng chống bệnh dịch COVID-19 thời gian qua, các điều dưỡng, kỹ thuật viên đã có những đóng góp rất hiệu quả cùng với các bác sĩ và nhân viên y tế từng bước đẩy lùi bệnh dịch.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thế hệ điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ gửi lời chúc mừng và tri ân đến đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên đã cống hiến, hết lòng trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù công việc có nhiều áp lực nhưng với lòng yêu nghề, yêu người, luôn thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vẫn luôn sẵn sàng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, phù hợp với xu hướng hội nhập, phát triển của ngành điều dưỡng trong nước và quốc tế.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Lấy 7 kim gỉ sét trong ngực bệnh nhân

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ gắp ra thành công 7 cây kim may nằm trong lồng ngực bệnh nhân suốt 2 tháng.

Cần Thơ: Kích hoạt báo động đỏ cứu bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ

THÀNH Nhân |

Cần Thơ - Ngày 27.4, thông tin từ BSCKII. Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ triển khai phẫu thuật tim cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ biến chứng ngất nhiều lần.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ em tại Cần Thơ: Phụ huynh vừa mừng vừa lo

Yến Phương |

Cần Thơđồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên cho nhóm học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng.

Ngày 21.4, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ đang học lớp 6

Yến Phương |

Trong hai ngày 21 - 22.4, Cần Thơ sẽ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cần Thơ: Lấy 7 kim gỉ sét trong ngực bệnh nhân

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ gắp ra thành công 7 cây kim may nằm trong lồng ngực bệnh nhân suốt 2 tháng.

Cần Thơ: Kích hoạt báo động đỏ cứu bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ

THÀNH Nhân |

Cần Thơ - Ngày 27.4, thông tin từ BSCKII. Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ triển khai phẫu thuật tim cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ biến chứng ngất nhiều lần.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ em tại Cần Thơ: Phụ huynh vừa mừng vừa lo

Yến Phương |

Cần Thơđồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên cho nhóm học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng.

Ngày 21.4, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ đang học lớp 6

Yến Phương |

Trong hai ngày 21 - 22.4, Cần Thơ sẽ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.