Cần Thơ cách ly kịp thời ca dương tính liên quan đến vùng dịch Gò Vấp

Minh Ánh |

Ca dương tính đầu tiên ở TP.Cần Thơ là sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM. Ngay khi vừa từ Long An đi Cần Thơ, bệnh nhân đã đi cách ly tập trung.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ vừa công bố trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn.

Cụ thể, bệnh nhân nam P.C.T. (20 tuổi, quê ở tỉnh Long An). T. là sinh viên trường Đại học Công nghiệp, quận Gò Vấp, TPHCM.

Về lịch trình dịch tễ, ngày 30.5, bệnh nhân sống tại phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM và trở về nhà ở khu phố 3, Đức Hòa, Long An.

Một ngày sau, T. cùng bạn gái là Đ.T.H.T. từ Long An đi TP.Cần Thơ bằng xe máy. Cả 2 ở nhà ấp Thới Lợi, Phướng Thới, Ô Môn, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Đến 16h30 cùng ngày, T. đi cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Đến lần xét nghiệm thứ 3 ngày 20.6, T. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ Nguyễn Phước Tồn cho biết bệnh nhân T. không có tiếp xúc ngoài cộng đồng.

Sau khi có thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ô Môn và Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, khu cách ly tập trung huyện Thới Lai rà soát các trường hợp tiếp xúc (đã điều tra và xét nghiệm lần 1, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2), tiến hành giám sát theo quy định.

Bệnh nhân T. được lập tức đưa về Bệnh viện Lao và bệnh Phổi cách ly, điều trị. Các trường hợp F1, F2 của T. đã được lập danh sách, tiếp tục truy vết.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Trưa 21.6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xét nghiệm phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19.

Ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng vaccine COVID-19 tại TPHCM: Tiêm nhanh, giảm thủ tục, đảm bảo an toàn

Huyên Nguyễn |

Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 4 với 836.000 liều vaccine phòng COVID-19, TPHCM huy động tổng lực hơn 1.000 đội tiêm với trên 5.000 nhân viên y tế trong và ngoài công lập tham gia. Cùng với đó, không chỉ triển khai các điểm tiêm chủng ở các bệnh viện, trung tâm y tế, lần này, thành phố còn tổ chức thêm các điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, trường học và một số khu vực khác để đảm bảo người dân được tiếp cận vaccine một cách thuận lợi và dễ dàng. Mục tiêu là 95% nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm COVID-19, làm việc trong các đơn vị trọng yếu được tiêm vaccine lần này.

Vướng dịch COVID-19, 1.500 thuyền viên kẹt đường về quê hương

KHÁNH HOÀ - THUỲ LINH |

Hết hợp đồng phải lên bờ mà muốn hồi hương thì phải nằm chờ và không biết chờ đến bao giờ là tình trạng mà anh Lường Ngọc Hợp một trong 1.500 thuyền viên Việt Nam đang phải đối mặt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính sách đóng cửa của nhiều quốc gia cùng quy định siết chặt của một số địa phương khiến đường về nhà của những người lao động đặc thù này trở nên xa quá.

Cần Thơ ngày đầu thực hiện đóng cửa nhiều dịch vụ để phòng dịch

Minh Ánh - Đặng Triều |

TP.Cần Thơ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, nhưng lãnh đạo TP đã rất quyết liệt, chủ động phòng dịch ngay khi có thể. Báo Lao Động đã ghi nhận tình hình chấp hành quy định phòng dịch của người dân thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Tĩnh thêm 2 ca mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Trưa 21.6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xét nghiệm phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19.

Ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng vaccine COVID-19 tại TPHCM: Tiêm nhanh, giảm thủ tục, đảm bảo an toàn

Huyên Nguyễn |

Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 4 với 836.000 liều vaccine phòng COVID-19, TPHCM huy động tổng lực hơn 1.000 đội tiêm với trên 5.000 nhân viên y tế trong và ngoài công lập tham gia. Cùng với đó, không chỉ triển khai các điểm tiêm chủng ở các bệnh viện, trung tâm y tế, lần này, thành phố còn tổ chức thêm các điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, trường học và một số khu vực khác để đảm bảo người dân được tiếp cận vaccine một cách thuận lợi và dễ dàng. Mục tiêu là 95% nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm COVID-19, làm việc trong các đơn vị trọng yếu được tiêm vaccine lần này.

Vướng dịch COVID-19, 1.500 thuyền viên kẹt đường về quê hương

KHÁNH HOÀ - THUỲ LINH |

Hết hợp đồng phải lên bờ mà muốn hồi hương thì phải nằm chờ và không biết chờ đến bao giờ là tình trạng mà anh Lường Ngọc Hợp một trong 1.500 thuyền viên Việt Nam đang phải đối mặt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính sách đóng cửa của nhiều quốc gia cùng quy định siết chặt của một số địa phương khiến đường về nhà của những người lao động đặc thù này trở nên xa quá.

Cần Thơ ngày đầu thực hiện đóng cửa nhiều dịch vụ để phòng dịch

Minh Ánh - Đặng Triều |

TP.Cần Thơ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, nhưng lãnh đạo TP đã rất quyết liệt, chủ động phòng dịch ngay khi có thể. Báo Lao Động đã ghi nhận tình hình chấp hành quy định phòng dịch của người dân thành phố.