Cần sớm đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động

Thùy Linh - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam kiến nghị cần sớm đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều 31.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Nêu ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp, đại biểu Phạm Hùng Thắng (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam) nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế trình trước Quốc hội.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng nhấn mạnh, nhìn tổng quát, kinh tế - xã hội Việt Nam có xu hướng tích cực so với thế giới, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; đời sống nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường; uy tín, vị thế của chúng ta ở thị trường quốc tế ngày càng được nâng cao…

Trong thời gian tới, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị Chính phủ chủ động có kịch bản ứng phó và những chính sách điều hành linh hoạt, kịp thời với những vấn đề phát sinh; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các điều kiện thủ tục hành chính cho vay để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận tiện hơn.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng cũng đánh giá lĩnh vực y tế, giáo dục vẫn còn những “gam màu tối” chưa được xử lý giải quyết dứt điểm. Đây cũng chính là những vấn đề tâm tư của cử tri và nhân dân.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề được đại đa số cử tri và nhân dân Hà Nam rất quan tâm và đã có kiến nghị lâu nay về đổi mới chương trình giáo dục, việc sử dụng sách giáo khoa; tình trạng thiếu thuốc, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; và vấn đề ô nhiễm môi trường.

“Trong đó, tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 để sớm đưa 2 bệnh viện này đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân”, đại biểu đoàn Hà Nam nhấn mạnh.

Đại biểu Thắng kiến nghị sớm đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Phạm Hùng Thắng kiến nghị sớm đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Trước đó, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội xung quanh tình trạng của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại TP Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, năm 2022, Quốc hội đã tổ chức giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và ban hành Nghị quyết 74 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí trong năm 2023. Bao gồm một số bệnh viện đã xây dựng nhiều năm nhưng hoạt động không hiệu quả của Bộ Y tế và một số địa phương.

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, làm việc với Chính phủ và Bộ Y tế để thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết 74; sớm có giải pháp đối với những vướng mắc, khó khăn và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm sai sót trong quá trình lập và triển khai dự án đầu tư ở một số bệnh viện được xây dựng nhưng hoạt động không hiệu quả.

Thùy Linh - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội phản đối giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn bộ sách giáo khoa

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) không phù hợp với thực tế, chủ trương xã hội hoá việc biên soạn SGK đã đạt những kết quả và đang diễn ra thuận lợi.

Đại biểu chất vấn việc người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh - Trần Vương |

Nói về tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước, vì thế phải thanh toán cho người dân khi phải ra ngoài mua thuốc, vật tư.

Bệnh viện Bạch Mai được kiến nghị đầu tư hơn 1.130 tỉ đồng

Nhóm PV |

Trong 4 dự án của Bộ Y tế được đề nghị bố trí vốn, Bệnh viện Bạch Mai được kiến nghị đầu tư 2 dự án với tổng số vốn là hơn 1.130 tỉ đồng.

Khó khăn, vướng mắc quy cho pháp luật chồng chéo là không đúng

Thùy Linh - Trần Vương |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho rằng, mọi vấn đề khó khăn, vướng mắc đều quy cho hệ thống văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập dẫn đến đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm là không đúng.

Việt Nam - Mông Cổ ký hiệp định miễn thị thực cho người dân 2 nước

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành Việt Nam - Mông Cổ, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Từ tin báo của bạn đọc, phóng viên Báo Lao Động phối hợp truy ra nghi phạm vụ trộm xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ đoạn clip camera ghi lại cảnh trộm xe máy do chủ xe cung cấp để đăng Báo Lao Động, phóng viên nhận được tin báo của người dân về địa chỉ, lai lịch tên trộm và giúp chủ xe tìm lại được xe máy, đồng thời báo cho công an đưa đối tượng lên làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp tích cực của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tin 20h: Lý do nên loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Mở lại lối rẽ trên Vành đai 2,5 sau khi bị ngăn cách bởi hàng rào bê tông; Nhiều tỉnh, thành ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của kế toán trường học; Loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc kỳ thi tốt nghiệp THPT, chuyên gia nói gì?...

Đại biểu Quốc hội phản đối giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn bộ sách giáo khoa

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) không phù hợp với thực tế, chủ trương xã hội hoá việc biên soạn SGK đã đạt những kết quả và đang diễn ra thuận lợi.

Đại biểu chất vấn việc người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh - Trần Vương |

Nói về tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước, vì thế phải thanh toán cho người dân khi phải ra ngoài mua thuốc, vật tư.

Bệnh viện Bạch Mai được kiến nghị đầu tư hơn 1.130 tỉ đồng

Nhóm PV |

Trong 4 dự án của Bộ Y tế được đề nghị bố trí vốn, Bệnh viện Bạch Mai được kiến nghị đầu tư 2 dự án với tổng số vốn là hơn 1.130 tỉ đồng.