Cần chỉnh sửa thông tin tiêm vaccine nếu bị thiếu trên Sổ sức khỏe điện tử

Huyên Nguyễn |

Đến nay (10.9), nhiều người dân sau khi tiêm vaccine COVID-19 gặp tình huống cập nhật thiếu thông tin tiêm chủng hoặc sai thông tin cá nhân trên Sổ sức khỏe điện tử. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có hướng dẫn điều chỉnh.

Nhập dữ liệu còn chậm

Phản ánh với Lao Động, anh Thành Trung (sống tại một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh) cho biết, anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca vào ngày 29.6 và 21.8, thế nhưng Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 chỉ cập nhật mũi 2, quên mũi 1.

Anh Trung cho hay, đã làm theo hướng dẫn điều chỉnh thông tin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM nhưng cũng chưa thấy có chỉnh sửa.

Còn anh Hữu - giảng viên một trường đại học trên địa bàn quận Phú Nhuận - chia sẻ: Ngày 26.6, anh tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca và mũi 2 tiêm vào ngày 21.8. Khi kiểm tra thông tin trên Sổ sức khoẻ điện tử thì vẫn chưa có thông tin của mũi 2.

Bên cạnh đó, còn nhiều người đã tiêm 1 mũi vaccine nhưng trên Sổ sức khỏe điện tử thông báo chưa tiêm vaccine hoặc sai thông tin cá nhân.

Về vấn đề này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, từ ngày 23.8 đã tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Sổ sức khỏe điện tử.

Theo HCDC, Sổ sức khỏe điện tử là một ứng dụng trên di động dành cho người dân kết nối trực tiếp với Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Với ứng dụng này, người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân mình và chủ động trong việc phòng bệnh dịch COVID-19.

Những ngày vừa qua, thông tin tiêm chủng của người dân tại TPHCM đã được triển khai cập nhật lên Sổ sức khỏe điện tử. Trong đó, một số trường hợp khi kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn thông tin cập nhật. Để thuận tiện cho việc chỉnh sửa các thông tin chưa chính xác, HCDC triển khai tiếp nhận thông tin cần chỉnh sửa liên quan vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân. Các thông tin cần chỉnh sửa sẽ chuyển đơn vị liên quan cập nhật.

Để điều chỉnh thông tin tiêm chủng, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin, đính kèm ảnh chụp "Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19" TẠI ĐÂY.

Đang đồng bộ dữ liệu 

Về cập nhật và đồng bộ dữ liệu tiêm chủng, bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Sở Y tế đã có văn bản nhắc các đơn vị chuyển dữ liệu này về để đưa vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đang làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế để đưa cơ sở dữ liệu tiêm chủng về kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Cơ sở dữ liệu tiêm chủng sẽ được thành phố chủ động khai thác phục vụ trong công tác phòng chống dịch, cũng như mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Bà Trung Trinh cho biết hai phương án khai thác. Thứ nhất, TPHCM phối hợp cùng các hiệp hội doanh nghiệp lên phương án sử dụng các cơ sở dữ liệu này để xây dựng các kế hoạch liên quan đến sản xuất an toàn, sản xuất xanh, đảm bảo các doanh nghiệp khi thực hiện các phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “2 địa điểm, 1 cung đường” sẽ có thông tin đầy đủ, đặc biệt là liên quan đến việc tiêm chủng của người lao động.

Thứ hai, tích hợp dữ liệu tiêm chủng đã chuyển về kho dữ liệu dùng chung của TPHCM vào cơ sở dữ liệu khai báo y tế điện tử của thành phố.

Như vậy, một cá nhân thực hiện khai báo y tế, khi đến bất kỳ điểm nào thì sẽ xác định được người này đã tiêm chủng 1 mũi hay 2 mũi.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mở lại chợ lớn nhất TPHCM: Bán giá thấp nhất, phòng dịch nghiêm ngặt

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Sau hai tháng đóng cửa vì có nhiều ca nhiễm COVID-19, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) đã bắt đầu triển khai hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa với quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt và cam kết giá cả bình ổn ở mức thấp nhất.

TPHCM: Việc mở lại hàng quán, dịch vụ ship mang về sẽ có nhiều ràng buộc

Huyên Nguyễn |

Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, việc TPHCM cho mở lại hàng quán sẽ có nhiều ràng buộc và cần những chính sách đồng bộ đi kèm.

TPHCM nói về tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Đại diện ngành Y tế TPHCM cho biết, vaccine Vero Cell được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và đang cho con bú… trước khi tiêm phải khám và sàng lọc kỹ chứ không phải chống chỉ định. Người dân nên hiểu là vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mở lại chợ lớn nhất TPHCM: Bán giá thấp nhất, phòng dịch nghiêm ngặt

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Sau hai tháng đóng cửa vì có nhiều ca nhiễm COVID-19, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) đã bắt đầu triển khai hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa với quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt và cam kết giá cả bình ổn ở mức thấp nhất.

TPHCM: Việc mở lại hàng quán, dịch vụ ship mang về sẽ có nhiều ràng buộc

Huyên Nguyễn |

Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, việc TPHCM cho mở lại hàng quán sẽ có nhiều ràng buộc và cần những chính sách đồng bộ đi kèm.

TPHCM nói về tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Đại diện ngành Y tế TPHCM cho biết, vaccine Vero Cell được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và đang cho con bú… trước khi tiêm phải khám và sàng lọc kỹ chứ không phải chống chỉ định. Người dân nên hiểu là vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất.