Cận cảnh diễn tập phòng chống COVID-19 tại TPHCM

Huân Cao - Anh Tú |

Sáng 4.3 tại Sư đoàn 317 (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã diễn tập thực hành phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Ngoài diễn tập thực hành tại Sư đoàn 317 cùng thời điểm buổi diễn tập cũng diễn ra ở các điểm cầu: Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An), Sư đoàn 5 và Sư đoàn 302.

 
Xe chở người bị nghi nhiễm, trước khi vào khu cách ly đều được khử trùng. Ảnh: PV
 
Khi xe vào trong  mọi người xuống xe và xếp hàng làm thủ tục. Ảnh: PV
 
Người bị cách ly được phát khẩu trang và cồn rửa tay sau đó mới vào bàn kiếm tra thân nhiệt . Ảnh: PV
 
Nhận hồ sơ để kê khai thông tin. Ảnh: PV
 
Kiểm tra thân nhiệt, người không có triệu chứng sẽ đưa sang khu vực làm thủ tục. Ảnh: PV
 
Người có triệu chứng của dịch sẽ được đưa vào khu cách ly đặc biệt. Ảnh: PV
 
Tại khu vực  người bị cách ly không có triệu chứng sẽ được cán bộ lực lượng hướng dẫn thêm thông tin để vào nhận phòng. Ảnh: PV
 
Sau đó, xe đưa những người bị cách ly đến nơi ở. Ảnh: PV
 
Phòng ở tại khu cách ly đặc biệt, người có triệu chứng nặng sẽ được chuyển đến các bệnh viện để điều trị. Ảnh: PV
 
Phòng ở người cách ly không có triệu chứng. Những người cách ly được phát dụng cụ cá nhân để sử dụng trong suốt 14 ngày cách ly. Ảnh: PV
 
Suất ăn được cung cấp theo tiêu chuẩn quân đội. Ảnh: PV
 
Mỗi người cách ly được cấp suất ăn 57.000/ngày, do Bộ Quốc phòng chi trả. Ảnh: PV
 
Khu cách ly tại Sư đoàn 317 có khả năng tiếp nhận 500 người nghi nghiễm COVID-19. Ảnh: PV

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Diễn tập giả định TPHCM và 8 tỉnh có 30.000 ca nhiễm COVID-19

Cao Huân - Anh Nhàn |

Sáng 4.3 tại Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, TPHCM) cuộc diễn tập phòng COVID-19 được tổ chức với giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; trong đó có 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Dịch COVID -19 có ảnh hưởng đến tình hình lao động tỉnh Vĩnh Phúc?

Quế Chi |

Theo ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc – dù đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng trong phòng chống COVID-19 nhưng Vĩnh Phúc tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Cần tăng cường ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã để chống dịch COVID -19

Tâm Am |

Thư ngỏ được ký và gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 16.2 có nội dung “Liên quan đến dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Diễn tập giả định TPHCM và 8 tỉnh có 30.000 ca nhiễm COVID-19

Cao Huân - Anh Nhàn |

Sáng 4.3 tại Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, TPHCM) cuộc diễn tập phòng COVID-19 được tổ chức với giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; trong đó có 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Dịch COVID -19 có ảnh hưởng đến tình hình lao động tỉnh Vĩnh Phúc?

Quế Chi |

Theo ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc – dù đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng trong phòng chống COVID-19 nhưng Vĩnh Phúc tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Cần tăng cường ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã để chống dịch COVID -19

Tâm Am |

Thư ngỏ được ký và gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 16.2 có nội dung “Liên quan đến dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”.